Tổng Bí thư dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 24.9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước (25.9.1992 - 25.9.2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Cùng dự buổi lễ có Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình...

Theo Văn phòng Chủ tịch nước, gắn liền với lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước, gần 80 năm qua, nhất là 30 năm từ ngày tái lập (25.9.1992 - 25.9.2022), Văn phòng Chủ tịch nước đã từng bước trưởng thành, lớn mạnh, khẳng định vai trò là cơ quan trọng yếu, tham mưu chiến lược, phục vụ đắc lực, hiệu quả Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phần thưởng cao quý - Huân chương Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 25 năm tái lập và Huân chương Lao động hạng Nhất mà Đảng, Nhà nước trao tặng đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm tái lập, tiếp tục tô thắm thêm truyền thống, khích lệ, cổ vũ Văn phòng Chủ tịch nước vững bước tiến lên.

Chặng đường 30 năm trải qua nhiều nhiệm kỳ công tác với không ít khó khăn, thử thách, song trong bất cứ giai đoạn, hoàn cảnh nào, Văn phòng Chủ tịch nước vẫn luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vươn lên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Những phần thưởng cao quý Văn phòng Chủ tịch nước và các tập thể, cá nhân vinh dự được trao tặng là sự đánh giá, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với quá trình nỗ lực cống hiến, phấn đấu suốt 30 năm xây dựng và trưởng thành.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.
PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư: TPHCM phát huy vai trò đầu tàu, động lực phát triển vùng

Theo TTXVN |

Ngày 23.9, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, cán bộ chủ chốt của TP Hồ Chí Minh về tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội lần thứ XI Đảng bộ thành phố, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và 8 tháng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thành ủy TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 23.9, đoàn công tác của Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tình hình, kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; công tác xây dựng Đảng tại TPHCM từ sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TPHCM và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước

Vương Trần |

Chủ tịch nước mong muốn cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước chủ động, tích cực hơn nữa để phát huy truyền thống của cơ quan; xứng đáng với vai trò, vị trí và niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Tổng Bí thư: TPHCM phát huy vai trò đầu tàu, động lực phát triển vùng

Theo TTXVN |

Ngày 23.9, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, cán bộ chủ chốt của TP Hồ Chí Minh về tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội lần thứ XI Đảng bộ thành phố, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và 8 tháng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thành ủy TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 23.9, đoàn công tác của Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tình hình, kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; công tác xây dựng Đảng tại TPHCM từ sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TPHCM và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước

Vương Trần |

Chủ tịch nước mong muốn cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước chủ động, tích cực hơn nữa để phát huy truyền thống của cơ quan; xứng đáng với vai trò, vị trí và niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.