Tổng Bí thư dự Lễ công bố Quyết định chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương

Theo TTXVN |

Sáng 4.6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ Nhất.

Cùng tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư và đại biểu đại diện một số bộ, ngành Trung ương. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi Lễ và Hội nghị:

Tham dự buổi Lễ và Hội nghị còn có Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc (bìa trái).
Tham dự buổi Lễ và Hội nghị còn có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (bìa trái).
Theo TTXVN
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư: Tôi mong muốn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ hết lòng vì nước, vì dân

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài trả lời phỏng vấn báo chí của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau khi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, sáng 23.5.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại Hà Nội

Tùng Giang - Phạm Đông |

Sáng 23.5, cùng với cử tri trên cả nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến điểm bỏ phiếu ở phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để thực hiện quyền bầu cử.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Phạm Đông - Tùng Giang |

Trong không khí cả nước phấn khởi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng nay (23.5), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại Hà Nội, cùng cử tri cả nước lựa chọn những người xứng đáng vào các cơ quan dân cử.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Tổng Bí thư: Tôi mong muốn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ hết lòng vì nước, vì dân

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài trả lời phỏng vấn báo chí của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau khi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, sáng 23.5.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại Hà Nội

Tùng Giang - Phạm Đông |

Sáng 23.5, cùng với cử tri trên cả nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến điểm bỏ phiếu ở phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để thực hiện quyền bầu cử.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Phạm Đông - Tùng Giang |

Trong không khí cả nước phấn khởi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng nay (23.5), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại Hà Nội, cùng cử tri cả nước lựa chọn những người xứng đáng vào các cơ quan dân cử.