Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt về công tác phòng chống dịch

VƯƠNG TRẦN |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Chính phủ, các Bộ ngành địa phương tiếp tục chủ động dự báo tình hình, triển khai đồng bộ, tập trung thống nhất, phân công mạch lạc, đúng vai thuộc bài toàn diện để kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả trong thời gian tới.

Sáng nay (24.8), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo chủ chốt họp nghe báo cáo tình hình dịch bệnh và công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam.

Cùng dự buổi làm việc có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc. Ảnh Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc. Ảnh Trí Dũng/TTXVN

Theo VOV, phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đây là cuộc họp cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.

Nêu rõ dịch bệnh COVID-19 là vấn đề lớn của cả thế giới chứ không chỉ của nước ta và vô cùng phức tạp với nhiều biến chủng mới, Tổng Bí thư biểu dương lực lượng tuyến đầu y tế, quân đội, công an, các Bộ ngành địa phương, cả hệ thống chính trị đã nhanh chóng vào cuộc, với quyết tâm cao cố gắng trong vấn đề kiểm soát dịch bệnh, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh Trí Dũng
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh Trí Dũng/TTXVN

Mặc dù vậy, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ những hạn chế, lúng túng, thậm chí ở một số địa phương cơ sở vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Trên tinh thần bình tĩnh không hốt hoảng, vội vàng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Chính phủ, các Bộ ngành địa phương tiếp tục chủ động dự báo tình hình, triển khai đồng bộ, tập trung thống nhất, phân công mạch lạc, đúng vai thuộc bài toàn diện để kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả trong thời gian tới.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Không phân biệt các loại vaccine, khắc phục tình trạng đợi chờ lựa chọn

VƯƠNG TRẦN |

Công điện của Thủ tướng nêu rõ, việc tổ chức tiêm chủng miễn phí, an toàn, kịp thời, hiệu quả, không phân biệt các loại vaccine; không tổ chức tiêm dịch vụ có thu tiền. Thông tin đến người dân tinh thần vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất; khắc phục ngay tình trạng chờ đợi lựa chọn vaccine.

Thần tốc xét nghiệm toàn TP.HCM trong thời gian giãn cách xã hội

VƯƠNG TRẦN |

Công điện của Thủ tướng yêu cầu thần tốc xét nghiệm diện rộng (riêng TP.HCM xét nghiệm toàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội) để phát hiện sớm nhất các trường hợp F0, kịp thời ngăn chặn lây lan.

Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi, động viên lãnh đạo và nhân dân TP.HCM

Theo TTXVN |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá rất cao, biểu dương những tấm gương các lực lượng tuyến đầu, không ngại hy sinh gian khổ, khó khăn để sẵn sàng lao vào cuộc chiến, bảo vệ tính mạng người dân.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Không phân biệt các loại vaccine, khắc phục tình trạng đợi chờ lựa chọn

VƯƠNG TRẦN |

Công điện của Thủ tướng nêu rõ, việc tổ chức tiêm chủng miễn phí, an toàn, kịp thời, hiệu quả, không phân biệt các loại vaccine; không tổ chức tiêm dịch vụ có thu tiền. Thông tin đến người dân tinh thần vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất; khắc phục ngay tình trạng chờ đợi lựa chọn vaccine.

Thần tốc xét nghiệm toàn TP.HCM trong thời gian giãn cách xã hội

VƯƠNG TRẦN |

Công điện của Thủ tướng yêu cầu thần tốc xét nghiệm diện rộng (riêng TP.HCM xét nghiệm toàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội) để phát hiện sớm nhất các trường hợp F0, kịp thời ngăn chặn lây lan.

Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi, động viên lãnh đạo và nhân dân TP.HCM

Theo TTXVN |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá rất cao, biểu dương những tấm gương các lực lượng tuyến đầu, không ngại hy sinh gian khổ, khó khăn để sẵn sàng lao vào cuộc chiến, bảo vệ tính mạng người dân.