Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào

Hải Anh |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Việt Nam - Lào, quan hệ đồng chí, anh em ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Chiều 6.12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam và dự Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Lào-Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, kịp thời có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào từ trước đến nay, kể cả khi Việt Nam gặp khó khăn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước về kết quả Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Lào-Việt Nam, đồng thời khẳng định Chính phủ Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai, thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và các nội dung Thỏa thuận tại Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Lào-Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Việt Nam-Lào, quan hệ đồng chí, anh em ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và cho rằng tình hình càng khó khăn thì quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước càng phải được tăng cường, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển; khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào gìn giữ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hiếm có trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và đánh giá cao sự phối hợp chỉ đạo quyết liệt của hai Thủ tướng, cũng như nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương hai nước trong việc thực hiện các Thỏa thuận cấp cao, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong hợp tác, nhất là những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, tạo được những chuyển biến đáng ghi nhận trong các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước cũng đề nghị hai Chính phủ phối hợp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tập trung triển khai hiệu quả các nội dung cụ thể đã được thống nhất tại Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ, nhất là những văn kiện đã được ký kết; nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các bộ, ban, ngành, địa phương hai nước; tiếp tục đưa quan hệ chính trị-đối ngoại đi vào chiều sâu, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội.

Hai bên đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào trong các tầng lớp nhân dân; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực; nỗ lực thúc đẩy tạo bước đột phá, tập trung tìm các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học-kỹ thuật trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hợp tác Việt - Lào thành công, nhiều lĩnh vực vượt mục tiêu đề ra

Thanh Hà |

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác thành công, nhiều lĩnh vực vượt mục tiêu đề ra trong triển khai Kế hoạch hợp tác Việt Nam-Lào năm 2020 và Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2016-2020.

Quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt-Lào: Tài sản vô giá của hai dân tộc

Khánh Minh |

Lễ kỷ niệm 45 năm Quốc khánh Lào và 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane được tổ chức trọng thể sáng 2.12 tại Hà Nội.

Chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh Lào

Khánh Minh |

Tối 1.12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước CHDCND Lào (2.12.1975 - 2.12.2020)

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Hợp tác Việt - Lào thành công, nhiều lĩnh vực vượt mục tiêu đề ra

Thanh Hà |

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác thành công, nhiều lĩnh vực vượt mục tiêu đề ra trong triển khai Kế hoạch hợp tác Việt Nam-Lào năm 2020 và Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2016-2020.

Quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt-Lào: Tài sản vô giá của hai dân tộc

Khánh Minh |

Lễ kỷ niệm 45 năm Quốc khánh Lào và 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane được tổ chức trọng thể sáng 2.12 tại Hà Nội.

Chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh Lào

Khánh Minh |

Tối 1.12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước CHDCND Lào (2.12.1975 - 2.12.2020)