Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

THEO TTXVN |

Sáng 17.3.2021, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ đến trình Quốc thư.

Sáng 17.3, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Panama, ông Eligio Alberto Salas De Leon; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore, ông Jaya Ratnam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia, ông Denny Abdi, đã trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Sau lễ trình Quốc thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các Đại sứ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngài Eligio Alberto Salas De Leon, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Panama tại Việt Nam đến trình Quốc thư. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngài Eligio Alberto Salas De Leon, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Panama tại Việt Nam đến trình Quốc thư. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngài Jaya Ratnam, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam đến trình Quốc thư. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngài Jaya Ratnam, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam đến trình Quốc thư. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa Panama, Cộng hòa Singapore, Cộng hòa Indonesia tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe tới các vị lãnh đạo Nhà nước của mỗi quý quốc.

Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác, phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và đất nước mà các Đại sứ đại diện, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tin tưởng trên cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của quý quốc tại Việt Nam, quan hệ Việt Nam và các nước sẽ tiếp tục được vun đắp, có bước phát triển mới, tốt đẹp hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngài Jaya Ratnam, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam đến trình Quốc thư. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngài Jaya Ratnam, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam đến trình Quốc thư. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngài Denny Abdi, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam đến trình Quốc thư. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngài Denny Abdi, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam đến trình Quốc thư. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung với các Đại sứ. Ảnh: Trí Dũng/TXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung với các Đại sứ. Ảnh: Trí Dũng/TXVN

Thông tin về thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cùng những nỗ lực trong việc phòng, chống đại dịch COVID-19, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhấn mạnh, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nhiều niềm hy vọng, phấn khởi. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước mong muốn nhận được sự hợp tác, hỗ trợ quý báu của bạn bè, đối tác và cộng đồng quốc tế, trong đó có các quý quốc mà các Đại sứ đại diện.

Nhấn mạnh vai trò cầu nối quan trọng của các vị Đại sứ trong việc tăng cường mối quan hệ của Việt Nam với mỗi nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước khẳng định Nhà nước Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để các Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với các Đại sứ. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với các Đại sứ. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với các Đại sứ. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với các Đại sứ. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước chia sẻ, các Đại sứ có thể cảm nhận được lòng hiếu khách, sự thân thiện và mong muốn hợp tác cùng phát triển của người dân Việt Nam; đồng thời hy vọng, nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong lòng mỗi Đại sứ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chúc các vị Đại sứ và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành trọng trách trên cương vị Đại sứ tại Việt Nam; chúc quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và quý quốc mà các Đại sứ đại diện sẽ có những bước phát triển mới, tốt đẹp hơn nữa.

THEO TTXVN
TIN LIÊN QUAN

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước khai mạc Hội nghị Trung ương 2

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tiếp Bộ trưởng Công an Trung Quốc

Thanh Hà |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng cùng với phía Trung Quốc duy trì sự trao đổi cấp cao, kiểm soát tốt bất đồng, triển khai hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực, không ngừng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước khai mạc Hội nghị Trung ương 2

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tiếp Bộ trưởng Công an Trung Quốc

Thanh Hà |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng cùng với phía Trung Quốc duy trì sự trao đổi cấp cao, kiểm soát tốt bất đồng, triển khai hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực, không ngừng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định.