Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát động “Tết trồng cây”

Kh.V |

Mừng Xuân mới Kỷ Hợi 2019 và hướng tới kỷ niệm 60 năm Bác Hồ phát động "Tết trồng cây", sáng 10.2 (tức mùng 6 Tết Kỷ Hợi), đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đã tham dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia xuân Kỷ Hợi 2019.

Lễ phát động Tết trồng cây do Bộ NNPTNT phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái tổ chức, diễn ra tại thôn 6, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái).

Cùng dự có các đồng chí: Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trịnh Đình Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Quân khu 2.

 
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tham gia Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Tiến Lập-Hiền Trang

Phát biểu tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia xuân Kỷ Hợi 2019, Tổng Bí thư - Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, cứ mỗi độ xuân về, nhân dân lại nô nức tổ chức “Tết trồng cây” và đã trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta. Trong nhiều năm qua, trồng cây, trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, cải thiện môi trường sinh thái, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, khi hiện nay đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, chúng ta càng thấy thấm thía những lời chỉ dẫn của Bác Hồ, càng thấy sâu sắc hơn sự cần thiết, ý nghĩa to lớn của việc trồng cây, gây rừng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đã kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành, các địa phương, toàn thể đồng bào, đồng chí hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; người người trồng cây, nhà nhà trồng cây; trồng cây nào được cây đó. Đồng thời cần nêu cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép, tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, tạo cơ sở, cơ chế để hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ý kiến và khẳng định: Trong những năm qua, phong trào thi đua bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái không ngừng được phát huy, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân.

Bình quân mỗi năm toàn tỉnh trồng mới trên 15 ngàn ha rừng các loại, diện tích đất có rừng đạt gần 470 ngàn ha, độ che phủ rừng của tỉnh năm 2018 đạt 63%, là tỉnh có độ che phủ rừng cao thứ tư trong cả nước; công tác quản lý, bảo vệ, phục hồi, tái sinh rừng tự nhiên, rừng phòng hộ ngày càng tốt hơn, thiết thực bảo vệ môi trường sinh thái và tính đa dạng sinh học của rừng; kết hợp với quy hoạch và phát triển rừng sản xuất, cơ cấu lại cây trồng, tập trung phát triển rừng gỗ lớn, các loại cây trồng chủ lực của địa phương, hình thành vùng sản xuất rừng tập trung, gắn với chế biến các sản phẩm từ gỗ và các loại cây trồng, mang lại giá trị kinh tế cao, đưa tỉ trọng làm nghề rừng không ngừng được cải thiện, sản xuất lâm nghiệp trở thành động lực quan trọng trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế bền vững của tỉnh…

 
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng thăm và tặng quà một số gia đình chính sách, có công với cách mạng. Ảnh: Tiến Lập-Hiền Trang

Cũng trong dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã thăm và tặng quà một số gia đình chính sách, có công với cách mạng.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Tết Trồng cây 2018: Bắc Ninh trồng thêm 6 vạn cây xanh

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 25.2 (mùng 10 tháng Giêng), Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Tết Trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất 2018 tại khu di tích Lăng Kinh Dương Vương (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh).

Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất

BTS |

Sáng 21.2 (mùng 6 Tết Mậu Tuất), Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã về phát động và tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức tại xã Quân Bình (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn).

“Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức"

LÊ PHI LONG |

Sáng 21.2, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Mậu Tuất năm 2018.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Giới trẻ “cuồng” ăn thô để giảm cân và những hệ luỵ khó lường

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều người chia sẻ về chế độ ăn thô với mục đích tự chữa lành hoặc giảm cân nhanh chóng. Theo các bác sĩ, nếu ăn thô không đúng cách rất dễ gây mất cân bằng dinh dưỡng, ngộ độc, ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ.

Nghệ An: Bắt Phó Giám đốc và kiểm định viên Trung tâm đăng kiểm

Quang Đại |

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm 37-09D, bắt giữ Phó Giám đốc và 2 kiểm định viên về hành vi đưa, nhận hối lộ.

Tết Trồng cây 2018: Bắc Ninh trồng thêm 6 vạn cây xanh

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 25.2 (mùng 10 tháng Giêng), Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Tết Trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất 2018 tại khu di tích Lăng Kinh Dương Vương (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh).

Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất

BTS |

Sáng 21.2 (mùng 6 Tết Mậu Tuất), Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã về phát động và tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức tại xã Quân Bình (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn).

“Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức"

LÊ PHI LONG |

Sáng 21.2, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Mậu Tuất năm 2018.