Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đảng ủy Công an Trung ương là “điểm sáng” trong tinh gọn bộ máy

PV |

Ngày 28.11, tại Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2018, định hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019.

Đồng thời, Hội nghị đánh giá kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị T.Ư 6 khóa XII:

“Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; cho ý kiến về khung tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ công an bốn cấp; quy hoạch cán bộ cấp chiến lược trong Công an nhân dân.

Sau khi nghe các đại biểu dự hội nghị thảo luận các vấn đề nêu trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều khẳng định lực lượng CAND đã đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định:

Ngoài nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước, Đảng bộ Công an Trung ương là một trong những Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, thể hiện rõ quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực lớn của Đảng ủy Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đây là kết quả nổi bật, “điểm sáng” của Đảng ủy Công an Trung ương trong năm 2018.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, lực lượng CAND cần tiếp tục phát huy vai trò của mình trong công tác giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; kiên định, khẳng định vị trí quan trọng của lực lượng CAND, phản bác lại với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động nhằm bôi nhọ danh dự, hạ thấp uy tín của lực lượng CAND…

Đồng thời, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng Công an xã chính quy; làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, giới thiệu nhân sự Công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

PV
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tiếp Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Cuba

B.Q.T |

Chiều 26.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng (FAR) Cuba do Thượng tướng Leopoldo Cintra Frías, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nói về việc kỷ luật ông Chu Hảo

THEO VOV |

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, bất cứ ai nếu suy thoái thì phải giáo dục, uốn nắn, kỷ luật một vài người vi phạm để cứu muôn người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Ấn Độ tại Phủ Chủ tịch

Sơn Tùng - Dương Quốc Bình |

Sáng 20.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind tại Phủ Chủ tịch. 

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tiếp Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Cuba

B.Q.T |

Chiều 26.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng (FAR) Cuba do Thượng tướng Leopoldo Cintra Frías, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nói về việc kỷ luật ông Chu Hảo

THEO VOV |

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, bất cứ ai nếu suy thoái thì phải giáo dục, uốn nắn, kỷ luật một vài người vi phạm để cứu muôn người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Ấn Độ tại Phủ Chủ tịch

Sơn Tùng - Dương Quốc Bình |

Sáng 20.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind tại Phủ Chủ tịch.