Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi thư nhân Ngày phòng chống thiên tai

. |

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai (22.5.1946 - 22.5.2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư tới đồng bào và chiến sĩ cả nước. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước,

Năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, thiên tai diễn biến phức tạp, cực đoan, bất thường trên nhiều vùng miền cả nước. Đặc biệt là hạn hán, xâm nhập mặn khốc liệt, kéo dài tại đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung, Tây Nguyên; bão, lũ, giông lốc, mưa đá tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc.

Song, nhờ có sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị; sự điều hành, chỉ đạo của Nhà nước, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, tham gia tích cực của các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước, chúng ta đã chủ động, dự báo, cảnh báo sớm, tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu; giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản để phát triển kinh tế-xã hội.

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai (22.4.1946 - 22.5.2020), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tích cực, chủ động, thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2019.

Theo dự báo, trong thời gian tới, trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, bất thường, khó lường, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là hậu quả nặng nề của đại dịch COVID-19 gây ra.

Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan chức năng về phòng, chống thiên tai các cấp, các bộ, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân các cấp, các bộ, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy kết quả đã đạt được, chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24.3.2020 của Ban Bí thư, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020, góp phần bảo vệ cuộc sống bình an của nhân dân, hướng đến một xã hội an toàn trước thiên tai và sự phát triển bền vững của đất nước.

Chào thân ái./.

Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

.
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ trình quốc thư

Hải Anh |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Vương quốc Oman, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản đến nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Uỷ viên Bộ Chính trị phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu, mẫu mực

. |

Chiều 14.5, sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư: Chọn nhân sự phải thật tinh tường, “đừng nhìn gà hóa cuốc"

Xuân Hải - Trần Vương |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước lưu ý trong công tác nhân sự khóa XIII phải thật tỉnh táo, tinh tường, đừng nhìn gà hoá cuốc", đừng chỉ thấy "cái mã bên ngoài, nó che đậy cái sơ sài bên trong".

Người thân Cảnh sát PCCC cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ: Tôi tự hào về chồng của mình

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 18.2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM đã đến thăm gia đình các chiến sĩ tham gia hỗ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhận được sự quan tâm đó, người thân của các cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ cứu nạn đều rất phấn khởi, và tự hào về người con, người cha, người chồng của mình.

Nghệ An: Bắt Phó Giám đốc và kiểm định viên Trung tâm đăng kiểm

Quang Đại |

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm 37-09D, bắt giữ Phó Giám đốc và 2 kiểm định viên về hành vi đưa, nhận hối lộ.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ trình quốc thư

Hải Anh |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Vương quốc Oman, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản đến nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Uỷ viên Bộ Chính trị phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu, mẫu mực

. |

Chiều 14.5, sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư: Chọn nhân sự phải thật tinh tường, “đừng nhìn gà hóa cuốc"

Xuân Hải - Trần Vương |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước lưu ý trong công tác nhân sự khóa XIII phải thật tỉnh táo, tinh tường, đừng nhìn gà hoá cuốc", đừng chỉ thấy "cái mã bên ngoài, nó che đậy cái sơ sài bên trong".