Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi điện mừng 74 năm Quốc khánh Hàn Quốc

Thanh Hà |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 74 ngày Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc (15.8.1945 - 15.8.2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha.

Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22.12.1992. Hai nước xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc từ năm 2009. Các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc song phương được duy trì thường xuyên.

Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ 1 về đầu tư, thứ 2 về viện trợ phát triển chính thức (sau Nhật Bản), du lịch và thương mại (sau Trung Quốc). Hàn Quốc dành ưu tiên hợp tác cao nhất cho ASEAN, trong đó có Việt Nam chỉ sau Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Thanh Hà |

Sáng 7.8, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của nhiều nước đã trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, nhân dịp được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam.

Việt Nam mong muốn các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc mở rộng đầu tư

Thanh Hà |

Chiều 19.6, trong ngày làm việc đầu tiên tại Seoul, Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gặp gỡ Chủ tịch của các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc.

Tình cảm và sự coi trọng đặc biệt của Hàn Quốc với Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yeon nhân dịp Thủ tướng Lee Nak-yeon sang Việt Nam viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, ngày 26.9.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Thanh Hà |

Sáng 7.8, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của nhiều nước đã trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, nhân dịp được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam.

Việt Nam mong muốn các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc mở rộng đầu tư

Thanh Hà |

Chiều 19.6, trong ngày làm việc đầu tiên tại Seoul, Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gặp gỡ Chủ tịch của các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc.

Tình cảm và sự coi trọng đặc biệt của Hàn Quốc với Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yeon nhân dịp Thủ tướng Lee Nak-yeon sang Việt Nam viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, ngày 26.9.