Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao

THEO TTXVN |

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các Nghị quyết, Hướng dẫn của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, tối 30.3, tại trụ sở Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với UBND phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng - người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch Nước, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, quận Hai Bà Trưng, phường Nguyễn Du và đông đảo cử tri tổ dân phố số 8.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã giới thiệu các tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội theo luật định và tóm tắt tiểu sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với cử tri Tổ dân phố số 8, phường Nguyễn Du. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng với cử tri Tổ dân phố số 8, phường Nguyễn Du. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Cử tri tổ dân phố số 8 bày tỏ tin tưởng, nhất trí cao với 100% đại biểu tán thành việc giới thiệu Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ý kiến nhận xét, đánh giá đều thống nhất: Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV theo luật định. Đồng chí có uy tín lớn trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; là trung tâm đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc; là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư".

Trải qua nhiều trọng trách công tác, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tư duy và tầm nhìn chiến lược, lãnh đạo đất nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực, được nhân dân và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Đặc biệt, đồng chí đã quyết liệt lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo nên sự chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Trong các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội, đồng chí am hiểu sâu rộng, kinh nghiệm thực tiễn phong phú; luôn gần gũi, gắn bó mật thiết với cử tri, nhân dân; thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Mặc dù bận nhiều công việc, mang trọng trách mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, nhưng Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng luôn giản dị, khiêm tốn, gần gũi, chan hòa, quan tâm đến bà con trong tổ dân phố. Với bà con tổ dân phố số 8, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo gương mẫu, gần dân, được nhân dân tin tưởng, yêu mến, kính trọng. Trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ông vẫn đi bộ cùng bà con khối phố, trò chuyện thân tình như những người hàng xóm. Gia đình ông giản dị, hòa đồng như bao gia đình khác, tích cực đóng góp trong mọi công tác đoàn thể, xã hội ở khu dân cư...

Cử tri bày tỏ tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, qua đó lựa chọn, bầu ra những đại biểu có đức, có tài, đưa đất nước ngày càng phát triển, khẳng định vai trò, vị thế Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cảm ơn các ý kiến nhận xét, góp ý chân thành, sự đùm bọc, giúp đỡ, ủng hộ chí tình chí nghĩa của bà con cử tri nơi cư trú.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước một lần nữa nhắc lại: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”; đồng thời khẳng định đó là kết quả sự nỗ lực cố gắng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, “Đất nước còn nhiều khó khăn, còn nhiều việc phải lo", Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước lưu ý.

Cử tri Tổ dân phố số 8 phường Nguyễn Du biểu quyết nhất trí 100% ủng hộ Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Cử tri Tổ dân phố số 8 phường Nguyễn Du biểu quyết nhất trí 100% ủng hộ Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Nếu tiếp tục được "dân tin, Đảng mến", được trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước xin hứa cố gắng hết sức mình, chấp hành nghiêm các chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của phường, tổ dân phố, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến và anh hùng, thanh lịch, hào hoa, nhân dân có cuộc ấm no, hạnh phúc… Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhấn mạnh: "Sự nỗ lực cố gắng của bản thân là một phần, quan trọng nhất là sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân”.

THEO TTXVN
TIN LIÊN QUAN

Bài học nêu gương liêm chính, tận tụy của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước

Nhóm PV |

Theo đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Đoàn TP Hà Nội), bài học về sự nêu gương liêm chính, tận tụy của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và các lãnh đạo đã trở thành nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tại Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIV

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng về báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chủ tịch Nước tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, ngày 24.3.2021.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước: Quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”

Hà Phương |

Phát biểu tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nói về 6 bài học kinh nghiệm nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhấn mạnh: "Luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm dân là gốc; nhân dân là trung tâm; trọng dân, gần dân, hiểu dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc".

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bài học nêu gương liêm chính, tận tụy của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước

Nhóm PV |

Theo đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Đoàn TP Hà Nội), bài học về sự nêu gương liêm chính, tận tụy của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và các lãnh đạo đã trở thành nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tại Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIV

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng về báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chủ tịch Nước tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, ngày 24.3.2021.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước: Quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”

Hà Phương |

Phát biểu tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nói về 6 bài học kinh nghiệm nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhấn mạnh: "Luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm dân là gốc; nhân dân là trung tâm; trọng dân, gần dân, hiểu dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc".