Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự tổng kết năm 2018 của Đoàn ĐBQH Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 16.1, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã dự hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Hà Nội.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Hoàng Trung Hải; các lãnh đạo, ĐBQH TP. Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, hoạt động của Quốc hội, lãnh đạo, ĐBQH cần xử lý thật tốt mối quan hệ giữa ý đảng, lòng dân và phù hợp pháp luật. Nếu chỉ nặng về một phía sẽ phiến diện, mà phiến diện sẽ sai và không thuyết phục.

“Đây không phải lý luận suông, mà là vấn đề rất thực tiễn. Lãnh đạo Quốc hội cũng như ĐBQH phải nắm chắc đường lối, quan điểm của Đảng, hiểu thấu lòng dân cho sâu sắc và từ chỗ đó xây dựng pháp luật phải nắm rất chắc pháp luật.

Ví như đi giải quyết đơn thư của dân, đi tiếp dân mà cứ nói lấy lòng dân mà sai pháp luật cũng không được. Nếu cái gì có khả năng giải quyết được thì hứa và nếu chưa có thì bảo chúng tôi sẽ tiếp thu rồi về báo cáo với Quốc hội phải bổ sung luật pháp vào thì mới giải quyết được”, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh: Trong hội nghị hôm nay, lãnh đạo TP. Hà Nội đã thông tin về tình hình của TP, đây cũng là sự hỗ trợ kiến thức cho ĐB. Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu của TP trong năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước cũng chia sẻ với những thách thức mà Hà Nội phải đối diện giải quyết như vấn đề môi trường, khiếu nại, tố cáo, an toàn giao thông và các vấn đề dân sinh bức xúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo TP Hà Nội. Ảnh Thanh Hải
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo TP Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Năm 2018 là năm đặc biệt với TP. Năm kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. TP đã đạt kết quả toàn diện trên tất cả các mặt, nâng cao đời sống người dân, tiếp tục duy trì mục tiêu thành phố vì hòa bình... Bên cạnh nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, còn có sự đóng góp của Đoàn ĐBQH TP.

Trưởng Đoàn ĐBQH TP cũng nhận định: Các ĐBQH đã luôn giữ mối quan hệ với cử tri, truyền tải những ý nguyện của cử tri tới Quốc hội, các cơ quan chức năng. Đoàn cũng phối hợp với HĐND, UBND TP cùng các cấp, các ngành giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri; những vấn đề dân sinh bức xúc.

Năm 2018, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ chương trình, kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực công tác như: Xây dựng pháp luật, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân… Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào 7 dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ năm và 8 dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ sáu. Cũng trong năm qua, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tổ chức 2 đoàn giám sát chuyên đề; phối hợp, tham gia 8 đoàn giám sát và khảo sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội; tổ chức 116 hội nghị tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ năm, thứ sáu, Quốc hội khóa XIV; tổ chức 3 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề…

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Khởi động tinh thần "Chữ thập đỏ - vì mọi người, ở mọi nơi"

VƯƠNG TRẦN |

Tối 13.1, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô đã diễn ra chương trình Sức mạnh nhân đạo với chủ đề “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đảng ủy Công an Trung ương là “điểm sáng” trong tinh gọn bộ máy

PV |

Ngày 28.11, tại Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2018, định hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Ấn Độ tại Phủ Chủ tịch

Sơn Tùng - Dương Quốc Bình |

Sáng 20.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind tại Phủ Chủ tịch. 

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Khởi động tinh thần "Chữ thập đỏ - vì mọi người, ở mọi nơi"

VƯƠNG TRẦN |

Tối 13.1, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô đã diễn ra chương trình Sức mạnh nhân đạo với chủ đề “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đảng ủy Công an Trung ương là “điểm sáng” trong tinh gọn bộ máy

PV |

Ngày 28.11, tại Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2018, định hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Ấn Độ tại Phủ Chủ tịch

Sơn Tùng - Dương Quốc Bình |

Sáng 20.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind tại Phủ Chủ tịch.