Tôn vinh 500 tập thể, cá nhân tại Đại hội thi đua yêu nước TP.Hải Phòng

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng biểu dương 500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX (giai đoạn 2020 - 2025).

Chiều 9.11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp, UBND TP.Hải Phòng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX (giai đoạn 2020 - 2025).

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo đại hội.

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đại biểu dự Đại hội.

Khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhấn mạnh: 5 năm qua, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn TP.Hải Phòng đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân thành phố. Các phong trào thi đua đã góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ và nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh HP
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh HP

Việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP.Hải Phòng lần thứ IX nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu nhất trong giai đoạn 2015 - 2020, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025. Đặc biệt, phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh, để tạo ra một động lực mới, một khí thế mới, để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng, để Hải Phòng trở thành "thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa" theo tinh thần của Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị.

TP.Hải Phòng tôn vinh 500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh HP

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả TP.Hải Phòng đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.

Phó Chủ tịch Nước đề nghị, giai đoạn 2020-2025, TP.Hải Phòng quan tâm phát triển 3 trụ cột mà thành phố xác định là công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, cảng biển và du lịch thương mại. Trong đó, kết nối hiệu quả tam giác du lịch Đồ Sơn – Cát Bà - Hạ Long với các vùng kinh tế trọng điểm Hà Nội, Quảng Ninh, phấn đấu sớm đưa Hải Phòng trở thành thành phố theo hướng hiện đại

Cùng với đó, quan tâm xóa hộ nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển y tế, giáo dục chất lượng cao. Đồng thời, tăng cường quốc phòng an ninh, tiếp tục đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới gắn với nông thôn mới, đô thị thông minh.

Tại đại hội, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 200 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng tặng học sinh nghèo, vượt khó của TP.Hải Phòng.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Cờ thi đua và Bằng khen 500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Đại hội thông qua danh sách Đoàn đại biểu thành phố đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 13 đại biểu.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Đóng giả tình nhân, trộm cắp hàng loạt xe máy

Đặng Luân |

Với thủ đoạn đóng giả đôi nhân tình, hai đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP.Hải Phòng.

LĐLĐ TP.Hải Phòng: Tìm giải pháp thúc đẩy phong trào sáng kiến trong CNVCLĐ

Mai Dung |

Sáng 6.11, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị đánh giá, thúc đẩy phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" trong CNVCLĐ.

CĐKKT Hải Phòng: 150 cán bộ công đoàn tập huấn Bộ luật Lao động 2019

Mai Dung |

Ngày 6.11, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 tới đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Hải Phòng: Đóng giả tình nhân, trộm cắp hàng loạt xe máy

Đặng Luân |

Với thủ đoạn đóng giả đôi nhân tình, hai đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP.Hải Phòng.

LĐLĐ TP.Hải Phòng: Tìm giải pháp thúc đẩy phong trào sáng kiến trong CNVCLĐ

Mai Dung |

Sáng 6.11, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị đánh giá, thúc đẩy phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" trong CNVCLĐ.

CĐKKT Hải Phòng: 150 cán bộ công đoàn tập huấn Bộ luật Lao động 2019

Mai Dung |

Ngày 6.11, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 tới đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.