Tôn vinh 245 điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN |

Tối 19.12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giai đoạn 2009 - 2019, với chủ đề "Cùng nhau giữ nước".

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Chương trình có sự tham dự của Đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt, Chương trình giao lưu với sự có mặt của 245 điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn 2009 - 2019, được lựa chọn từ các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các tiết mục văn nghệ trong chương trình giao lưu “Cùng nhau giữ nước“. Ảnh Ái Vân
Các tiết mục văn nghệ trong chương trình giao lưu “Cùng nhau giữ nước“. Ảnh Ái Vân

Nội dung Chương trình gặp mặt, giao lưu “Cùng nhau giữ nước” góp phần khẳng định những thành tựu cơ bản qua 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; tăng cường thế trận và lực lượng trên các hướng, các địa bàn chiến lược, trọng yếu, nơi biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Chương trình đã cùng giao lưu với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng về cách giữ gìn nét đẹp truyền thống văn hóa, từ đó xây dựng tình yêu quê hương đất nước, sự ổn định, thân thiện cho thế hệ trẻ vùng đất Tổ Hùng Vương; những biện pháp trong xây dựng địa bàn vững mạnh về chính trị, xã hội, quốc phòng - an ninh.

Các khách mời giao lưu trong chương trình. Ảnh Ái Vân
Các khách mời giao lưu trong chương trình. Ảnh Ái Vân

Cũng tại đây, mọi người được lắng nghe ông Nông Quốc Hùng - Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng chia sẻ về cách giữ gìn bản sắc, truyền thống văn hóa, đặc biệt gắn với quá trình hình thành, phát triển của Quân đội và lực lượng vũ trang địa phương. Huyện Nguyên Bình là nơi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, cũng là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay. Đây là điểm đầu tiên Bác Hồ đặt chân về nước sau nhiều năm bôn ba đi tìm đường cứu nước.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh Ái Vân
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh Ái Vân

Trong 30 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trọng tâm là giai đoạn 2009 - 2019, đã có hàng nghìn tấm gương điển hình thuộc mọi lực lượng, trong nhiều lĩnh vực đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng thế trận lòng dân, các khu vực phòng thủ vững mạnh và củng cố các nhóm tiềm lực quan trọng.

Tại Chương trình giao lưu, 16 cá nhân đại diện cho 245 điển hình tiên tiến trên toàn quốc đã được trao Bằng chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN
TIN LIÊN QUAN

Công nhân viên chức, lao động Quốc phòng: Được chăm lo từ cấp cơ sở

Hải Anh |

Hiện tổng số 175.345 đoàn viên, công nhân viên chức, lao động Quốc phòng được phân bổ ở hầu hết các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhưng tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp, tổng công ty, đơn vị làm kinh tế quốc phòng và học viện nhà trường. Các chế độ chính sách đối với công nhân viên chức, lao động Quốc phòng được thực hiện tốt; việc làm, đời sống ổn định; yên tâm công tác, gắn bó xây dựng cơ quan, đơn vị.

Việt Nam - Mỹ đối thoại chính sách quốc phòng năm 2019

S.M |

Tại Đối thoại chính sách quốc phòng Việt-Mỹ năm 2019, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao đổi về Sách trắng Quốc phòng mới của Việt Nam.

Nhân viên cơ yếu có được hưởng phụ cấp phục vụ quốc phòng an ninh?

Nam Dương |

Bạn đọc có email diepbaoxx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là nhân viên cơ yếu làm nhiệm vụ mã dịch trong bộ đội biên phòng thì có được hưởng phụ cấp phục vụ quốc phòng an ninh không?

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Công nhân viên chức, lao động Quốc phòng: Được chăm lo từ cấp cơ sở

Hải Anh |

Hiện tổng số 175.345 đoàn viên, công nhân viên chức, lao động Quốc phòng được phân bổ ở hầu hết các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhưng tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp, tổng công ty, đơn vị làm kinh tế quốc phòng và học viện nhà trường. Các chế độ chính sách đối với công nhân viên chức, lao động Quốc phòng được thực hiện tốt; việc làm, đời sống ổn định; yên tâm công tác, gắn bó xây dựng cơ quan, đơn vị.

Việt Nam - Mỹ đối thoại chính sách quốc phòng năm 2019

S.M |

Tại Đối thoại chính sách quốc phòng Việt-Mỹ năm 2019, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao đổi về Sách trắng Quốc phòng mới của Việt Nam.

Nhân viên cơ yếu có được hưởng phụ cấp phục vụ quốc phòng an ninh?

Nam Dương |

Bạn đọc có email diepbaoxx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là nhân viên cơ yếu làm nhiệm vụ mã dịch trong bộ đội biên phòng thì có được hưởng phụ cấp phục vụ quốc phòng an ninh không?