Tôn trọng tuyệt đối quyền bầu cử của công dân

Mai Chi |

Chiều 13.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ cùng các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử TP.Hải Phòng.

Tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP, Phó Ban chỉ đạo bầu cử TP.Hải Phòng báo cáo: Trong nhiệm kỳ 5 năm 2015 - 2020, thành phố đã có những thành tựu phát triển vượt bậc trên tất cả lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Hải Phòng cũng tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, nỗ lực phòng chống dịch và triển khai các chương trình lớn, phát triển 3 trụ cột kinh tế.

Theo ông Nguyễn Văn Tùng, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo bầu cử, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND, HĐND, MTTQ TP.Hải Phòng đã triển khai, phổ biển công tác bầu cử đến 2.000 đại biểu từ thành phố đến xã, phường, thị trấn. Hải Phòng đã ban hành 317 văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác bầu cử; đến nay, đã hoàn thành 43/71 nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Trong đó, Hải Phòng có nhiều hoạt động hoàn thành sớm hơn kế hoạch, như Ủy ban bầu cử thành phố được thành lập sớm hơn 20 ngày; các ủy ban bầu cử cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn thành lập sớm 11 ngày so với luật định. Đến hết ngày 10.4, Hải Phòng đã hoàn thành việc lập danh sách, niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn, các địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, sớm hơn so với quy định.

“Ủy ban bầu cử TP.Hải Phòng chưa tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử. Trên địa bàn Hải Phòng cũng không xuất hiện “điểm nóng” gây bức xúc trong nhân dân” - ông Tùng nói.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia cũng cho ý kiến, đề nghị Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử TP.Hải Phòng cần tập trung chỉ đạo để tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Ba đạt kết quả cao; chú trọng công tác thẩm tra đối với người ứng cử; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền; chủ động nắm tình hình, không để xảy ra “điểm nóng” gây mất an ninh trật tự…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu trong buổi làm việc với TP.Hải Phòng chiều ngày 13.4
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu trong buổi làm việc với TP.Hải Phòng chiều 13.4.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ nêu ý kiến chỉ đạo: Hải Phòng là địa phương đầu tiên Hội đồng bầu cử Quốc gia lựa chọn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử. Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá cao Hải Phòng trong chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật, hướng dẫn của Trung ương trong công tác bầu cử. Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp đều được thành lập sớm hơn so với quy định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm đúng luật, phát huy dân chủ, công bằng, khách quan, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, lựa chọn những đại biểu ưu tú, xứng đáng đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng, nguyện vọng của cử tri, Ban Chỉ đạo Ủy ban bầu cử các cấp cần quán triệt tinh thần tuyệt đối không chủ quan, rà soát lại các nhiệm vụ, bám sát tiến trình bầu cử, giải quyết đơn thư khiếu nại có thể phát sinh. Tiếp tục rà soát danh sách cử tri, tôn trọng tuyệt đối quyền bầu cử của công dân, nhất là những trường hợp vãng lai, người lao động đi làm xa trở về địa phương. Địa phương cần thiết lập đường dây nóng để có thể chỉ đạo, trả lời thắc mắc, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong bầu cử.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử ở Hải Phòng

Mai Chi |

Ngày 13.4, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia có buổi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại TP.Hải Phòng.

Cuộc điện đàm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Hải Anh |

Chiều 2.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã điện đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Đại biểu Quốc hội tin tưởng, kỳ vọng ở Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Đặng Chung - Đông Phương |

Sáng 31.3, Quốc hội đã bầu ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội - làm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân (đã được miễn nhiệm). Các đại biểu Quốc hội bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới, trên cương vị của mình, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ có những đóng góp lớn cho sự phát triển của đất nước.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử ở Hải Phòng

Mai Chi |

Ngày 13.4, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia có buổi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại TP.Hải Phòng.

Cuộc điện đàm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Hải Anh |

Chiều 2.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã điện đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Đại biểu Quốc hội tin tưởng, kỳ vọng ở Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Đặng Chung - Đông Phương |

Sáng 31.3, Quốc hội đã bầu ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội - làm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân (đã được miễn nhiệm). Các đại biểu Quốc hội bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới, trên cương vị của mình, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ có những đóng góp lớn cho sự phát triển của đất nước.