Tội xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố không được đề nghị đặc xá

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 8.8, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội đã khai mạc phiên họp 26. Các đại biểu cho ý kiến về Luật Đặc xá (sửa đổi).

Bà Lê Thị Nga – Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp (UBTP) của Quốc hội trình bày một số vấn đề lớn của dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi). Các đại biểu đã cùng thảo luận cụ thể những vấn đề còn băn khoăn.

Theo đó, về thời điểm đặc xá (Điều 5 dự thảo Luật), nhiều ý kiến nhất trí quy định 3 thời điểm đặc xá như dự thảo Luật. Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể về thời gian, tần suất thực hiện đặc xá (3 năm hoặc 5 năm/đợt); đề nghị quy định cụ thể thời điểm đặc xá là ngày Quốc khánh 2.9, ngày Tết Nguyên Đán hoặc ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30.4.

Liên quan đến một số ý kiến đề nghị mở rộng đối tượng xét đặc xá cả với người đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTP đề nghị chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng, ngoài 2 đối tượng được đề nghị đặc xá như quy định của dự thảo Luật thì bổ sung thêm đối tượng là người đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù (người này phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như người đang chấp hành hình phạt tù, đồng thời phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong thời gian được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù).

Bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp. Ảnh Q.H
Bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp. Ảnh Q.H

Về các trường hợp không đề nghị đặc xá (Điều 12 của dự thảo Luật), theo Chủ nhiệm UBTP Lê Thị Nga, một số ý kiến đề nghị giữ như quy định của Luật hiện hành, không đề nghị đặc xá đối với người “trước đó đã được đặc xá” hoặc “có từ 2 tiền án trở lên”.

Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm các trường hợp không được đề nghị đặc xá đối với người bị kết án về tội phạm quy định tại Chương XIII, Chương XXVI và một số tội khác trong BLHS.

UBTP nhận thấy, Luật Đặc xá hiện hành quy định không đề nghị đặc xá đối với trường hợp "trước đó đã được đặc xá” hoặc “có từ 2 tiền án trở lên”. Quy định này là chặt chẽ, phù hợp và qua thực tiễn thi hành không phát sinh vướng mắc, khó khăn.

Vì vậy, tiếp thu ý kiến ĐBQH, Điều 12 dự thảo Luật đã được chỉnh lý, theo đó giữ lại 2 trường hợp không đề nghị đặc xá nêu trên; đồng thời, bổ sung các trường hợp không được đề nghị đặc xá đối với người bị kết án về một số tội quy định tại Chương XIII (Các tội xâm phạm an ninh quốc gia), Chương XXVI (Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh) và Tội khủng bố (Điều 299) của BLHS.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh Q.H
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh Q.H

Cũng theo ý kiến thảo luận tại phiên họp, về trường hợp đặc xá đặc biệt, UBTP nhận thấy, báo cáo tổng kết Luật Đặc xá nêu, trong 10 năm qua chỉ có 14 người được đặc xá thuộc trường hợp đặc biệt để đáp ứng yêu cầu đối nội, đối ngoại của Nhà nước và quá trình thực hiện không phát sinh vướng mắc.

Do đó, tiếp thu ý kiến của nhiều ĐBQH, UBTVQH đề nghị tiếp tục giao cho Chủ tịch Nước quyền chủ động quyết định mà không quy định cụ thể thế nào là “trường hợp đặc biệt”.

Đồng thời, Điều 22 của dự thảo Luật chỉnh lý đã quy định rõ các đối tượng được đặc xá trong trường hợp đặc biệt gồm: Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người đang được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người đang chấp hành án phạt tù chung thân để phân biệt với các đối tượng được đặc xá nhân ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Dự án Luật Đặc xá (sửa đổi): Chỉ nên xem xét tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc?

Lê Phương |

Chiều 29.5, thảo luận tại tổ về Dự án Luật Đặc xá (sửa đổi), các ĐBQH tranh luận về nhiều nội dung quan trọng như: Điều kiện khác biệt khi xét đặc xá và tha tù trước thời hạn; quy định bồi thường có thể “gây khó” cho phạm nhân nghèo và các điều kiện xác nhận nhân thân,…

8 năm đặc xá hơn 85.000 phạm nhân, đề xuất sửa luật

Khánh Hoà |

Đặc xá nhiều với hơn 85.000 người trong 8 năm, thời gian triển khai quá ngắn… là những khó khăn bất cập trong công tác triển khai luật Đặc xá hiện nay mà Bộ Công an đưa ra khi báo cáo với Quốc hội về sự cần thiết sửa đổi luật này.

Người nghèo không có tiền khắc phục liệu có được đề nghị đặc xá?

THEO VOV |

Dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi) quy định phải chấp hành xong nghĩa vụ dân sự mới được đề nghị đặc xá. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Dự án Luật Đặc xá (sửa đổi): Chỉ nên xem xét tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc?

Lê Phương |

Chiều 29.5, thảo luận tại tổ về Dự án Luật Đặc xá (sửa đổi), các ĐBQH tranh luận về nhiều nội dung quan trọng như: Điều kiện khác biệt khi xét đặc xá và tha tù trước thời hạn; quy định bồi thường có thể “gây khó” cho phạm nhân nghèo và các điều kiện xác nhận nhân thân,…

8 năm đặc xá hơn 85.000 phạm nhân, đề xuất sửa luật

Khánh Hoà |

Đặc xá nhiều với hơn 85.000 người trong 8 năm, thời gian triển khai quá ngắn… là những khó khăn bất cập trong công tác triển khai luật Đặc xá hiện nay mà Bộ Công an đưa ra khi báo cáo với Quốc hội về sự cần thiết sửa đổi luật này.

Người nghèo không có tiền khắc phục liệu có được đề nghị đặc xá?

THEO VOV |

Dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi) quy định phải chấp hành xong nghĩa vụ dân sự mới được đề nghị đặc xá. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.