Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ KHCN

Đặng Tiến |

Sáng 20.10, tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dẫn đầu đã có buổi làm việc với Bộ KHCN về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã kiến nghị với tổ công tác về cải cách các thủ tục văn bản, trách nhiệm của mỗi bộ ngành trong việc quản lý chất lượng hàng hóa, tập trung vào công tác hậu kiểm và chỉ cần một bộ đầu mối quản lý, tránh chồng chéo như hiện nay.

Tại buổi làm việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã đánh giá cao việc Bộ KHCN đã thực hiện 100% nhiệm vụ không bị quá hạn, đồng thời khẳng định Bộ KHCN đã có nhiều đổi mới trong công tác điều hành, tổ chức cán bộ, đặc biệt là những nội dung lớn mà bộ này đã thực hiện được.

Nổi bật là việc Bộ KHCN đã đề xuất với Chính phủ vấn đề đổi mới sáng tạo và thực hiện vấn đề đổi mới sáng tạo, vấn đề KHCN; chủ động tham gia với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nội dung liên quan đến chức năng  nhiệm vụ và sự đánh giá của các tổ chức thế giới để nâng được các thứ hạng về khoa học công nghệ trong các quốc gia, lãnh thổ. Những đề xuất đó tạo sự thành công giúp cho thực hiện công nghệ 4.0, thu hút nguồn nhân lực, nhân tài để thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại buổi làm việc. Ảnh: Đ.T
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại buổi làm việc. Ảnh: Đ.T

Theo báo cáo, tính đến 10.10.2017, Bộ KHCN được giao 403 nhiệm vụ (trong đó, đã hoàn thành 245 nhiệm vụ, đang thực hiện 158 nhiệm vụ đều trong hạn). Về công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Bộ KHCN đã bãi bỏ 114 loại sản phẩm, hàng hóa quản lý theo quyết định số 50 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Bộ KHCN đã tổ chức bộ máy ổn định, tạo ra sự chuyển động lớn của ngành KHCN đặc biệt là việc chuyển 91% từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Đây thể hiện sự nghiêm túc trách nhiệm  và là bước đi đột phá trong chỉ đạo của Bộ. Tuy nhiên, vẫn có sự chồng chéo trong các văn bản điều chỉnh của 1 mặt hàng, 1 ngành hàng và các cơ quan vẫn kiểm tra 100% nhưng tính phát hiện vi phạm thấp.

Bộ KHCN - Chu Ngọc Anh báo cáo kết quả hoạt động với đoàn công tác. Ảnh: Đ.T
Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh báo cáo kết quả hoạt động với đoàn công tác. Ảnh: Đ.T

Báo cáo với tổ công tác, Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh cho biết, Bộ đã quyết liệt để thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, buổi kiểm tra là cơ hội để Bộ lắng nghe phản hồi từ thực tiễn, từ các bộ ngành và các doanh nghiệp, từ đó tiếp tục nỗ lực góp phần xây dựng Chính phủ kiển tạo, hành động, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Bộ KHCN sẽ cùng tổ công tác của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ tăng cường phối hợp, đôn đốc các Bộ trong việc đẩy mạnh cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Ông Park Hang-seo: Tôi sẽ là người hâm mộ nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch AFF Cup 2022 và nói lời tạm biệt sau hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.