Tổ chức Hội thảo về lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng

Vương Trần |

Tới đây, Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam".

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20.7.1962 - 20.7.2022), vào ngày 25.5 tới đây, Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam".

Đây là hoạt động khoa học có ý nghĩa sâu sắc, là diễn đàn sinh hoạt chính trị để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ (CBCS) và Nhân dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói chung, lực lượng CSND nói riêng.

Đồng thời, cũng là dịp để cùng nhìn lại những hy sinh, cống hiến, công lao, thành tích, sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng CSND và thảo luận, đề xuất với Đảng, Nhà nước, với Bộ Công an những nhiệm vụ, giải pháp góp phần xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Hội thảo được tổ chức tại điểm cầu trung tâm Hội trường Bộ Công an, 44 Yết Kiêu, Hà Nội, truyền hình trực tuyến tới điểm cầu Hội trường Bộ Công an, 258 Nguyễn Trãi, quận 1, TP Hồ Chí Minh và 63 điểm cầu hội trường Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dịp này, Điện ảnh CAND thuộc Cục Truyền thông CAND đã chủ trì, phối hợp với Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an và Công an các đơn vị xây dựng thước phim tài liệu "60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND Việt Nam" và sẽ trình chiếu tại hội thảo quan trọng này.

Đây là hoạt động nhằm phản ánh, tái hiện một cách chân thực, sinh động về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSND trong những chặng đường lịch sử.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Năm 2022, Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển sinh 49 chỉ tiêu nữ

Tường Vân |

Năm 2022, Học viện Cảnh sát nhân nhân sẽ tuyển sinh theo 3 phương thức với 49 chỉ tiêu nữ.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng định hướng xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh

T.VƯƠNG |

Ngày 31.3, tại Hà Nội, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an phối hợp với Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức Hội thảo: “Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng định hướng xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng định hướng xây dựng Cảnh sát nhân dân

Vương Trần |

Tư tưởng Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân có giá trị sâu sắc, là định hướng, kim chỉ nam cho công tác xây dựng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Năm 2022, Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển sinh 49 chỉ tiêu nữ

Tường Vân |

Năm 2022, Học viện Cảnh sát nhân nhân sẽ tuyển sinh theo 3 phương thức với 49 chỉ tiêu nữ.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng định hướng xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh

T.VƯƠNG |

Ngày 31.3, tại Hà Nội, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an phối hợp với Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức Hội thảo: “Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng định hướng xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng định hướng xây dựng Cảnh sát nhân dân

Vương Trần |

Tư tưởng Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân có giá trị sâu sắc, là định hướng, kim chỉ nam cho công tác xây dựng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.