Tổ chức đón tiếp chu đáo đồng bào cả nước về viếng Bác

T.Vương |

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông báo nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2019 và sau 2 tháng khẩn trương thực hiện tu bổ, Ban Quản lý Lăng đã phát huy tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt, đúng kế hoạch, tiến độ, bảo đảm chất lượng việc sửa chữa, bảo dưỡng, tu bổ định kỳ công trình Lăng; khẳng định việc điều chỉnh thời gian tu bổ là hợp lý, khoa học và không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị, chuyên môn chung của đơn vị cũng như việc tổ chức lễ viếng, tưởng niệm Bác.

Qua kiểm tra cho thấy: Hệ thống thiết bị kỹ thuật công trình Lăng được vận hành an toàn; thực hiện đúng quy trình, nhiệm vụ y tế; thi hài Bác tiếp tục được bảo quản, giữ gìn ở trạng thái tốt nhất, an toàn tuyệt đối; cảnh quan, kiến trúc, môi trường khu vực ngày càng khang trang, xanh, sạch và đẹp hơn; đặc biệt công tác bảo đảm an ninh, tuyệt đối an toàn công trình Lăng và khu vực quảng trường Ba Đình được duy trì nghiêm túc, hiệu quả, nề nếp; việc tổ chức đón tiếp, phục vụ nhân dân dân và du khách ngày càng tốt hơn, chu đáo hơn.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Quản lý Lăng và các cơ quan liên quan cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Phối hợp với các cơ quan liên quan và thành phố Hà Nội tổ chức tốt các sự kiện văn hóa - nghệ thuật quan trọng diễn ra tại Quảng trường Ba Đình trong chuỗi các sự kiện Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người; Hội nghị tổng kết 50 năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ thi hài Bác vào ngày 29.8.2019.

Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của Ban Quản lý Lăng và các đơn vị, bộ phận có liên quan cần chủ động, tích cực phối hợp để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao; đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học trong nhiệm vụ y tế để ngày càng chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Bác.

Tiếp tục làm tốt công tác đón tiếp, tuyên truyền nhằm phát huy tốt ý nghĩa chính trị, văn hóa, giáo dục của Công trình Lăng, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Khu di tích K9. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tổ chức đón tiếp chu đáo cho đồng bào cả nước, nhất là các đoàn gia đình chính sách, người có công về viếng Bác.

Trong tình hình mới, cần tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, thành phố Hà Nội xây dựng, hoàn thiện các phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối từ xa khu vực trung tâm chính trị - hành chính Ba Đình, công trình Lăng, Quảng trường Ba Đình, Nhà Quốc hội, Quảng trường Bắc Sơn và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; không để xảy ra tình trạng cháy, nổ, mất an ninh trật tự, tụ tập đông người trái phép ở khu vực quan trọng này.

T.Vương
TIN LIÊN QUAN

Xúc động xem lại Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau hơn 50 năm

QUỐC TOẢN - T.VƯƠNG |

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm chuyên đề “Di chúc của Bác - Nguồn sáng dẫn đường”. Triển lãm giới thiệu hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu tới công chúng.

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm vào tối 2.9

Huân Cao |

Dịp Quốc khánh 2.9 tới đây, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa 2 điểm tầm cao và 1 điểm tầm thấp để phục vụ người dân.

Thầy giáo làng vẫn say mê với “nghìn việc tốt”

VƯƠNG TRẦN |

Nhà giáo nhân dân - Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn (SN 1940, ở Từ Sơn, Bắc Ninh) - tác giả của phong trào “Nghìn việc tốt” luôn tâm niệm: “Làm nghìn việc tốt, cùng trừ việc xấu, cộng nhân thương, chia niềm thông cảm” để những điều tốt đẹp mãi vang xa”. Năm nay dù đã 79 tuổi, là người khuyết tật, từng bị căn bệnh phong quái ác đầy đọa, nhưng Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn vẫn say mê với “nghìn việc tốt”, học và làm theo Bác từ những điều nhỏ nhất.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xúc động xem lại Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau hơn 50 năm

QUỐC TOẢN - T.VƯƠNG |

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm chuyên đề “Di chúc của Bác - Nguồn sáng dẫn đường”. Triển lãm giới thiệu hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu tới công chúng.

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm vào tối 2.9

Huân Cao |

Dịp Quốc khánh 2.9 tới đây, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa 2 điểm tầm cao và 1 điểm tầm thấp để phục vụ người dân.

Thầy giáo làng vẫn say mê với “nghìn việc tốt”

VƯƠNG TRẦN |

Nhà giáo nhân dân - Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn (SN 1940, ở Từ Sơn, Bắc Ninh) - tác giả của phong trào “Nghìn việc tốt” luôn tâm niệm: “Làm nghìn việc tốt, cùng trừ việc xấu, cộng nhân thương, chia niềm thông cảm” để những điều tốt đẹp mãi vang xa”. Năm nay dù đã 79 tuổi, là người khuyết tật, từng bị căn bệnh phong quái ác đầy đọa, nhưng Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn vẫn say mê với “nghìn việc tốt”, học và làm theo Bác từ những điều nhỏ nhất.