Tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

ÁI VÂN |

Ngày 21.2, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ tổ chức diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024), theo thông tin từ Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng tiểu ban - chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Thái Văn Minh - Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - cho biết, đến nay, các cơ quan, đơn vị tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ triển khai cơ bản theo kế hoạch đã xác định.

Cơ quan tiếp tục bám, đề nghị phê duyệt đề án, kế hoạch tổ chức thực hiện, kế hoạch huấn luyện, luyện tập; kế hoạch sơ duyệt, tổng duyệt để các cơ quan, đơn vị có cơ sở pháp lý xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể theo chuyên ngành, triển khai tổ chức thực hiện.

Tổ chức khảo sát xác định vị trí bố trí trận địa pháo lễ; tiến hành hiệp đồng bố trí ăn ở, luyện tập và các kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn; kế hoạch công tác hậu cần, kỹ thuật, cơ động lực lượng tại thực địa; triển khai các mặt bảo đảm cho luyện tập, hợp luyện và làm nhiệm vụ chính thức theo kế hoạch.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh, diễu binh, diễu hành là linh hồn, là nội dung cốt lõi tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện hình ảnh, uy tín của Quân đội.

Vì vậy, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trên cơ sở kế hoạch tổ chức lực lượng thực hiện đề án của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả.

Các đơn vị khẩn trương ổn định biên chế, thành lập ban tổ chức của đơn vị, tổ chức huấn luyện cơ bản, lấy luyện tập cơ bản từng người, từng tổ, từng hàng là chính, làm cơ sở để luyện tập hiệp đồng động tác trong 1/3 khối, 1/2 khối đến cả khối, bảo đảm yêu cầu: Đúng, đều, nhanh, mạnh, đẹp, thống nhất.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai bảo đảm tốt tác chiến; kỹ thuật; hậu cần; thông tin liên lạc; an ninh, an toàn… chú ý có phương án dự phòng chu đáo, kỹ lưỡng.

Xây dựng quy chế thi đua, theo dõi, đánh giá cụ thể từng cơ quan, đơn vị trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Theo kế hoạch, sau khi huấn luyện diễu binh, diễu hành tại đơn vị, từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4 sẽ tổ chức huấn luyện và hợp luyện tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia TB4.

ÁI VÂN
TIN LIÊN QUAN

Hướng về Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi các bộ, ban, ngành; các cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng bào cả nước tiếp tục đồng lòng, chung sức quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ bằng những hành động, việc làm cụ thể thiết thực hướng về Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024).

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Điện Biên, các bộ ngành khẩn trương, chủ động và phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các công việc theo đề án tổng thể các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Âm vang chiến thắng Điện Biên Phủ hào hùng còn mãi qua những hiện vật

Vương Trần |

Ngày 7.5.1954 là ngày đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam và thế giới với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Đó là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược, là mốc son chói lọi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954).

Tạm giữ hình sự người vợ trong vụ Hiệu phó trường tiểu học bị đâm tại khách sạn

Hoài Luân |

Liên quan đến vụ Hiệu phó của một trường tiểu học ở Phú Yên bị vợ đâm tại khách sạn, Công an TP Tuy Hòa cho biết, đã tạm giữ hình sự người vợ.

Bộ Y tế chỉ đạo nóng vụ bệnh nhân phải mổ vì bị trả nhầm kết quả X-quang

Thuỳ Linh |

Liên quan đến vụ việc "bệnh nhân phải mổ vì bệnh viện... trả nhầm kết quả X-quang” tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng, chiều 22.2, Bộ Y tế đã nhanh chóng có chỉ đạo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV

Hà Anh |

Ngày 22.2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) vừa ban hành Kế hoạch tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024.

Hoàn tất di lý Trương Mỹ Lan và các bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát vào TPHCM để xét xử

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 22.2, cơ quan chức năng đã hoàn tất di lý toàn bộ bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan, vào TPHCM để chuẩn bị xét xử.

Sử dụng bằng giả, một Phó chánh Thanh tra Sở bị buộc thôi việc

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ông Đoàn Hoàng Thoại, Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau bị buộc thôi việc vì sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Hướng về Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi các bộ, ban, ngành; các cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng bào cả nước tiếp tục đồng lòng, chung sức quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ bằng những hành động, việc làm cụ thể thiết thực hướng về Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024).

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Điện Biên, các bộ ngành khẩn trương, chủ động và phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các công việc theo đề án tổng thể các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Âm vang chiến thắng Điện Biên Phủ hào hùng còn mãi qua những hiện vật

Vương Trần |

Ngày 7.5.1954 là ngày đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam và thế giới với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Đó là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược, là mốc son chói lọi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954).