Tổ chức cầu truyền hình 4 tỉnh dịp 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

VƯƠNG TRẦN |

Nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh, tối nay (1.9), Đài truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện cầu truyền hình trực tiếp "Bài ca kết đoàn".

Cầu truyền hình trực tiếp “Bài ca kết đoàn” được tổ chức tại 4 điểm cầu: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội), Bến Nhà Rồng (TP. Hồ Chí Minh), sân trước Trường Quốc Học (Thừa Thiên Huế) và Khu di tích Kim Liên (Nghệ An).

Chương trình nhằm ngợi ca tinh thần đoàn kết - một trong những nguồn lực tạo nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đây là một chương trình giao lưu - văn hóa - nghệ thuật đưa người xem tới nhiều cung bậc cảm xúc, để thấm thía hơn những lời dặn dò của Bác trước khi đi xa; cùng nhìn những chặng đường gian truân và rất đỗi tự hào 50 năm qua để thực hiện 5 di nguyện lớn của Người.

Đó là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; xây dựng đội ngũ Đảng viên trong sạch, vững mạnh; bồi dưỡng thế hệ trẻ cách mạng; củng cố khối đại đoàn kết quốc tế...

Theo Ban Tổ chức, chương trình sẽ có 13 phóng sự phát sóng trong cầu truyền hình. Ê-kíp sản xuất đã tỏa đi nhiều vùng miền của đất nước, gặp nhiều nhân chứng lịch sử, truyền tải những câu chuyện ý nghĩa về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, về hành trình 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Trong 140 phút, chương trình gồm 4 chương gồm: Đoàn kết để thống nhất đất nước, Đoàn kết để phát triển đất nước, Trong sạch để giữ khối đại đoàn kết, Củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tuấn, Tùng Dương, Vũ Thắng Lợi, Phạm Thu Hà...

Tại điểm cầu Nghệ An, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ thực hiện các nội dung: Phóng sự “Cội nguồn” - giới thiệu một nhà nghiên cứu văn hóa có nhiều công trình về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Di nguyện ấm no – trao đổi với một gia đình từng được gặp Bác, tiếp thu tư tưởng và tinh thần của Bác; phóng sự “Làm trong sạch đội ngũ” – trò chuyện với một lão thành cách mạng và một đại biểu Quốc hội trẻ người dân tộc thiểu số.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, chương trình diễn ra ở sân trước cổng trường Quốc Học Huế. Dự kiến có hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, chiến sĩ, học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia các chương trình: Chương trình nghệ thuật chào mừng, lễ dâng hoa tại tượng đài trường Quốc Học Huế, giới thiệu phóng sự “Cội nguồn của đoàn kết - phát triển tư tưởng đoàn kết dân tộc trong quãng thời gian Người ở Huế”, giới thiệu về trường Quốc Học Huế nơi người thanh niên Nguyễn Tất Thành tham gia học tập những năm 1907-1908, các công trình về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế.

Chương trình còn có các tiết mục biểu diễn “Dấu chân phía trước”, hợp xướng do đoàn nghệ sĩ, diễn viên Huế thực hiện, liên khúc “Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại”…

Điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh đặt tại Bến Nhà Rồng, nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, hiện nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện các nội dung quan trọng của Di chúc về việc: giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Di chúc của Bác Hồ được bảo quản thế nào suốt nửa thế kỷ qua?

VƯƠNG TRẦN |

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn bản gốc do Bác viết từ ngày 10.5.1965 đến ngày 19.5.1969. Hiện nay, bản Di chúc đang được Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng bảo quản theo chế độ đặc biệt.

50 năm Di chúc Bác Hồ: Những chỉ dẫn sâu sắc về chỉnh đốn Đảng

Theo VOV |

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch đường lối đúng đắn cho Đảng ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay và mai sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đọc thơ Tố Hữu nhớ Bác Hồ

VƯƠNG TRẦN |

“Bác ơi tim Bác mênh mông thế/ Ôm cả non sông, mọi kiếp người” - Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhắc lại câu thơ của nhà thơ Tố Hữu viết về Bác Hồ tại Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (2.9.1969-2.9.2019).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Di chúc của Bác Hồ được bảo quản thế nào suốt nửa thế kỷ qua?

VƯƠNG TRẦN |

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn bản gốc do Bác viết từ ngày 10.5.1965 đến ngày 19.5.1969. Hiện nay, bản Di chúc đang được Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng bảo quản theo chế độ đặc biệt.

50 năm Di chúc Bác Hồ: Những chỉ dẫn sâu sắc về chỉnh đốn Đảng

Theo VOV |

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch đường lối đúng đắn cho Đảng ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay và mai sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đọc thơ Tố Hữu nhớ Bác Hồ

VƯƠNG TRẦN |

“Bác ơi tim Bác mênh mông thế/ Ôm cả non sông, mọi kiếp người” - Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhắc lại câu thơ của nhà thơ Tố Hữu viết về Bác Hồ tại Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (2.9.1969-2.9.2019).