Kỷ niệm 70 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11.3.1951 - 11.3.2021)

Tờ báo của Đảng, của Dân tộc và của Nhân dân

M.B (tư liệu từ Báo Nhân Dân, Hội nhà báo Việt Nam) |

Tháng 2.1951, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II đã đưa ra yêu cầu về việc “xuất bản một tờ báo, lấy tên là Nhân Dân, cơ quan Trung ương của Đảng” thay cho tờ Sự Thật, ngày 11.3.1951, giữa núi rừng Việt Bắc, Báo Nhân Dân ra số đầu tiên. Kể từ đó đến nay, trải qua 70 năm, Báo Nhân Dân luôn gắn liền với lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc, với lịch sử chiến đấu vinh quang của Đảng.

Nhà báo lão thành Phan Quang - nguyên Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, người từng có thời gian làm việc tại Báo Nhân Dân chia sẻ về số báo đầu tiên của Báo Nhân Dân như sau:

“Mùa xuân năm 1951, Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng họp tại Việt Bắc từ ngày 11 đến ngày 19.2.1951. Đại hội thông qua Nghị quyết xuất bản Báo Nhân Dân, cơ quan trung ương của Đảng Lao động Việt Nam. Theo lời kể của nhà báo Thép Mới, Đại hội toàn quốc của Đảng vừa bế mạc, một buổi trưa mùa xuân, vào khoảng từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 2 năm 1951 đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Trung ương Đảng và đồng chí Tố Hữu, khi đó là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, họp bàn việc ra số đầu Báo Nhân Dân. Nơi làm việc là một cái rẫy của đồng bào, cạnh địa điểm họp Đại hội toàn quốc, thuộc xã Vinh Quang huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Người giúp việc hai đồng chí là Thép Mới, phóng viên báo chí tại Đại hội Đảng.

Số Báo Nhân Dân đầu tiên đề ngày 11.3.1951 được vinh dự công bố Chính cương, Điều lệ của Đảng. Bài chính luận chính của số báo đầu là bài viết của đồng chí Trường Chinh lần đầu tiên công khai giới thiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh là người lãnh đạo của Đảng và của đất nước ta: “Hồ Chí Minh, Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta…” . Bài có in kèm ký họa chân dung Bác Hồ do họa sĩ Lê Minh Hiền vẽ”.

Nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ II cũng nêu rõ, trước mắt, vì hoàn cảnh thời chiến, Báo Nhân Dân tạm thời ra hàng tuần, khi có điều kiện, báo sẽ ra hàng ngày. Đối tượng chính của báo là đảng viên và quần chúng nhân dân có lòng yêu nước.

Ban biên tập báo gồm 8 đồng chí: Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương, Nguyễn Chí Thanh, Trần Quang Huy, Hà Xuân Trường, Quang Đạm, được thành lập theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Trường Chinh làm chủ nhiệm, phụ trách chung, Trần Quang Huy làm thư ký ban biên tập. Lúc này, do Đảng chưa có điều kiện ra tạp chí, nên Báo Nhân Dân, ngoài chức năng thông tin, còn đảm trách thêm nội dung lý luận nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các cấp uỷ về công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cộng sản cho cán bộ, đảng viên, tổ chức, phát triển chi bộ cơ sở từ thấp đến cao… Báo lấy tên Nhân dân một mặt để khắc phục tên hệ thống báo Đảng của những giai đoạn trước thường mang tính giai cấp nặng nề như Dân cày, Lao khổ, mặt khác là nhằm thể hiện ý chí của cách mạng là phục vụ nhân dân.

Đến năm 1954, báo chuyển về 71 Hàng Trống và nơi đây thành trụ sở chính của báo cho đến ngày nay.

Trong 10 năm (1965 - 1975), Báo Nhân Dân luôn ở vị trí hàng đầu tuyên truyền đường lối cách mạng của Đảng, phản ánh kịp thời tình hình chiến tranh và tinh thần chiến đấu chống đế quốc Mỹ của quân và dân cả nước. Đồng thời, báo cũng chú trọng phản ánh phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng đất nước của nhân dân miền Bắc, những hoạt động ngoại giao, những thành tựu về văn hóa, giáo dục và khoa học...

Trải qua 70 năm (1951 - 2021) hoạt động không ngừng nghỉ, Báo Nhân Dân đã tham gia trang bị về tư tưởng, chính trị cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành cuộc chiến lâu dài giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng qua 70 năm hoạt động liên tục, Báo Nhân Dân thường xuyên cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình đối với sự nghiệp vĩ đại của toàn Đảng, toàn quân xây dựng, củng cố, phát triển nhà nước.

* Trong 18 năm, kể từ số đầu đến số 5526 (ngày 1.9.1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết 1205 bài đăng Báo Nhân Dân với 23 bút danh.

* Các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước

70 năm qua, Báo Nhân Dân đã được Đảng và Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

M.B (tư liệu từ Báo Nhân Dân, Hội nhà báo Việt Nam)
TIN LIÊN QUAN

Báo chí tạo nên khí thế, niềm tin và tự hào về Đại hội XIII của Đảng

Vương Trần |

Trong những ngày qua, các báo mở đợt tuyên truyền cao điểm, qua đó tạo khí thế, niềm tin, niềm tự hào, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Báo chí góp phần củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Phát biểu tại lễ trao giải Búa Liềm Vàng năm 2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, các tác phẩm báo chí đã góp phần giúp cho hàng triệu độc giả, khán, thính giả hiểu đúng, đầy đủ hơn về Đảng ta, về đại hội Đảng các cấp, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Báo Nhân Dân giới thiệu cuốn sách "Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc"

Phạm Đông - Vương Trần |

Báo Nhân Dân vừa phối hợp với Nhà xuất bản Lao động - Xã hội giới thiệu sách “Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc”.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Báo chí tạo nên khí thế, niềm tin và tự hào về Đại hội XIII của Đảng

Vương Trần |

Trong những ngày qua, các báo mở đợt tuyên truyền cao điểm, qua đó tạo khí thế, niềm tin, niềm tự hào, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Báo chí góp phần củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Phát biểu tại lễ trao giải Búa Liềm Vàng năm 2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, các tác phẩm báo chí đã góp phần giúp cho hàng triệu độc giả, khán, thính giả hiểu đúng, đầy đủ hơn về Đảng ta, về đại hội Đảng các cấp, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Báo Nhân Dân giới thiệu cuốn sách "Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc"

Phạm Đông - Vương Trần |

Báo Nhân Dân vừa phối hợp với Nhà xuất bản Lao động - Xã hội giới thiệu sách “Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc”.