Tỉnh ủy Kiên Giang chấn chỉnh nạn né tránh báo chí

Lục Tùng |

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh vừa ký ban hành công văn số 144- CV/TU chấn chỉnh nạn né tránh báo chí.

Theo đó, công văn ghi nhận, thời gian qua vẫn còn tình trạng một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và né tránh, ngại tiếp xúc với báo chí... dẫn đến việc cung cấp thông tin chưa kịp thời, nhất là phản hồi những thông tin trái chiều...

Để khắc phục những hạn chế trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí phù hợp với quy định hiện hành, phân công người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên báo chí tác nghiệp tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ông Mai Văn Huỳnh trong sự kiện họp báo với các cơ quan báo chí. Ảnh: LT
Ông Mai Văn Huỳnh trong sự kiện họp báo với các cơ quan báo chí. Ảnh: LT

Công văn yêu cầu: Đối với những vụ việc phức tạp, nhạy cảm, thu hút sự quan tâm, theo dõi của dư luận xã hội, thì người đứng đầu, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn của cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ngay sau khi vụ việc xảy ra và trong quá trình xử lý vụ việc để kịp thời định hướng dư luận và ổn định tình hình. Bên cạnh đó cũng cần chủ động xác minh, làm rõ những thông tin báo chí đăng tải chưa chính xác, chưa đầy đủ và không đúng sự thật.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 cho phóng viên báo chí

Ánh Nhiên |

Sáng ngày 5.5, Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ đã tổ chức tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19 đợt 1 cho các nhà báo, phóng viên hoạt động trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá: Xử lý nghiêm các vấn đề báo chí phản ánh

Xuân Hùng |

Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đầu năm 2021, ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó nhấn mạnh việc đổi mới tuyên truyền và xử lý các vấn đề báo chí nêu.

Phóng viên Báo Lao Động đạt giải Nhất và Nhì Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp

Lục Tùng |

Phóng viên Báo Lao Động đã đạt giải Nhất và giải Nhì tại Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ III.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Cần Thơ: Tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 cho phóng viên báo chí

Ánh Nhiên |

Sáng ngày 5.5, Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ đã tổ chức tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19 đợt 1 cho các nhà báo, phóng viên hoạt động trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá: Xử lý nghiêm các vấn đề báo chí phản ánh

Xuân Hùng |

Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đầu năm 2021, ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó nhấn mạnh việc đổi mới tuyên truyền và xử lý các vấn đề báo chí nêu.

Phóng viên Báo Lao Động đạt giải Nhất và Nhì Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp

Lục Tùng |

Phóng viên Báo Lao Động đã đạt giải Nhất và giải Nhì tại Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ III.