Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị

Hữu Long |

Sáng 4.10, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 23.8.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về Đại hội Đảng Bộ các cấp.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đã quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 127 – KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh,  Đại hội Đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng; là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước; là dịp để chúng ta nhìn lại, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; là tiền đề cho sự phát triển của tỉnh nhà trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Bùi Văn Cường yêu cầu các đại biểu, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp, đảng viên tham dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc tinh thần của hội nghị; tiếp thu đầy đủ các nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 127 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị các đại biểu tiếp tục tập trung nghiên cứu, thảo luận làm rõ các nội dung của Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 127 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với tình hình thực tế của địa phương, nêu những khó khăn, giải pháp trong quá trình triển khai, thực hiện; nghiên cứu, tiếp thu nội dung tại hội nghị để quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện ở đơn vị, địa phương mình, tổ chức việc kiểm tra, giám sát tại địa phương thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện.

“Chúng ta phải tập trung tổ chức thực hiện thật tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 127 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo hướng xác định những giải pháp chủ yếu, mục tiêu và phương hướng trong 5 năm tới để làm cho tỉnh nhà, đơn vị mình phát triển.

Điều này đặt ra vấn đề là chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh giá thực trạng, tình hình. Trên cơ sở đó có các giải pháp phù hợp; chuẩn bị theo hướng có những nét mới chứ không lấy báo cáo của nhiệm kỳ trước thay ngày tháng, số liệu…", -  đồng chí Bùi Văn Cường nói.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đối thoại với người dân xã Cư Pui

B.T.S |

Ngày 18.8, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng Đoàn công tác của Tỉnh ủy đã đến thăm và đối thoại với người dân buôn Đắk Tuôr, xã Cư Pui, huyện Krông Bông.

Xuyên suốt thời gian tồn tại và phát triển là sự tin cậy

Thu Trà thực hiện |

90 năm kể từ ngày 14.8.1929 đến nay, Báo Lao Động đã có sự trưởng thành vượt bậc, làm tốt sứ mệnh là tiếng nói của công nhân viên chức lao động Việt Nam qua từng thời kỳ, bắt kịp xu hướng thời đại để phát triển. “Tôi tin tưởng, với truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển, Báo Lao Động sẽ luôn đồng hành cùng tổ chức Công đoàn, tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” -  đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, NGUYÊN Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới - chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động.

Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường cứu trợ người dân thiệt hại do lũ

H.B |

Chiều 8.8, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk cùng đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk đã đi thăm, cứu trợ dân vùng lũ thuộc huyện Ea Sup, tỉnh Đắk Lắk, đồng thời họp với lãnh đạo huyện Ea Sup, một số lãnh đạo xã thuộc huyện để chỉ đạo khắc phục hậu quả sau trận mưa lũ lịch sử trên địa bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đối thoại với người dân xã Cư Pui

B.T.S |

Ngày 18.8, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng Đoàn công tác của Tỉnh ủy đã đến thăm và đối thoại với người dân buôn Đắk Tuôr, xã Cư Pui, huyện Krông Bông.

Xuyên suốt thời gian tồn tại và phát triển là sự tin cậy

Thu Trà thực hiện |

90 năm kể từ ngày 14.8.1929 đến nay, Báo Lao Động đã có sự trưởng thành vượt bậc, làm tốt sứ mệnh là tiếng nói của công nhân viên chức lao động Việt Nam qua từng thời kỳ, bắt kịp xu hướng thời đại để phát triển. “Tôi tin tưởng, với truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển, Báo Lao Động sẽ luôn đồng hành cùng tổ chức Công đoàn, tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” -  đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, NGUYÊN Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới - chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động.

Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường cứu trợ người dân thiệt hại do lũ

H.B |

Chiều 8.8, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk cùng đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk đã đi thăm, cứu trợ dân vùng lũ thuộc huyện Ea Sup, tỉnh Đắk Lắk, đồng thời họp với lãnh đạo huyện Ea Sup, một số lãnh đạo xã thuộc huyện để chỉ đạo khắc phục hậu quả sau trận mưa lũ lịch sử trên địa bàn.