Bộ đội dầm mình cứu lúa
Hạn, mặn gay gắt đang đe dọa hơn 20.000ha lúa đông xuân, hoa màu, cây ăn trái tại tỉnh Long An. Chính quyền và nhân dân tỉnh Long An đang dồn sức thực hiện nhiều biện pháp cấp bách ứng phó với hạn mặn, cứu lúa, hoa màu, cây ăn trái. Xác định công tác giúp dân chống hạn, mặn là nhiệm vụ cấp bách, Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Long An đã chung tay góp sức giúp đỡ nhân dân vùng khô hạn vượt qua khó khăn do thiên tai, qua đó góp phần phần giữ gìn và phát huy hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.
Xác định đưa nguồn nước ngọt về cứu lúa là rất cấp bách, LLVT tỉnh Long An đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ 2 huyện Thủ Thừa và Tân Trụ tham gia nạo vét kênh rạch, dẫn nước ngọt về cứu cánh đồng lúa huyện Tân Trụ có nguy cơ chết khô. Sau 10 ngày trầm mình dưới nước, các chiến sĩ đã giúp khơi thông dòng chảy, đưa nguồn nước ngọt từ cống Rạch Chanh về với những cánh đồng lúa đang “khát” nước của huyện Tân Trụ như xã Lạc Tấn, Tân Bình, Quê Mỹ Thạnh, Bình Lãng,…
Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã Lạc Tấn - ông Nguyễn Minh Giám - xúc động chia sẻ: Nhờ sự tham gia nạo vét kênh rạch của các cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Tân Trụ đã giúp dẫn nước ngọt về cứu nguy cho bà con nông dân. Ông Trần Văn Tư (xã Bình Lãng) canh tác 1ha lúa, những ngày qua túc trực suốt ngày đêm trên đồng ruộng để bơm nước cứu lúa. Ông Tư xác động nói: “Cứ tưởng không cứu được lúa! Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ mà gia đình tôi qua cơn hoạn nạn, cứu được ruộng lúa”.
Chính trị viên Ban CHQS huyện Tân Trụ - thiếu tá Nguyễn Thanh Tuân - cho biết: LLVT huyện luôn quan tâm đến công tác giúp dân. Trước tình hình hạn mặn nghiêm trọng, Ban CHQS huyện đã tổ chức lực lượng hỗ trợ đắp đê ngăn mặn, khơi thông dòng chảy, dẫn nước ngọt về cứu lúa. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS huyện cũng tổ chức cung cấp nước ngọt sinh hoạt cho người dân vùng sâu thiếu nước ngọt cho ăn uống, sinh hoạt.
Cứu khát cho dân
Bắt đầu từ năm mùa khô “lịch sử” 2015-2016, liên tục 5 năm qua, mỗi khi mùa hạn mặn đến, LLVT tỉnh Long An luôn tổ chức vận chuyển nước uống và nước sinh hoạt đến với người dân ở các vùng khan hiếm nước ngọt. Mùa hạn mặn năm nay có hơn 3.000 hộ dân huyện Tân Trụ thiếu nước sạch, phải đi mua nước uống và nước sinh hoạt với giá cao về sử dụng. Ít hơn con số đó một chút là số hộ dân ở các xã vùng sâu các huyện Cần Giuộc, Cần Đước…
Với tinh thần giúp dân như giúp mình, LLVT Long An đã điều động 6 xe bồn chở nước và 15 cán bộ, chiến sĩ dân quân đến địa bàn, phối hợp với lực lượng tại chỗ lập điểm cấp nước ở các điểm dân cư và vận chuyển nước giúp các hộ gia đình chính sách, người già neo đơn.
Ông Nguyễn Văn Mười - Phó Ban quản lý ấp 4 xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ - cho hay: “Ấp này có hơn 200 hộ dân, trong đó thiếu nước sinh hoạt khoảng 2/3. Nước sông đã nhiễm mặn không dùng được. Còn nước máy thì khoảng nửa tháng nay không có, vì vậy ở cuối nguồn, bà con phải mua nước để dùng… Nhờ cán bộ, chiến sĩ tổ chức hỗ trợ nước uống và nước sinh hoạt mà nhân dân trong ấp ổn định cuộc sống”.
Bà Lê Thị Tư - một người dân trong ấp - nói rằng: “Mấy năm qua cứ vào mùa khô hạn, mặn, nhân dân trong ấp đều thiếu nước ngọt cho ăn uống, sinh hoạt. Nhờ có các chú bộ đội, bà con có nước ngọt ăn uống, sinh hoạt. Bà con cảm ơn các chú bộ đội rất nhiều”.