Tỉnh Hải Dương chỉ đạo xác nhận lại lý lịch cho công dân

Tiến Nguyễn |

Ngày 8.8, trao đổi với báo chí, lãnh đạo tỉnh Hải Dương cho biết đã chỉ đạo huyện Nam Sách khẩn trương mời công dân lên trụ sở, xác nhận lại sơ yếu lý lịch cho công dân.

Trước đó, như báo Lao Động đã thông tin, sau khi học xong đại học, chị Nguyễn Thị Q (23 tuổi, ở thôn An Đông, xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đến UBND xã xin xác nhận sơ yếu lý lịch xin việc thì được ông Phó chủ tịch xã này bút phê dòng chữ “Bản thân và gia đình chưa chấp hành và thực hiện tốt quy định của địa phương”.

Sau đó, anh trai chị Q là Nguyễn Danh Cường (27 tuổi) đã đăng dòng trạng thái trên Facebook cá nhân của mình với nội dung: "Tôi xin hỏi mọi người. Do đợt này xã làm đường nhưng mức đóng quá cao nên bố mẹ tôi không đủ khả năng để đóng tiền. Nay em tôi học xong đại học muốn đi xin việc làm, mà xuống xã làm hồ sơ. Các chú ở dưới xã ghi như thế này đã đúng chưa”, kèm theo bức ảnh chụp bút phê của Phó Chủ tịch xã An Bình Trương Phúc Thực.

Vụ việc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đa số các bình luận tỏ ra bức xúc và phê phán cách làm cứng nhắc, cửa quyền của ông Phó Chủ tịch xã An Bình.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương, nội dung mà lãnh đạo xã An Bình ghi lên phần xác nhận của địa phương trên lý lịch cá nhân công dân là không đúng quy định. Tỉnh đã giao cho huyện Nam Sách trực tiếp phối hợp với xã mời công dân lên để tổ chức khai và xác nhận lại lý lịch cho công dân theo đúng thẩm quyền.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo huyện Nam Sách cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Nam Sách đã yêu cầu xã An Bình mời công dân lên trụ sở để khai và xác nhận lại lý lịch theo quy định. Bên cạnh đó, sẽ kiểm tra, xử lý nếu phát hiện có tính cá nhân và xử lý theo quy định. 

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chưa đóng tiền làm đường, bị phó chủ tịch xã “bút phê” trên sơ yếu lý lịch cá nhân

Tiến Nguyễn |

Vì gia đình chưa đóng tiền làm đường nên ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp đại học, chị Nguyễn Thị Q (23 tuổi, ở thôn An Đông, xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đến UBND xã xin xác nhận sơ yếu lý lịch để xin việc thì được ông phó chủ tịch xã này bút phê dòng chữ to tướng: “Bản thân và gia đình chưa chấp hành và thực hiện tốt quy định của địa phương”.

Hai giáo viên bị cắt hợp đồng ở Hải Dương: Sẽ tạo điều kiện cho người lao động được cống hiến

TIẾN NGUYỄN |

Tháng 12.2014, Trường Mầm non Ngũ Hùng (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) ban hành Quyết định số 06 và 07 về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Vũ Thị Vân và Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cùng sinh 1986), nhân viên nuôi dưỡng nhà trường vì hợp đồng không có trong định biên là giáo viên (nhân viên) của Trường Mầm non Ngũ Hùng. Cho rằng nhà trường cố tình chèn ép, bà Vân và bà Nhàn đã nhiều năm làm đơn gửi các cấp, các ngành.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Chưa đóng tiền làm đường, bị phó chủ tịch xã “bút phê” trên sơ yếu lý lịch cá nhân

Tiến Nguyễn |

Vì gia đình chưa đóng tiền làm đường nên ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp đại học, chị Nguyễn Thị Q (23 tuổi, ở thôn An Đông, xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đến UBND xã xin xác nhận sơ yếu lý lịch để xin việc thì được ông phó chủ tịch xã này bút phê dòng chữ to tướng: “Bản thân và gia đình chưa chấp hành và thực hiện tốt quy định của địa phương”.

Hai giáo viên bị cắt hợp đồng ở Hải Dương: Sẽ tạo điều kiện cho người lao động được cống hiến

TIẾN NGUYỄN |

Tháng 12.2014, Trường Mầm non Ngũ Hùng (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) ban hành Quyết định số 06 và 07 về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Vũ Thị Vân và Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cùng sinh 1986), nhân viên nuôi dưỡng nhà trường vì hợp đồng không có trong định biên là giáo viên (nhân viên) của Trường Mầm non Ngũ Hùng. Cho rằng nhà trường cố tình chèn ép, bà Vân và bà Nhàn đã nhiều năm làm đơn gửi các cấp, các ngành.