Tìm về cội nguồn ngày Thương binh liệt sĩ

Đức Sơn |

Thái Nguyên - Ngày 27.7 hằng năm, người dân trên khắp đất nước Việt Nam nghiêng mình kính cẩn, tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền bối, anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Nơi phát tích ngày Thương binh liệt sĩ 27.7 nhân văn, thiêng liêng đó là khu di tích lịch sử Quốc gia 27.7 (thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ).

Tìm về nguồn cội

Bước qua cổng khu di tích là một khung cảnh yên bình, cây cảnh mát xanh, các loại hoa đua nhau khoe sắc, hồ nước rộng đàn cá tung tăng bơi lội.

Sân hành lễ rộng, rợp bóng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Giữa khuôn viên rộng mát của khu di tích lịch sử đặt tảng đá vân mây trắng hình trụ, có ghi: “Nơi đây, ngày 27.7.1947, 300 cán bộ, bộ đội và đại diện các tầng lớp nhân dân địa phương họp mặt nghe công bố thư Bác Hồ, ghi nhận sự ra đời ngày Thương binh liệt sĩ ở nước ta”.

Tảng đá vân mây trắng hình trụ đặt giữa sân, có ghi: “Nơi đây, ngày 27.7.1947, 300 cán bộ, bộ đội và đại diện các tầng lớp Nhân dân địa phương họp mặt nghe công bố thư Bác Hồ, ghi nhận sự ra đời Ngày Thương binh liệt sĩ ở nước ta”.
Tảng đá vân mây trắng hình trụ đặt giữa sân, có ghi: “Nơi đây, ngày 27.7.1947, 300 cán bộ, bộ đội và đại diện các tầng lớp Nhân dân địa phương họp mặt nghe công bố thư Bác Hồ, ghi nhận sự ra đời ngày Thương binh liệt sĩ ở nước ta”.

Ngược dòng lịch sử, thời điểm 1946 - 1947, giữa bộn bề công việc và bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang rất cam go, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian, quyết định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về công tác đền ơn đáp nghĩa. Bác đề nghị Chính phủ chọn một ngày trong năm là “ngày Thương binh” để đồng bào có dịp tỏ lòng hiếu nghĩa và yêu mến thương binh.

Thực hiện chỉ thị của Người, hội nghị gồm đại biểu các cơ quan Trung ương và một số địa phương đã họp và thống nhất chọn ngày 27.7 hàng năm là ngày Thương binh toàn quốc. Chiều 27.7.1947, cuộc mít tinh khoảng 300 người tham gia gồm đại diện Tổng bộ Việt Minh, Hội Phụ nữ cứu quốc, Đoàn Thanh niên, Nha Thông tin, Cục Chính trị Quân đội quốc gia và chính quyền địa phương tại xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn (nay là thị trấn Hùng Sơn).

 
Tấm bảng giới thiệu khu di tích lịch sử Quốc gia 27.7.

Tại đây, ông Lê Tất Đắc, đại diện Cục Chính trị Quân đội quốc gia đã công bố bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thư Người viết: “Ngày 27.7 là một dịp cho đồng bào ta bày tỏ lòng hiếu nghĩa, bác ái và tỏ lòng yêu mến thương binh… Tôi xin xung phong gửi một chiếc áo lót lụa mà chị em phụ nữ đã biếu tôi, một tháng lương của tôi, một bữa ăn của tôi và các nhân viên tại Phủ Chủ tịch cộng lại là 1.127 đồng”.

Niềm tự hào chiến khu Việt Bắc

Ngày 27.7.1997 - Kỷ niệm 50 năm ngày Thương binh liệt sĩ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng UBND tỉnh Thái Nguyên đã khánh thành khu di tích lịch sử 27.7 và dựng bia kỷ niệm, đồng thời công nhận Khu di tích là “Di tích lịch sử cấp Quốc gia”.

Di tích là nơi hội tụ những anh linh hào kiệt của dân tộc, vì vậy ban lãnh đạo địa phương và người dân luôn có ý thức trân trọng, giữ gìn những giá trí văn hoá lịch sử, văn hoá tâm linh.

Vào những dịp lễ, tết, ngày rằm, mồng một đông đảo cán bộ, các đơn vị trường học, các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh đến đây dâng hương tri ân, phát tâm công đức và thăm quan di tích.

Vào những dịp lễ, tết, ngày rằm, mồng một đông đảo cán bộ trong và ngoài tỉnh đến khu di tích dâng hương tri ân.
Vào những dịp lễ, tết, ngày rằm, mồng một đông đảo cán bộ trong và ngoài tỉnh đến khu di tích dâng hương tri ân.

Đặc biệt năm 2007, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Nhà nước đã cho quy tụ chân hương của các nghĩa trang lớn trên khắp cả nước như: Bến Dược (Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh), Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9,… và rước bát hương về thờ tại khu di tích.

Chia sẻ với PV, ông Đới Duy Hồng – Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Hùng Sơn cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương rất đỗi tự hào bởi nơi đây là cội nguồn của ngày Thương binh liệt sĩ.

Xác định giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức gìn giữ phát huy giá trị lịch sử của khu di tích.

Theo ông Trần Đăng Minh - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Từ, Trưởng Ban quản lý khu di tích lịch sử 27.7, khu di tích là niềm tự hào của quê hương, là địa chỉ đỏ thể hiện tấm lòng tình cảm, đền ơn đáp nghĩa đến thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh.

Ban quản lý di tích phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức cho các học sinh tham quan, ngoại khoá ôn lại lịch sự hào hùng của quân và dân ta, tìm hiểu về ngày Thương binh liệt sĩ.

Qua đó giúp các em nâng cao ý thức tự tôn dân tộc, quyết tâm phấn đấu học tập vì ngày mai lập nghiệp, biết gìn giữ những thành quả mà cha ông ta đã tạo dựng trong mấy ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Đức Sơn
TIN LIÊN QUAN

“Cõi thiêng Đồng Lộc” hướng đến 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

Thanh Hương |

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022), Truyền hình Nhân Dân (Báo Nhân Dân) phối hợp cùng Tạp chí Cộng sản, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên “Cõi thiêng Đồng Lộc”.

Chăm lo thương bệnh binh, người có công nhân Ngày Thương binh liệt sĩ

Hải Anh |

Hà Nội - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022), Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã đến thăm, tặng quà 6 đoàn viên công đoàn, người lao động là thương binh, bệnh binh; gia đình các đồng chí đoàn viên, người lao động có thân nhân là liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn quận.

Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma mở cửa trong ngày Thương binh liệt sĩ

Phương Linh |

Kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) hôm nay mở cửa đón thân nhân, các đơn vị đoàn thể vào dâng hương tưởng nhớ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

“Cõi thiêng Đồng Lộc” hướng đến 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

Thanh Hương |

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022), Truyền hình Nhân Dân (Báo Nhân Dân) phối hợp cùng Tạp chí Cộng sản, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên “Cõi thiêng Đồng Lộc”.

Chăm lo thương bệnh binh, người có công nhân Ngày Thương binh liệt sĩ

Hải Anh |

Hà Nội - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022), Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã đến thăm, tặng quà 6 đoàn viên công đoàn, người lao động là thương binh, bệnh binh; gia đình các đồng chí đoàn viên, người lao động có thân nhân là liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn quận.

Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma mở cửa trong ngày Thương binh liệt sĩ

Phương Linh |

Kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) hôm nay mở cửa đón thân nhân, các đơn vị đoàn thể vào dâng hương tưởng nhớ.