Tìm giải pháp phục hồi, phát triển du lịch Việt Nam

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sáng 25.12, tại thị xã Cửa Lò, diễn ra Hội thảo Du lịch năm 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam – phục hồi và phát triển” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Nghệ An tổ chức. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự hội thảo.

Khoảng 300 khách mời là lãnh đạo, đại diện các Bộ ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương trong nước, các chuyên gia, các doanh nghiệp du lịch tham dự hội thảo.

Hội thảo tổ chức trực tiếp tại thị xã Cửa Lò, đồng thời kết nối trực tuyến với các điểm cầu trên cả nước, trong đó có các địa phương trọng điểm về du lịch như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Kiên Giang, …

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khai mạc Hội thảo. Ảnh: Hoàng Nguyên
Ông Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khai mạc Hội thảo. Ảnh: Hoàng Nguyên

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho biết: Với gần 100 tham luận, hội thảo là diễn đàn để các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các tổ chức về du lịch trong nước và quốc tế trao đổi, đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 đến ngành du lịch, cơ hội và thách thức đặt ra đối với du lịch Việt Nam giai đoạn hiện nay; thảo luận về quan điểm, định hướng, giải pháp để phục hồi và phát triển du lịch trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: QĐ
Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: QĐ

Hội thảo bao gồm 2 phiên. Trong Phiên chuyên đề, Hội thảo sẽ nghe báo cáo của các bộ, ngành Trung ương, ý kiến tham luận và thảo luận của lãnh đạo các địa phương, các chuyên gia và các doanh nghiệp về chính sách, giải pháp phục hồi, phát triển du lịch, xu hướng và kinh nghiệm thế giới vượt qua khủng hoảng COVID-19 để phát triển du lịch.

Trong Phiên toàn thể, Hội thảo sẽ nghe phát biểu của lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ; các báo cáo đánh giá về tác động của dịch COVID-19, đề xuất giải pháp phục hồi du lịch Việt Nam giai đoạn 2022 – 2023 của các bộ, ngành và ý kiến tham luận, thảo luận của lãnh đạo các địa phương, các chuyên gia trong nước, quốc tế, doanh nghiệp.

Hội thảo là sự tiếp nối của các cơ quan của Quốc hội, làm sâu sắc thêm các vấn đề đã được thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021: “Phục hồi và phát triển bền vững”, góp phần tháo gỡ những “điểm nghẽn” đưa du lịch phục hồi, phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, quyết định những chính sách đột phá để phục hồi và phát triển du lịch trong bối cảnh mới.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

"Nghệ An vẫn an toàn, bà con xa quê cứ yên tâm về ăn Tết"

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An khẳng định Nghệ An vẫn an toàn, bà con xa quê cứ yên tâm về quê ăn Tết, tham dự nhiều chương trình, sự kiện đón Xuân.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thông tin về hợp đồng mua test của Việt Á

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Bệnh viện Ung bướu tỉnh cho biết chưa mua và chưa nhập mặt hàng test sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 từ Công ty cổ phần công nghệ Việt Á.

Nghệ An: Thu ngân sách hơn 18 nghìn tỉ, thành lập mới 1.872 DN

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Năm 2021, thu ngân sách tỉnh đạt khoảng 18.056 tỉ đồng, đạt 128,6% dự toán, vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 4.396,49 tỉ đồng, đạt 72,97%.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

"Nghệ An vẫn an toàn, bà con xa quê cứ yên tâm về ăn Tết"

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An khẳng định Nghệ An vẫn an toàn, bà con xa quê cứ yên tâm về quê ăn Tết, tham dự nhiều chương trình, sự kiện đón Xuân.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thông tin về hợp đồng mua test của Việt Á

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Bệnh viện Ung bướu tỉnh cho biết chưa mua và chưa nhập mặt hàng test sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 từ Công ty cổ phần công nghệ Việt Á.

Nghệ An: Thu ngân sách hơn 18 nghìn tỉ, thành lập mới 1.872 DN

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Năm 2021, thu ngân sách tỉnh đạt khoảng 18.056 tỉ đồng, đạt 128,6% dự toán, vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 4.396,49 tỉ đồng, đạt 72,97%.