Tìm giải pháp phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Ngày 5.4, tại Sóc Trăng, Ủy ban Dân tộc, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 khu vực ĐBSCL.

Chủ trì Hội thảo có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Đồng chủ trì Hội thảo có các đồng chí Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Y Thanh Hà Niê K’đăm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đồng chí Lâm Văn Mẫn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo. Ảnh: Nhật Hồ
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo. Ảnh: Nhật Hồ

Hội thảo đánh giá, nhờ triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả những đề án, chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với kết quả xây dựng nông thôn mới, đã làm thay đổi diện mạo, khởi sắc nhiều vùng nông thôn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số ở ĐBSCL, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo tiền đề cho khơi dậy, phát huy vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội: Nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, ngày 14.10.2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Với mục tiêu “Thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước; đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản, ấp đặc biệt khó khăn”, Quốc hội đã phê duyệt tổng nguồn vốn hơn 137 nghìn tỉ đồng để thực hiện Chương trình với 10 Dự án thành phần, 14 Tiểu dự án và 36 nội dung đầu tư, hỗ trợ cụ thể trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2025.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp của chương trình, xác định rõ những giải pháp đặc thù trong triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng và các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn các tỉnh vùng ĐBSCL giai đoạn 2021-2025 nói chung; công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát; việc lồng ghép nguồn lực của địa phương, đặc biệt là lồng ghép trong việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội.

Hội thảo cũng làm rõ bên cạnh việc củng cố hạ tầng thiết yếu thì phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh trong khu vực cần quan tâm nhiều hơn tới việc đẩy mạnh tổ chức sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị, chăm lo đời sống tinh thần của người dân đi cùng với hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên làm giàu sẽ là những hướng đi cần được quan tâm...

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào dân tộc. Ảnh: Nhật Hồ
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào dân tộc. Ảnh: Nhật Hồ

Phát biểu kết luận tại hội thảo, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Quốc hội đã phê duyệt đầu tư phát triển trong giai đoạn 2021-2025 với tổng trị giá 137 nghìn tỉ đồng để xây dựng mục tiêu quốc gia xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hội thảo lần này có ý nghĩa rất lớn, là năm đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi phát triển kinh tế sau dịch COVID-19; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế… thực hiện vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, vừa đảm bảo an sinh xã hội.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Nhiều sự kiện kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Ngày 23.3, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức họp báo thông tin về chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30 tái lập tỉnh (tháng 4.1992 – 4.2022) và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Đáng chú ý sẽ có nhiều nhà đầu tư quyết định đầu tư tại tỉnh Sóc Trăng nhân dịp này.

Sóc Trăng: Kiến nghị xem xét hành lang an toàn tháp điện gió

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Trước tình trạng người dân phản ứng cho rằng thiếu chính sách bồi thường hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi những tháp gió, phần hành lang an toàn tháp điện gió, Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng kiến nghị khẩn cấp các bộ, ngành nghiên cứu sớm trả lời.

Đắm mình dưới con đường hoa “đẹp như tiên cảnh” ở Sóc Trăng

Tạ Quang |

Sóc Trăng – Hàng trăm người đổ về ngắm cảnh, chụp ảnh tại đường hoa kèn hồng “đẹp như tiên cảnh” ở đường Hùng Vương thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Hành tím Sóc Trăng thoát “giải cứu” nhờ liên kết

NHẬT HỒ |

Sau nhiều lần phải nhờ “giải cứu”, hành tím Sóc Trăng giá đã ổn định, người trồng hành tím đã có lãi. Tất cả nhờ vào rải vụ, đồng thời liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, chuyển đổi phương thức trồng, chú trọng đến chất lượng thay vì năng suất.

Sóc Trăng: Sẵn sàng cho cao tốc Sóc Trăng - Châu Đốc dài 188 km

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc trục ngang Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, sáng ngày 15.3, ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, Bộ GTVT đang chuẩn bị thông qua Quốc hội để xem xét, phê duyệt chủ trương dự án vào tháng 5.2022.

Chiêm ngưỡng những ngôi chùa Khmer đẹp xếp “top” ở Sóc Trăng

Tạ Quang |

Sóc Trăng là một trong những địa phương sở hữu nhiều ngôi chùa có lối kiến trúc đặc biệt ở khu vực ĐBSCL. Đặc biệt, những ngôi chùa này có khung cảnh ấn tượng, là sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại đang thu hút nhiều sự chú ý của khách du lịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Nhiều sự kiện kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Ngày 23.3, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức họp báo thông tin về chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30 tái lập tỉnh (tháng 4.1992 – 4.2022) và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Đáng chú ý sẽ có nhiều nhà đầu tư quyết định đầu tư tại tỉnh Sóc Trăng nhân dịp này.

Sóc Trăng: Kiến nghị xem xét hành lang an toàn tháp điện gió

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Trước tình trạng người dân phản ứng cho rằng thiếu chính sách bồi thường hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi những tháp gió, phần hành lang an toàn tháp điện gió, Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng kiến nghị khẩn cấp các bộ, ngành nghiên cứu sớm trả lời.

Đắm mình dưới con đường hoa “đẹp như tiên cảnh” ở Sóc Trăng

Tạ Quang |

Sóc Trăng – Hàng trăm người đổ về ngắm cảnh, chụp ảnh tại đường hoa kèn hồng “đẹp như tiên cảnh” ở đường Hùng Vương thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Hành tím Sóc Trăng thoát “giải cứu” nhờ liên kết

NHẬT HỒ |

Sau nhiều lần phải nhờ “giải cứu”, hành tím Sóc Trăng giá đã ổn định, người trồng hành tím đã có lãi. Tất cả nhờ vào rải vụ, đồng thời liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, chuyển đổi phương thức trồng, chú trọng đến chất lượng thay vì năng suất.

Sóc Trăng: Sẵn sàng cho cao tốc Sóc Trăng - Châu Đốc dài 188 km

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc trục ngang Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, sáng ngày 15.3, ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, Bộ GTVT đang chuẩn bị thông qua Quốc hội để xem xét, phê duyệt chủ trương dự án vào tháng 5.2022.

Chiêm ngưỡng những ngôi chùa Khmer đẹp xếp “top” ở Sóc Trăng

Tạ Quang |

Sóc Trăng là một trong những địa phương sở hữu nhiều ngôi chùa có lối kiến trúc đặc biệt ở khu vực ĐBSCL. Đặc biệt, những ngôi chùa này có khung cảnh ấn tượng, là sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại đang thu hút nhiều sự chú ý của khách du lịch.