Tìm “cú đấm thép” gỡ khó cho công nghiệp chế biến, cơ giới hóa nông nghiệp

Ái Vân |

“Lần này nhà nước sẽ tập trung những chính sách nào để tạo ra “cú đấm thép” tháo gỡ, làm tốt cơ giới hóa nông nghiệp và làm tốt công nghiệp chế biến nông sản” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Sáng 21.2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến “Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

Hội nghị nhằm đánh giá thực trạng, xác định giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa trong nông nghiệp gắn với chương trình khoa học công nghệ quốc gia với các chương trình đầu tư vào chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp; đặc biệt là việc thu hút các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp đầu tư vào chế biến nông sản, cơ giới hóa nông nghiệp tại các vùng, địa phương trọng điểm phát triển nông nghiệp.

Tham dự hội nghị này có gần 500 đại biểu đại diện cho các Bộ, ban, ngành, UBND các tỉnh, thành phố; đại diện một số viện, trường, hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trong lĩnh vực tổ chức sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các đại biểu thảo luận một cách thẳng thắn, đi vào những vấn đề trọng tâm, then chốt tìm ra những vướng mắc hiện nay đang mắc phải của công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa công nghiệp là gì? Lý do vì sao? Vì sao có những địa phương cơ giới hóa nông nghiệp tốt nhưng có những địa phương làm chưa tốt?

Người đứng đầu Chính phủ nhắc đến tình trạng sản xuất nông nghiệp còn nhiều điểm hạn chế, năng suất thấp. Công nghiệp chế biến nông sản bước đầu có phát triển nhưng nhiều khâu chưa làm tốt.

Ông đề nghị cần thảo luận, chỉ ra những khâu chế biến kém ở điểm gì. Trong trồng trọt, chăn nuôi và các lĩnh vực còn những vướng mắc gì cần những chính sách hỗ trợ của nhà nước.

“Lần này nhà nước sẽ tập trung những chính sách nào để tạo ra “cú đấm thép” tháo gỡ, làm tốt cơ giới hóa nông nghiệp và làm tốt công nghiệp chế biến nông sản” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đã đặt ra vấn đề tại sao có những đơn vị, công ty xuất khẩu đã làm tốt việc chế biến nông sản nhưng nhiều đơn vị khác thì lúng túng. Vậy, chính sách nào để tháo gỡ việc này.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu, các tập đoàn, doanh nghiệp đã thành công trong lĩnh vực này nêu rõ về quá trình thực hiện, tổ chức có những bài học kinh nghiệm gì, quá trình làm gặp phải những vướng mắc ra sao. Từ đó, cần có đề xuất những cơ chế, chính sách để tháo gỡ những khó khăn.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh cần đi ngay vào những điểm then chốt nhất, các chính sách cần tập trung kể cả trong cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Ưu tiên sử dụng nông sản đang gặp khó khăn vào bữa ăn tại doanh nghiệp

B.C.Đ |

Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp vận động, thương lượng với người sử dụng lao động ưu tiên sử dụng các mặt hàng nông sản đang gặp khó khăn vào thành phần bữa ăn cho người lao động tại doanh nghiệp.

Xử lý thành công vấn đề hàng hóa, nông sản ứ đọng khi vướng dịch COVID-19

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, nhiều doanh nghiệp gặp phải khó khăn khi đối mặt với dịch COVID-19 nhưng cũng có những đơn vị đã biến "nguy" thành "cơ".

Vẫn còn hàng trăm xe chở nông sản xuất khẩu ùn ứ tại cửa khẩu biên giới

Khánh Vũ |

Vẫn còn tình trạng các xe chở nông sản và hàng hóa lên cửa khẩu Lạng Sơn với hy vọng xuất khẩu sang bên kia biên giới, khiến số lượng xe bị ùn ứ tại các cửa khẩu đã lên gần 800 xe.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ưu tiên sử dụng nông sản đang gặp khó khăn vào bữa ăn tại doanh nghiệp

B.C.Đ |

Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp vận động, thương lượng với người sử dụng lao động ưu tiên sử dụng các mặt hàng nông sản đang gặp khó khăn vào thành phần bữa ăn cho người lao động tại doanh nghiệp.

Xử lý thành công vấn đề hàng hóa, nông sản ứ đọng khi vướng dịch COVID-19

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, nhiều doanh nghiệp gặp phải khó khăn khi đối mặt với dịch COVID-19 nhưng cũng có những đơn vị đã biến "nguy" thành "cơ".

Vẫn còn hàng trăm xe chở nông sản xuất khẩu ùn ứ tại cửa khẩu biên giới

Khánh Vũ |

Vẫn còn tình trạng các xe chở nông sản và hàng hóa lên cửa khẩu Lạng Sơn với hy vọng xuất khẩu sang bên kia biên giới, khiến số lượng xe bị ùn ứ tại các cửa khẩu đã lên gần 800 xe.