“Tiếp lửa” cho tuyến đầu chống dịch COVID-19

Lục Tùng |

Không chỉ thăm hỏi, tặng quà thiết yếu cho đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, LĐLĐ tỉnh An Giang còn chủ động đến tận các điểm đóng quân của các Tổ công tác dọc tuyến biên giới tìm hiểu, động viên... tiếp lửa tinh thần.

Ấm áp vùng biên viễn

“Vui lắm!”. Miệng nói, nhưng tay trung úy Bùi Văn Bình - Tổ Phòng chống dịch COVID-19 số 5 (Tổ 5) của Đồn Biên phòng Nhơn Hội (huyện An Phú, tỉnh An Giang) - siết chặt bàn tay Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú, như để lưu luyến thêm thời khắc trước giờ chia tay.

Tuy quà tặng của đoàn công tác chỉ là mặt hàng thiết yếu như đèn pin, thuốc chống muỗi, thuốc điều trị bệnh thông thường và một ít tiền mặt, nhưng sự xuất hiện đúng thời điểm, cách gửi tặng, thăm hỏi đúng nhịp đập tình cảm nên lập tức chuyến viếng thăm của tổ chức Công đoàn (CĐ) đã trở thành đốm lửa sưởi ấm người lính biên phòng đang làm nhiệm vụ miền biên viễn.

Đây cũng là niềm vui mà hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đang làm nhiệm vụ dọc tuyến biên giới được tổ chức CĐ tỉnh An Giang mang đến trong hành trình “Thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19” diễn ra vào tuần đầu thứ 2 của tháng 9.2020. Bởi hơn 6 tháng nay, kể từ ngày có lệnh kiểm soát dịch bệnh trên tuyến biên giới, cũng như hầu hết cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, trung úy Bình chưa một lần về nhà. Không chỉ nhớ gia đình, người thân... cũng như những người lính BĐBP làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên tuyến đầu Tổ quốc, trung úy Bình còn thèm cả việc thấy mặt và trò chuyện với mọi người.

Đứng cạnh tôi, trung tá Trần Viết Đức - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhơn Hội - chia sẻ thêm, tuy tổng giá trị vật chất chỉ chưa đầy 100 triệu đồng, nhưng với việc đổi mới nội dung, phương thức cách làm, cuộc thăm hỏi của đoàn công tác LĐLĐ tỉnh An Giang đã vượt lên trên giới hạn của vật chất, trở thành cuộc “tiếp lửa” để cán bộ, chiến sĩ BĐBP có thêm động lực để chiến đấu và chiến thắng dịch COVID-19 trên tuyến đầu Tổ quốc.

Chủ động, tận tâm

“Qua trao đổi, thống nhất với Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang, sau khi thăm hỏi tặng quà Đồn Biên phòng Nhơn Hội, đoàn sẽ trực tiếp đến thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Tổ 6. Đây là đơn vị khó khăn nhất, vì mùa khô thì phải đi bộ hàng cây số để gùi từng thùng nước uống, bao gạo. Còn hiện nay, tổ lại “mắc cạn” giữa mùa lũ” - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú cho biết.

Do nước lũ năm nay về thấp, cánh đồng xung quanh Tổ 6 chỉ ngập xâm xấp, nên khó cho việc đi bộ, và cũng khó cho cả việc đi bằng xuồng máy. Tuy nhiên, trên đường đi đến Tổ 6, biết được Tổ 5 cũng rất gian nan, ông Phú đã quyết định thăm bổ sung. Song đây không phải là việc làm mang tính tự phát, mà tinh thần quyết liệt, nhạy bén vì cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới đã quán triệt ngay từ đầu. Ngay sau khi dịch COVID-19 có dấu hiệu diễn biến phức tạp trở lại, với phương châm “Nghiêm túc, kịp thời, thiết thực, hiệu quả”, LĐLĐ tỉnh An Giang đã nhanh chóng vào cuộc, phát huy vai trò chăm lo của tổ chức CĐVN.

“Sau khi phát huy thế mạnh xã hội hóa để tổ chức thăm tặng 2.500 phần quà cho đoàn viên, CNLĐ bị ngừng việc, giảm giờ làm... do ảnh hưởng dịch COVID-19 với số tiền 1,2 tỉ đồng, chúng tôi tiếp tục trích kinh phí CĐ kết hợp với nguồn xã hội hóa từ đóng góp của các CĐCS các doanh nghiệp Nhà nước để tổ chức thăm hỏi, động viên lực lượng phòng chống COVID-19 trên tuyến biên giới” - ông Phú chia sẻ.

Bám sát phương châm hành động “kịp thời, hiệu quả”... sau khi trao đổi qua điện thoại, thống nhất với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang về đơn vị, địa điểm, đoàn công tác LĐLĐ tỉnh An Giang bỏ qua nghi thức ghé, chào hỏi lãnh đạo đơn vị để dành hết thời gian cho việc thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biên giới.

Vì thế, vượt lên trên cả giá trị vật chất, hành trình thăm hỏi của tổ chức CĐ An Giang được xem như cuộc “tiếp lửa” để tuyến đầu chống dịch COVID-19 có thêm niềm tin, sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

MB ủng hộ Quảng Trị 1 tỉ đồng chống dịch COVID-19

Kim Oanh |

Ngày 11.9.2020, đại diện Ngân hàng Quân Đội (MB) trao tặng 1 tỉ đồng tới UBND tỉnh Quảng Trị, góp phần hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chung tay ủng hộ vật tư, nhu yếu phẩm phòng chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT - ĐÌNH PHÔ |

LĐLĐ huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) chung tay ủng hộ vật tư, nhu yếu phẩm phòng chống dịch COVID-19.

Hỗ trợ 95 triệu đồng cho các chốt phòng, chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Hỗ trợ 95 triệu đồng cho các chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

MB ủng hộ Quảng Trị 1 tỉ đồng chống dịch COVID-19

Kim Oanh |

Ngày 11.9.2020, đại diện Ngân hàng Quân Đội (MB) trao tặng 1 tỉ đồng tới UBND tỉnh Quảng Trị, góp phần hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chung tay ủng hộ vật tư, nhu yếu phẩm phòng chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT - ĐÌNH PHÔ |

LĐLĐ huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) chung tay ủng hộ vật tư, nhu yếu phẩm phòng chống dịch COVID-19.

Hỗ trợ 95 triệu đồng cho các chốt phòng, chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Hỗ trợ 95 triệu đồng cho các chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Việt - Lào.