Tiếng nói từ buôn, làng đã đến phòng Diên Hồng

Cường Ngô - Phạm Đông |

Sau gần 1 tháng làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV đang "về đích" hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Chia sẻ bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả đạt được qua kỳ họp lần này, trong đó có nhiều dấu ấn quan trọng, nổi bật, có ý nghĩa, đóng góp tích cực vào thành công chung của kỳ họp.

Kỳ họp có nhiều điều đặc biệt

Nhận định về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Thái Nguyên cho biết, mặc dù chỉ có 4 tuần diễn ra kỳ họp, nhưng Quốc hội đã xử lí khối lượng công việc rất lớn. Quốc hội, chủ toạ kỳ họp, các Đại biểu Quốc hội và đơn vị liên quan đã làm việc hết công suất và hiệu quả.

"Trong kỳ họp này, tôi làm tổ trưởng tổ 7, gồm 4 đoàn Đại biểu Quốc hội: Thái Nguyên, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Lâm Đồng. Tôi thấy rằng, không khí kỳ họp rất sôi nổi; sự chuẩn bị tài liệu và phát biểu của các Đại biểu Quốc hội trong các phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, thảo luận về các dự án luật, nghị quyết… chất lượng, hiệu quả và công phu. Thời gian thảo luận của các Đại biểu Quốc hội ở tổ thường hết giờ", bà Hải cho biết.

Theo bà, nhiều Đại biểu Quốc hội cho rằng, những ý kiến của họ đã được các đơn vị liên quan giải trình, tiếp thu rất cụ thể. Điều này thể hiện các Đại biểu Quốc hội nghiên cứu rất sâu sắc vấn đề; các vị trưởng ngành rất cầu thị; các tài liệu và thông tin đi kèm được chuẩn bị kĩ lưỡng, tạo ra hệ sinh thái rất đầy đủ.

Kỳ họp Quốc hội lần này, theo Bí thư tỉnh Thái Nguyên "có nhiều điều đặc biệt". Thứ nhất, chưa bao giờ Quốc hội họp nhưng lại có 1 tuần nghỉ giữa kỳ. “Là người đứng đầu địa phương, tôi thấy rằng, đây là phương pháp giúp chúng tôi vừa đảm bảo công việc họp Quốc hội một cách chất lượng, hiệu quả, đồng thời vẫn đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của địa phương một cách kịp thời. Bên cạnh đó, khoảng thời gian nghỉ giữa kỳ đó cũng đảm bảo cho các cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội, các cơ quan trình văn bản lập pháp, nghị quyết của Quốc hội được tiếp thu một cách đầy đủ, thấu đáo, thận trọng, tìm được sự đồng thuận, thống nhất cao với các dự án luật", Bí thư tỉnh Thái Nguyên nhận định.

Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Quốc hội
Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Quốc hội

Thứ hai, trong kỳ họp này, khi nghiên cứu dự thảo chương trình, đây là lần đầu tiên báo cáo về kiến nghị cử tri được mang ra Quốc hội để thảo luận.

Trước đây, báo cáo này thường được báo cáo trước phiên chất vấn, để các Đại biểu Quốc hội lấy đó làm căn cứ chất vấn với các trưởng ngành. Nhưng việc dành thời lượng một buổi họp Quốc hội để thảo luận về báo cáo này, theo bà hết sức hiệu quả.

"Điều này có ý nghĩa chính trị rất lớn đối với cử tri và người dân, thể hiện những kiến nghị của cử tri đã được tập hợp, giải quyết.

Tiếng nói nhỏ bé của cử tri từ một buôn, làng, xã, nơi hẻo lánh, nhưng đã được mang tới Nhà Diên hồng để thảo luận và từng vị trưởng ngành có những câu trả lời cho người dân.

Tôi cho rằng phiên này cần được truyền hình trực tiếp để cho cử tri và nhân dân cả nước theo dõi. Từ đó, chất lượng tiếp xúc cử tri cũng được nâng lên, cử tri cũng tin tưởng hơn trong việc gửi gắm tiếng nói của mình đến với Quốc hội", bà Hải nói.

Những quyết định của kết quả kỳ họp tác động rất mạnh đến khuôn khổ pháp lý cho hoạt động kinh tế

Đánh giá về kỳ họp thứ 5, Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) cho biết, đây là kỳ họp có rất nhiều nội dung quan trọng trong công tác lập pháp, kể cả các vấn đề kinh tế.

Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang đứng trước rất nhiều thách thức, nên những quyết định của kỳ họp này liên quan đến kinh tế không chỉ giải các nút thắt cho thúc đẩy kinh tế trước mắt mà nó có tác động lâu dài.

Đặc biệt, theo ông Cường, kỳ họp này có rất nhiều dự án luật quan trọng, vừa là dự án luật thông qua, vừa là những dự án luật lấy ý kiến ở giai đoạn cuối. Chính vì vậy, những quyết định của kết quả kỳ họp này đang tác động rất mạnh đến khuôn khổ pháp lý cho hoạt động kinh tế của đất nước.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường. Ảnh: Quốc hội

Về mặt tổ chức, kỳ họp đã chia ra thành hai đợt, ở giữa có một tuần để các cơ quan soạn thảo chuẩn bị tốt hơn trong tiếp thu ý kiến đưa vào luật trước khi biểu quyết.

Đồng thời, việc tổ chức này giúp nhiều đại biểu địa phương kiêm nhiệm có thời gian để xử lý các công việc khác. Do đó, ông Cường cho rằng cách tổ chức kỳ họp, nội dung kỳ họp này đã đạt được chất lượng rất tốt và hiệu quả.

Ấn tượng nhất với ông Cường tại kỳ họp này là từ việc thảo luận luật cho đến thảo luận về kinh tế xã hội, chất vấn các thành viên Chính phủ… thì các đại biểu luôn đưa ra những vấn đề trực diện, thẳng thắn, không nhắc lại các báo cáo.

Quá trình điều hành của Chủ tịch Quốc hội đã đi vào trực diện những vấn đề đại biểu đang muốn hỏi, đưa thêm ý kiến của mình vào để các thành viên Chính phủ trả lời.

“Không khí làm việc của kỳ họp Quốc hội này hết sức thẳng thắn, xây dựng và mang tính trực diện, tạo hiệu quả cao”, ông Cường nhấn mạnh.

Cường Ngô - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vào ngày 24.6

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung nội dung phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) tối cao, đồng thời điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 5.

Quốc hội xem xét công tác phòng, chống tham nhũng tại kỳ họp thứ 8

PHẠM ĐÔNG |

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội xem xét báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”.

Đại biểu Quốc hội đề nghị phải quy định thẩm quyền, phạm vi thu hồi đất

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Đại biểu Lê Hữu Trí đề nghị, cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn về thẩm quyền, mục đích phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể của việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Bóng chuyền nữ Việt Nam giành vé vào chung kết AVC Challenge Cup 2023

MINH PHONG |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dễ dàng đánh bại đối thủ Ấn Độ tại bán kết với tỉ số chung cuộc 3-0 để giành vé chơi trận chung kết giải AVC Challenge Cup 2023.

Diễn biến Revital Việt Nam nợ 1.155 tỉ đồng trái phiếu làm thủ tục giải thể

Quang Dân |

Thông tin Công ty cổ phần Đầu tư Revital Việt Nam (Revital Việt Nam) có dư nợ trái phiếu 1.155 tỉ đồng đang làm thủ tục giải thể nhận được sự quan tâm của dư luận.

Việt Nam sẵn sàng phương án bảo hộ công dân ở Nga

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các phương án bảo hộ, hỗ trợ công dân, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam ở thành phố Rostov on Don và một số khu vực phía nam của Liên bang Nga.

Yêu người đàn ông đã có 2 con riêng và cái kết nghẹn ngào (Phần 2)

Nhóm PV |

Cô gái trong câu chuyện của chúng ta giống như cô tiên đi ra từ truyện cổ tích, chăm sóc hết mình cho 2 người con riêng của một người đàn ông. Liệu cô ứng xử thế nào với tình cảm của ông bố của 2 đứa trẻ. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp câu chuyện.

Chương trình "Giờ thứ 9" do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

524 doanh nghiệp bị cơ quan thuế đưa vào tầm ngắm gian lận hoá đơn

TRÍ MINH |

Ngày 24.6, phía Tổng cục Thuế cho biết vừa có công văn gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện rà soát, xử lý thuế đối với các hành vi mua, bán hóa đơn trái pháp luật. Đáng chú ý có 524 doanh nghiệp lọt vào tầm ngắm bị cơ quan thuế giám sát rủi ro trong sử dụng hóa đơn.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vào ngày 24.6

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung nội dung phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) tối cao, đồng thời điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 5.

Quốc hội xem xét công tác phòng, chống tham nhũng tại kỳ họp thứ 8

PHẠM ĐÔNG |

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội xem xét báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”.

Đại biểu Quốc hội đề nghị phải quy định thẩm quyền, phạm vi thu hồi đất

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Đại biểu Lê Hữu Trí đề nghị, cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn về thẩm quyền, mục đích phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể của việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.