Ngày 1.8, Trạm thu phí tuyến tránh TX.Cai Lậy tại Km 1999+300, tỉnh Tiền Giang chính thức triển khai thu phí. Với thiết kế 4 làn thu phí cho mỗi chiều, trong khi lượng phương tiện lưu thông trên tuyến QL1 quá lớn nên ngay từ buổi sáng cho đến chiều tối, lúc nào tại khu vực này cũng trong tình trạng bị ùn tắc.
Từ 12h cho đến chiều tối, lượng xe từ TPHCM đổ về càng nhiều khiến tình trạng càng nghiêm trọng hơn, nhiều phương tiện bị kẹt hơn 1 giờ vẫn chưa qua được trạm thu phí. Dù lực lượng bảo vệ của trạm tăng cường bán vé thủ công và hướng dẫn xe vào trạm nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện nhiều.
Nhiều chủ phương tiện bày tỏ bức xúc về cách thu phí vô lý và cho rằng, đơn vị BOT Tiền Giang xây dựng tuyến tránh hơn 11km không nằm trên QL1 nhưng lại dựng trạm thu phí tất cả phương tiện lưu thông trên QL1. Mức thu 35.000 đồng đối với ôtô dưới 9 chỗ ngồi (cao nhất 180.000 đồng) cũng bị cho là không hợp lý khi tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương dài hơn 40km cũng chỉ thu phí 40.000 đồng.