Tiền Giang chấn chỉnh phòng chống COVID-19 sau chỉ đạo của Thủ tướng

Kỳ Quan |

Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang ngày 4.5 cho biết, UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Công văn 1922 về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, đề nghị Ủy ban MMTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh, các tổ chức, đơn vị tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; tiếp tục nêu cao ý thức và trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng và cá nhân, tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Các địa phương, đơn vị cần chỉ đạo hạn chế các sự kiện tập trung đông người; trường hợp cần thiết phải tổ chức, cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện phải báo cáo cấp trên trực tiếp và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Tiền Giang và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia hiện phòng, chống dịch COVID-19, các bộ, ngành trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang.

Trước đó, ngày 2.5, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện 570/CĐ-TTg về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê bình, nhắc nhở, yêu cầu một số địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Tiền Giang rút kinh nghiệm trong việc chậm triển khai các khuyến nghị của Bộ Y tế về bảo đảm điều kiện vật chất, trang thiết bị phòng chống dịch và năng lực xét nghiệm tại địa phương.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Thủ phạm gây lây nhiễm COVID-19 chính là sự lơ là hậu cách ly tập trung

Thế Lâm |

Đây là một trong những nguyên nhân gây ra đợt bùng phát dịch COVID-19 trong cộng đồng đang diễn biến phức tạp hiện nay. Điển hình của tình trạng lơ là hậu cách ly tập trung, đã gây ra ổ dịch tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Các ca COVID-19 ở Vĩnh Phúc nhiễm biến chủng Ấn Độ

Lệ Hà |

Tại tỉnh Vĩnh Phúc lấy 3 mẫu của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 là những nhân viên quán Bar Sunny, cho kết quả thuộc chủng B.1.617.2, là biến thể của Ấn Độ.

Nepal nguy cơ "nối gót" Ấn Độ, lò thiêu quá tải do người chết vì COVID-19

Phương Anh |

Không chỉ Ấn Độ, làn sóng COVID-19 mới đang nhấn chìm Nepal. Lò thiêu điện duy nhất ở thủ đô Kathmandu của nước này đã phải hoạt động không ngừng nghỉ trong tuần vừa qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thủ phạm gây lây nhiễm COVID-19 chính là sự lơ là hậu cách ly tập trung

Thế Lâm |

Đây là một trong những nguyên nhân gây ra đợt bùng phát dịch COVID-19 trong cộng đồng đang diễn biến phức tạp hiện nay. Điển hình của tình trạng lơ là hậu cách ly tập trung, đã gây ra ổ dịch tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Các ca COVID-19 ở Vĩnh Phúc nhiễm biến chủng Ấn Độ

Lệ Hà |

Tại tỉnh Vĩnh Phúc lấy 3 mẫu của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 là những nhân viên quán Bar Sunny, cho kết quả thuộc chủng B.1.617.2, là biến thể của Ấn Độ.

Nepal nguy cơ "nối gót" Ấn Độ, lò thiêu quá tải do người chết vì COVID-19

Phương Anh |

Không chỉ Ấn Độ, làn sóng COVID-19 mới đang nhấn chìm Nepal. Lò thiêu điện duy nhất ở thủ đô Kathmandu của nước này đã phải hoạt động không ngừng nghỉ trong tuần vừa qua.