Tích hợp quy hoạch để tránh "nay đào, mai lấp", đường phố ùn tắc, ngập lụt

Nhóm PV |

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP.Hồ Chí Minh) cho rằng, nếu được "tích hợp quy hoạch" sẽ tránh được tình trạng một bên vừa xây dựng, một bên khác lại đào lên, tình trạng “nay đào, mai lấp”, phá vỡ các quy hoạch trong thời gian qua.

Chiều 30.5, bên hành lang Quốc hội, trao đổi với PV Lao Động, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP.Hồ Chí Minh) cho rằng, hiện nay, các đô thị lớn đang phải đối mặt với các vấn đề như ùn tắc giao thông, ngập lụt... Đây là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm.

Đại biểu cho rằng, đó là lý do vì sao trong Luật Quy hoạch 2017 đặt ra khái niệm “tích hợp quy hoạch”. Tất cả vấn đề an ninh, quốc phòng, đất đai, tài nguyên môi trường, điện lực, nước, công nghiệp, sản xuất… được tích hợp trong quy hoạch để đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan. Điều đó nhằm tránh tình trạng một bên vừa xây dựng, một bên khác lại đào lên, tránh tình trạng “nay đào, mai lấp”, phá vỡ các quy hoạch trong thời gian qua.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân cũng cho rằng, trong công tác quy hoạch phải đánh giá được tính khả thi của quy hoạch, phải phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Trong đó, ưu tiên giai đoạn này là quy hoạch nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, giải quyết được những vấn đề "đau đầu" bấy lâu nay là tắc đường, ngập nước, ô nhiễm môi trường.

“Trong thời gian vừa qua, thế giới cũng nhấn mạnh vấn đề kinh tế xanh, tăng trưởng xanh, đưa vấn đề môi trường lên trên hết. Do đó, trong quy hoạch của chúng ta, vấn đề kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường phải được xử lý. Cho nên phải kết hợp quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành…”- đại biểu Trần Hoàng Ngân nói.

Đại biểu Nguyễn Duy Thanh (Đoàn Cà Mau) cũng cho rằng, cần chỉ ra hậu quả của việc chậm, không thực hiện mục tiêu công tác quy hoạch đặt ra. Từ đó, đánh giá tác động của quy hoạch đối với nhiều công việc quan trọng của đất nước, của địa phương và các bộ ngành.

Đại biểu Thanh lấy ví dụ nhiều địa phương không thể triển khai được các dự án vì chờ đợi quy hoạch. Như hạ tầng cấp thoát nước của Hà Nội sau trận mưa chiều 29.5 đã khiến thành phố ngập lụt, gây ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.

Cùng trao đổi, đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn Bắc Giang) cho rằng, công tác quy hoạch và tổ chức thực hiện chưa đảm bảo yêu cầu dẫn tới người dân đang phải chịu nhiều hệ luỵ. Đặc biệt là các vấn đề liên quan tới giao thông, đô thị. Đây là một vấn đề rất cấp bách cần phải giải quyết.

Theo đại biểu Lâm, thời gian qua chúng ta có làm quy hoạch nhưng chắp vá, manh mún và chất lượng kém. Do đó, vấn đề đặt ra đó là cần khắc phục chất lượng quy hoạch và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch.

Trong đó, giải pháp trước mắt đề ra là cần khắc phục những vấn đề nóng, bức xúc cho người dân như quy hoạch cấp thoát nước phải làm trước, làm khẩn trương.

"Vấn đề tắc đường phải giải quyết đồng bộ từ việc cấp phép xây dựng, quy hoạch đến tái định cư di dân" - đại biểu Lâm nói.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, chiều 29.5, trận mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở Hà Nội như Bùi Xuân Trạch, Trần Bình, Mỹ Đình, Phạm Hùng… ngập úng, nhiều xe cộ chết máy và "bơi" trong nước. Nhiều phương tiện rất khó khăn di chuyển, thậm chí xe cộ chết máy do nước ngập sâu. Tình trạng cứ "mưa lớn là ngập" cũng thường xuyên xảy ra tại Hà Nội.

Một vấn đề khác đó là vấn đề Thành phố Hà Nội đang phải mở rộng nhiều tuyến đường để giải cứu các điểm nóng giao thông. Nhưng đường vừa mở rộng thì lại mọc lên chung cư cao tầng bám sát mặt đường khiến tắc đường còn trầm trọng hơn. Nghịch lý này đang khiến bài toán giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông của thành phố quanh quẩn.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Quy hoạch chắp vá dẫn tới hệ luỵ tắc đường triền miên, cứ mưa là ngập

Nhóm PV |

Theo đại biểu Quốc hội, việc quy hoạch chắp vá và tổ chức thực hiện không nghiêm dẫn tới những hệ luỵ như tắc đường triền miên, cứ mưa là ngập... Do đó, về lâu dài cần tích hợp các quy hoạch, triển khai đồng bộ để tránh tình trạng trên.

Đại biểu Quốc hội đề xuất thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia về quy hoạch

NHÓM PV |

Trước khi quy hoạch tổng thể quốc gia được ban hành, đại biểu Quốc hội Lê Văn Dũng (Đoàn Quảng Nam) đề nghị thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia về quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban.

Các dự án đô thị được điều chỉnh gây áp lực về giao thông, hạ tầng xã hội

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, các dự án đô thị được điều chỉnh quy hoạch phát sinh rất nhiều bất cập như áp lực về gia tăng giao thông đô thị và áp lực lớn nhất đặt lên chính quyền địa phương tại khu vực là an ninh trật tự, y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa, hạ tầng xã hội.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Quy hoạch chắp vá dẫn tới hệ luỵ tắc đường triền miên, cứ mưa là ngập

Nhóm PV |

Theo đại biểu Quốc hội, việc quy hoạch chắp vá và tổ chức thực hiện không nghiêm dẫn tới những hệ luỵ như tắc đường triền miên, cứ mưa là ngập... Do đó, về lâu dài cần tích hợp các quy hoạch, triển khai đồng bộ để tránh tình trạng trên.

Đại biểu Quốc hội đề xuất thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia về quy hoạch

NHÓM PV |

Trước khi quy hoạch tổng thể quốc gia được ban hành, đại biểu Quốc hội Lê Văn Dũng (Đoàn Quảng Nam) đề nghị thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia về quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban.

Các dự án đô thị được điều chỉnh gây áp lực về giao thông, hạ tầng xã hội

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, các dự án đô thị được điều chỉnh quy hoạch phát sinh rất nhiều bất cập như áp lực về gia tăng giao thông đô thị và áp lực lớn nhất đặt lên chính quyền địa phương tại khu vực là an ninh trật tự, y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa, hạ tầng xã hội.