Thủy sản Việt Nam bị cảnh cáo "thẻ vàng", các ngành tìm giải pháp gỡ thẻ

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương chấn chỉnh tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, phát triển nghề cá bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Ngày 21.6, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp.

Cùng tham dự có lãnh đạo Bộ NNPTNT và các bộ, ngành trung ương, UBND 28 tỉnh, Thành phố ven biển là thành viên của Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết: Ngày 23.10.2017, Ủy ban Châu Âu (EC) đã cảnh báo “Thẻ vàng” đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Châu Âu vì Việt Nam thực hiện chưa tốt quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU).

Khi bị cảnh báo “Thẻ vàng”, 100% lô hàng thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của Việt Nam bị kiểm tra khi xuất khẩu sang thị trường Châu Âu (EU). Nếu không giải quyết được các vấn đề về khai thác IUU, Việt Nam sẽ bị xác định là quốc gia không hợp tác và có thể sẽ bị áp dụng biện pháp “Thẻ đỏ”.

Trường hợp bị áp dụng biện pháp “Thẻ đỏ”, tất cả sản phẩm thủy sản từ khai thác của Việt Nam sẽ bị cấm xuất khẩu vào EU. Do EU là thị trường tín chỉ nên các thị trường khác có thể sẽ áp dụng biện pháp tương tự với hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho hay, để chấn chỉnh tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, phát triển nghề cá bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam đã rất nỗ lực để chấn chỉnh tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp.

Tuy nhiên, xét về tổng thể các giải pháp, hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành và cách thức tổ chức triển khai thực hiện để chống khai thác IUU của các bộ, ban, ngành và UBND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển trong thời gian qua vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu theo khuyến nghị của EC.

Tại phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo quốc gia về IUU, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị lãnh đạo các Bộ, ngành, các địa phương ven biển tập trung đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại hạn chế chậm khắc phục trong công tác chống khai thác IUU.

Đồng thời, các đơn vị cần phải tập trung thảo luận, xác định từng nhiệm vụ cụ thể gắn liền với trách nhiệm của từng bộ, ban, ngành và UBND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển.

Từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể mang tính thực tiễn về công tác chỉ đạo, điều hành, đầu tư nguồn lực về vật chất, con người, cách thức tổ chức triển khai thực hiện để ngăn chặn, loại bỏ khai thác IUU, gỡ cảnh báo ‘Thẻ vàng” của EC đối với Việt Nam.

EC sẽ đánh giá tình hình thực hiện khuyến nghị về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Oai – Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Theo Bộ NNPTNT) cho biết: Từ năm 2012 đến 2017, có 25 nước đã bị EC cảnh báo thẻ (trong đó có 19 nước bị cảnh báo “Thẻ vàng” và 6 nước bị áp dụng biện pháp “Thẻ đỏ”). Đến nay, đã có 14 nước gỡ được thẻ, trong đó có Thái Lan và Philippines.

Theo kế hoạch, cuối tháng 10.2019, Đoàn Thanh tra của Tổng vụ các vấn đề về Biển và Thuỷ sản của EC (DG-MARE) sẽ sang Việt Nam kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU. Đợt kiểm tra này đặc biệt quan trọng, đây là thời điểm EC đánh giá kết quả sau 2 năm Việt Nam thực hiện các khuyến nghị của EC để có đủ luận chứng đưa ra kết luận có thể gỡ bỏ hoặc duy trì cảnh báo “Thẻ vàng”, hoặc áp dụng biện pháp cảnh báo “Thẻ đỏ” đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Khắc phục thẻ vàng IUU: Cần xử lý hình sự tàu cá cố tình vi phạm

Khánh Vũ |

Để khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, vẫn còn nhiều bất cập trong thực hiện, cần cơ chế xử phạt mạnh hơn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Cần hiện đại hóa ngành thủy sản

Kh.V |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đánh giá cao đóng góp của ngành thủy sản vào tăng trưởng kinh tế đất nước, đồng thời đề nghị ngành hướng tới mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Từ 1.10.2018, cấm khai thác thủy sản trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

UBND TP.Hạ Long hôm nay (14.9) ra thông báo: Từ ngày 1.10 tới, cấm khai thác thủy sản tại khu vực Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Khắc phục thẻ vàng IUU: Cần xử lý hình sự tàu cá cố tình vi phạm

Khánh Vũ |

Để khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, vẫn còn nhiều bất cập trong thực hiện, cần cơ chế xử phạt mạnh hơn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Cần hiện đại hóa ngành thủy sản

Kh.V |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đánh giá cao đóng góp của ngành thủy sản vào tăng trưởng kinh tế đất nước, đồng thời đề nghị ngành hướng tới mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Từ 1.10.2018, cấm khai thác thủy sản trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

UBND TP.Hạ Long hôm nay (14.9) ra thông báo: Từ ngày 1.10 tới, cấm khai thác thủy sản tại khu vực Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.