Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định thành lập TP. Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang

Xuân Hải |

Theo dự kiến, sáng mai (10.9), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến (lần 3) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công;  cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi); cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch; cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; cho ý kiến về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6 theo quy định tại Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội; cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội; cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2018 và kế hoạch kiểm toán năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước; cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, TANDTC, Viện KSNDTC về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018.

Cho ý kiến về việc xem xét, quyết định việc thành lập Tòa án quân sự khu vực, Tòa án quân sự quân khu và tương đương; biên chế, số lượng Thẩm phán của Tòa án quân sự các cấp; bổ sung số lượng Thẩm phán sơ cấp cho Tòa án nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.  

Xem xét, quyết định việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên; thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành cả ngày để cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Cho ý kiến về Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh; Cho ý kiến về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về phương án phân bổ sử dụng nguồn kinh phí còn lại và xử lý vướng mắc trong việc chuyển nguồn kinh phí thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2017; cho ý kiến về phương án bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Cho ý kiến về bổ sung kinh phí mua hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia đã xuất cấp năm 2017; cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020;…

Dự kiến phiên họp sẽ được diễn ra từ ngày 10.9 - 20.9.2018.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Thường vụ Quốc hội tiếp tục “mổ xẻ” các vấn đề lớn Luật Phòng, chống tham nhũng

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 13.7, tiếp tục phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn những ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường

Xuân Hải |

Theo dự kiến, phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 11.7 đến ngày 13.7.2018. 

Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội cho phép xem xét thông qua dự Luật Đặc khu tại kỳ họp thứ 6

Xuân Hải |

Sáng 9.6, Văn phòng Quốc hội vừa có thông cáo báo chí về việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội cho phép xem xét, thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc (dự Luật Đặc khu) tại kỳ họp thứ 6. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thường vụ Quốc hội tiếp tục “mổ xẻ” các vấn đề lớn Luật Phòng, chống tham nhũng

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 13.7, tiếp tục phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn những ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường

Xuân Hải |

Theo dự kiến, phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 11.7 đến ngày 13.7.2018. 

Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội cho phép xem xét thông qua dự Luật Đặc khu tại kỳ họp thứ 6

Xuân Hải |

Sáng 9.6, Văn phòng Quốc hội vừa có thông cáo báo chí về việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội cho phép xem xét, thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc (dự Luật Đặc khu) tại kỳ họp thứ 6.