Thượng tướng Nguyễn Văn Thành: Xử lý cán bộ vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ

VƯƠNG TRẦN |

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an cho hay, Đảng uỷ công an xác định phải xây dựng lực lượng này là thanh bảo kiếm của Đảng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng phát biểu; đồng thời xây dựng phong cách người công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ trên tinh thần Chỉ thị 05/CT-TW.

Ngày 16.5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngăn chặn thông tin độc, thông tin xấu

Tham gia thảo luận tại điểm cầu Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhận định trong tình hình hiện nay, các thế lực tập trung chống phá Đảng, Nhà nước hết sức quyết liệt.

“Một trong những mục tiêu chống phá là lực lượng vũ trang quân đội và công an. Thủ đoạn có nhiều cái mới nham hiểm, thâm độc hơn, trực diện hơn so với trước đây rất nhiều”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

 
 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị cũng phân tích những tác động của kinh tế thị trường bên cạnh thuận lợi cũng có những mặt khó khăn đến hậu phương của cán bộ chiến sĩ, tâm tư tình cảm của bộ đội.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, khi có Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Quân ủy các cấp đã tập trung quán triệt triển khai thực hiện, trong đó xác định trọng tâm là phát huy vai trò cấp ủy để đưa chỉ thị vào cuộc sống.

Còn Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh đề nghị TƯ có biện pháp quyết liệt hơn trong việc ngăn chặn có hiệu quả những thông tin xấu độc ảnh hưởng đến hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW.

“Chúng tôi thấy một trong những nội dung gây cản trở, phản cảm và có sự ảnh hưởng không tốt đến tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là thông tin xấu độc ảnh hưởng đến hình ảnh, chân dung của Đảng, Bác Hồ mà các thế lực thù địch lợi dụng”, bà Thanh nói.

Theo bà Thanh, để lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu thì cần cung cấp thông tin định hướng kịp thời trước những vấn đề nhạy cảm, tăng cường tuyên truyền gương người tốt việc tốt.

Xử lý vi phạm không có vùng cấm

Tham gia thảo luận tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, ngay khi có Chỉ thị, về nhận thức ngành công an đã chủ động ở tất cả các khâu.

“Đảng uỷ công an xác định phải xây dựng lực lượng này là thanh bảo kiếm của Đảng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng phát biểu; đồng thời xây dựng phong cách người công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ trên tinh thần Chỉ thị 05/CT-TW” – Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an nói.

 
Toàn cảnh hội nghị. 

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng nói về những rủi ro trong quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng công an như nhiều chiến sĩ bị thương, bị lây nhiễm do các đối tượng chống trả quyết liệt, thậm chí nhiều chiến sĩ đã hi sinh.

Theo ông Thành, khi làm nhiệm vụ, các chiến sĩ công an thể hiện sự tuyệt đối trung thành. Trong công tác phòng chống tội phạm, việc bắt đối tượng đạt 80,41% cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao. Trên lĩnh vực xây dựng lực lượng, trong 2 năm lực lượng công an đã có 3.444 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Có 23 đồng chí hi sinh, 554 cán bộ, chiến sĩ bị thương; khi làm nhiệm vụ…

Ngoài ra, Bộ Công an lựa chọn những khâu yếu và khó để giải quyết, nhất là những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính với mục tiêu ba giảm, gồm giảm thủ tục, giảm chi phí và giảm thời gian. Ví dụ như cấp giấy chứng minh thư nhân dân sẽ rút gọn trong thời gian 120 phút sau khi nhận đủ hồ sơ; cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp cũng giảm từ 3 ngày xuống nửa ngày; cấp biển số xe từ 2 ngày xuống còn một ngày...

Liên quan đến công tác xây dựng lực lượng, phòng chống tham nhũng, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cho biết: Trong ngành đã chủ động xử lý nhiều trường hợp cán bộ vi phạm pháp luật, kỷ luật – kỷ cương của ngành, theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, làm sao xây dựng lực lượng thực sự trong sạch.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Giới trẻ “cuồng” ăn thô để giảm cân và những hệ luỵ khó lường

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều người chia sẻ về chế độ ăn thô với mục đích tự chữa lành hoặc giảm cân nhanh chóng. Theo các bác sĩ, nếu ăn thô không đúng cách rất dễ gây mất cân bằng dinh dưỡng, ngộ độc, ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ.

Nghệ An: Bắt Phó Giám đốc và kiểm định viên Trung tâm đăng kiểm

Quang Đại |

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm 37-09D, bắt giữ Phó Giám đốc và 2 kiểm định viên về hành vi đưa, nhận hối lộ.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Giảm áp lực trông giữ xe tại các bệnh viện: Bài toán khó

Minh Hạnh |

Phần lớn việc trông giữ xe tại các bệnh viện lớn của Hà Nội đang quá tải, khiến người dân đến khám chữa bệnh rất bức xúc. Trong khi đó, chính quyền vẫn loay hoay chưa có phương án giải quyết triệt để vì quỹ đất dành cho giao thông tĩnh chỉ có hạn, không đáp ứng được nhu cầu phát triển của phương tiện.