Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nói về giải pháp ngăn ngừa tham nhũng

Xuân Hải |

Tham gia thảo luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018, do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức ngày 19.1 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an đã nêu một số giải pháp để ngăn ngừa tham nhũng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đánh giá, chúng ta đã kết thúc một năm với nhiều thách thức, các Bộ, ngành đều nỗ lực góp phần trong kết quả đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Quốc hội đặt ra.

Riêng với lực lượng công an, Thượng tướng Thành nhắc đến mục tiêu lực lượng công an phải giữ tinh thần chủ động, không để bị động, bất ngờ, nhất là bất ngờ về chiến lược.

Bên cạnh đó, phải xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng phong cách công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Trong công tác xây dựng Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh việc kiểm tra không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thẳng thắn trong quá trình xử lý.

“Riêng trong lực lượng công an, số lượng năm nay xử lý kỷ luật tăng 15,4%” – ông Thành thông tin.

Đặc biệt, một điểm khác biệt được Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nêu là vừa qua, Đảng uỷ công an T.Ư đã phối hợp với các đồng chí Bí thư và thường trực các địa phương đánh giá năng lực  và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của một số đồng chí Giám đốc ở các địa phương, từ trước đến nay hầu như không làm việc này mà “có lên không có xuống”, “có vào không có ra”. Nhưng vừa qua đã đánh giá lại.

Lãnh đạo Bộ Công an cho rằng chuyên đề kiểm soát quyền lực, phòng chống chạy chức chạy quyền là hết sức cần thiết trong công tác tổ chức cán bộ.

Theo đó, chúng ta phải nhận diện quyền lực nằm ở đâu trong công tác tổ chức cán bộ, có một số biểu hiện rất dễ nhận dạng là từ công tác quy hoạch, bổ nhiệm, tuyển dụng, đề bạt, luân chuyển...

Để thực hiện các mục tiêu “4 không” để ngăn ngừa tham nhũng, Thứ trưởng Bộ Công an phân tích: Muốn “không thể” đặt ra yêu cầu, anh phải có quy chế, quy định hết sức rành mạch, rõ mà anh không thể lách hay phá rào được; để “không dám” thì phải xử lý nghiêm, để “không muốn” thì cần có cơ chế chính sách và tạo điều kiện để cán bộ sống và làm việc được.

Bên cạnh đó, phải nhấn mạnh không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Về giải pháp, ông cho rằng nên nhận diện rõ hơn quyền lực cấp T.Ư và địa phương.

Cùng với đó, phân cấp mạnh mẽ hơn, tăng cường kiểm tra, xác định trách nhiệm người đứng đầu. “Kiểm soát quyền lực từ bên trong chỉ có trách nhiệm người đứng đầu, Thủ trưởng mà không nhúc nhích thì không ai dám làm cả” – ông Thành nói và cho rằng, để không lạm dụng quyền lực thì không có cách nào khác phải tăng cường công tác kiểm tra.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư: Kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Xuân Hải |

Sáng 19.1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 triển khai nhiệm vụ 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bộ trưởng Bộ GTVT: Vận hành BOT có thể sai, nhầm vị trí nhưng phải không có tham nhũng, tư túi

Văn Thắng |

Chiều 18.1, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể trao đổi với báo chí xung quanh một số dự án BOT là điểm "nóng" trong thời gian qua. Bộ trưởng khẳng định "Vận hành BOT có thể sai thủ tục, có thể chọn vị trí nhầm nhưng phải đảm bảo không có tham nhũng, không có tư túi".

Ông Trần Quốc Vượng: Đội ngũ trong sạch để chống tham nhũng, tội phạm

Theo VOV |

Sáng 18.1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tổng Bí thư: Kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Xuân Hải |

Sáng 19.1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 triển khai nhiệm vụ 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bộ trưởng Bộ GTVT: Vận hành BOT có thể sai, nhầm vị trí nhưng phải không có tham nhũng, tư túi

Văn Thắng |

Chiều 18.1, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể trao đổi với báo chí xung quanh một số dự án BOT là điểm "nóng" trong thời gian qua. Bộ trưởng khẳng định "Vận hành BOT có thể sai thủ tục, có thể chọn vị trí nhầm nhưng phải đảm bảo không có tham nhũng, không có tư túi".

Ông Trần Quốc Vượng: Đội ngũ trong sạch để chống tham nhũng, tội phạm

Theo VOV |

Sáng 18.1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.