Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri Đà Nẵng trực tuyến

Hữu Long |

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, sáng 19.5, 5 ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV (đơn vị bầu cử số 1) tại Đà Nẵng có buổi tiếp xúc trực tuyến với cử tri 2 quận Thanh Khê và Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV (đơn vị bầu cử số 1) tại TP.Đà Nẵng dự buổi tiếp xúc cử tri gồm ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an thành phố; ông Trần Chí Cường, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố; trung tá Lê Thị Lý, Trưởng Phòng Hồ sơ, Công an thành phố và bà Nguyễn Thị Thùy Thuận-Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thương mại HT Safbel, Ủy viên Thường vụ Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố.

Trình bày Chương trình hành động của mình, ông Võ Văn Thưởng nêu ra 5 vấn đề sẽ tập trung thực hiện nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, trong đó nhấn mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giải pháp xây dựng phát triển thành phố, an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân.

Đại biểu Dự hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến tại điểm cầu Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh:Hữu Long
Đại biểu Dự hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến tại điểm cầu Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh:Hữu Long

Ông Võ Văn Thưởng khẳng định, Nghị quyết 43 của Bộ chính trị Khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 119 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng là những cơ sở rất quan trọng, tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi để phát triển thành phố những năm tới.

Ông Võ Văn Thưởng cam kết, nếu trúng cử sẽ cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội và lãnh đạo thành phố phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tập trung tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc tồn tại nhiều năm trong quá trình phát triển của thành phố.

Ông Võ Văn Thưởng cho rằng, Đà Nẵng có một giai đoạn phát triển rất mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu rất quan trọng, nhưng trong quá trình đó cũng có những khuyết điểm, khó khăn, hạn chế, vướng mắc, cần phải tâp trung giải quyết một cách căn cơ mới có thể thúc đẩy thành phố tiếp tục phát triển như mong muốn của người dân Đà Nẵng, cũng như mong muốn của Đảng, Nhà nước.

Cử tri các quận Thanh Khê, Liên Chiểu sau khi nghe Chương trình hành động của các ứng cử viên đều đánh giá cao đồng thời, mong muốn các ứng cử viên tiếp tục có những giải pháp đóng góp cho sự phát triển thành phố.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tiếp xúc trực tuyến với cử tri Đà Nẵng

Trà Ban |

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp xúc trực tuyến với cử tri Đà Nẵng tại điểm cầu là Văn phòng Trung ương Đảng sáng 17.5.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng gặp mặt lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 15.3, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai khoá XIV đã có buổi gặp mặt với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Nai.

Tiểu sử Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

Văn Thắng - Đinh Thiện- Trần Vương |

Sáng 6.2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Lễ công bố Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định phân công ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tiếp xúc trực tuyến với cử tri Đà Nẵng

Trà Ban |

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp xúc trực tuyến với cử tri Đà Nẵng tại điểm cầu là Văn phòng Trung ương Đảng sáng 17.5.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng gặp mặt lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 15.3, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai khoá XIV đã có buổi gặp mặt với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Nai.

Tiểu sử Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

Văn Thắng - Đinh Thiện- Trần Vương |

Sáng 6.2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Lễ công bố Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định phân công ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Thường trực Ban Bí thư.