Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm và làm việc với Công ty Unitel

Vương Trần |

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, nhân viên Công ty Star Telecom; đánh giá cao sự đóng góp của Công ty Star Telecom (Unitel) tại Lào; cho rằng công ty là một trong những hình mẫu hợp tác, đầu tư, kinh doanh giữa Việt Nam và Lào và được phía Lào đánh giá cao.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, sáng nay (19.7), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước ta đến thăm và làm việc Công ty Star Telecom (Unitel) – một đơn vị đầu tư kinh doanh của Việt Nam hiệu quả tại Lào.

Theo VOV, phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Giám đốc Công ty Star Telecom Trần Trung Hưng đã báo cáo với đoàn về tình hình hoạt động, đầu tư của công ty tại Lào.

Ông Trần Trung Hưng cho biết, công ty Star telecom với thương hiệu Unitel là một trong những dự án đầu tư ra nước ngoài theo hình thức liên doanh thành công nhất của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội.

Tổng Giám đốc Công ty Star Telecom Trần Trung Hưng
Tổng Giám đốc Công ty Star Telecom Trần Trung Hưng. Ảnh: VOV

Sau 14 năm, Unitel là nhà mạng lớn nhất tại Lào với 3,5 triệu thuê bao, chiếm hơn 54% thị phần, góp phần đưa Lào trở thành một trong các nước có vùng phủ và tốc độ 4G tốt nhất Đông Nam Á, đưa Internet tốc độ cao phổ cập đến toàn bộ người dân Lào.

Tổng Giám đốc Công ty  Star Telecom khẳng định, công ty luôn ý thức về trách nhiệm đóng góp cho xã hội và đời sống người dân, tạo công ăn việc làm cho gần 1.500 người và hơn 25.000 lao động ngoài biên chế, tích cực góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển tại Lào. Trong thời gian tới, công ty sẽ phấn đấu phát triển để trở thành Tập đoàn Công nghệ với định hướng là “sếu đầu đàn” của nền kinh tế. Trong đó, viễn thông là chủ đạo.

Các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VOV
Các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VOV

Phát biểu tại cuộc gặp, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, nhân viên Công ty Star Telecom; đánh giá cao sự đóng góp của Công ty Star Telecom tại Lào; cho rằng công ty là một trong những hình mẫu hợp tác, đầu tư, kinh doanh giữa Việt Nam và Lào và được phía Lào đánh giá cao.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: "Tôi mong đời sống của cán bộ, công nhân viên của công ty được giữ vững, ngày càng nâng cao, để an tâm làm việc, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của công ty, cho mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào".

Trong khuôn khổ chuyến thăm Lào, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước cũng tham dự Chương trình nghệ thuật “Hồn sen Việt – Hương sắc Chăm Pa”. Đây là sự kiện trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5.9.1962 - 5.9.2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18.7.1977 - 18.7.2022).

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội tiếp Thường trực Ban Bí thư Lào Bounthong Chitmany

Hải Anh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, sáng 19.7.

Vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam

Vương Trần |

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định: Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân mỗi nước.

Khai mạc triển lãm "Vẻ đẹp Việt Nam" tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào

Vương Trần |

Triển lãm giới thiệu 60 bức ảnh về văn hóa, phong cảnh đất nước, đời sống con người Việt Nam, các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản thế giới, ảnh về những thành tựu của thể thao Việt Nam và giới thiệu về một Việt Nam hội nhập và phát triển.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Thường trực Ban Bí thư Lào Bounthong Chitmany

Hải Anh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, sáng 19.7.

Vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam

Vương Trần |

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định: Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân mỗi nước.

Khai mạc triển lãm "Vẻ đẹp Việt Nam" tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào

Vương Trần |

Triển lãm giới thiệu 60 bức ảnh về văn hóa, phong cảnh đất nước, đời sống con người Việt Nam, các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản thế giới, ảnh về những thành tựu của thể thao Việt Nam và giới thiệu về một Việt Nam hội nhập và phát triển.