Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm Lào

Khánh Minh |

Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dẫn đầu thăm Lào.

Nhận lời mời của Đảng, Nhà nước Lào, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dẫn đầu đã thăm Lào và dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5.9.1962 - 5.9.2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18.7.1977 - 18.7.2022) tại Lào.

Theo TTXVN, chiều 17.7, tại thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh, Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane đã lần lượt tiếp Đoàn.

Tại các cuộc tiếp, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 60 năm và ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào cách đây 45 năm, là những sự kiện lịch sử, dấu mốc rất quan trọng trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavan tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavan tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh: TTXVN

Ông Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào không ngừng được phát triển trên các lĩnh vực trong thời gian qua, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của mỗi nước và cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Lào đối với Việt Nam từ trước đến nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh, Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Việt Nam đã giành được trong thời gian qua, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, vị thế và vai trò của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Lãnh đạo cấp cao Lào cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa chí tình, kịp thời và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay, đồng thời bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Lào - Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước. Lãnh đạo cấp cao Lào nhấn mạnh, truyền thống lâu đời, được tôi luyện qua khó khăn, thử thách, ý nghĩa sống còn, tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển của mỗi nước, những ý nghĩa và tính chất đặc biệt của quan hệ hai Đảng, hai nước cần được thấm nhuần trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và truyền lại cho các thế hệ trẻ ở hai nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Văn Thưởng chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane, chiều 17.7.2022. Ảnh: TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Văn Thưởng chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane, chiều 17.7.2022. Ảnh: TTXVN

Hai bên đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban ngành và địa phương hai nước, trong đó tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu làm nền tảng định hướng trong quan hệ hợp tác, tổ chức tốt các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai bên và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp, đồng thời tăng cường trụ cột hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế và hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Các nhà lãnh đạo Lào khẳng định sẽ làm hết sức mình giữ gìn, vun đắp, phát huy, đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, trong đó có Chiến lược hợp tác giai đoạn 2021 - 2030, Hiệp định hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 và Thỏa thuận kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ năm 2022, Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch nước Lào

Song Minh |

Chiều 17.7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào Bounthong Chitmany nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19.7.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đón, hội đàm với Phó Chủ tịch nước Lào

Song Minh |

Chiều 17.7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đón và hội đàm với Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào Bounthong Chitmany thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19.7.

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt - Lào, thắm đậm tình nghĩa 2 nước

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

Quảng Bình – Trong 2 ngày 14 và 15.7, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa) và Cụm bản Lằng Khằng (huyện Bua-la-pha, tỉnh Khăm Muộn, Lào), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào cấp BĐBP tỉnh năm 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch nước Lào

Song Minh |

Chiều 17.7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào Bounthong Chitmany nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19.7.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đón, hội đàm với Phó Chủ tịch nước Lào

Song Minh |

Chiều 17.7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đón và hội đàm với Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào Bounthong Chitmany thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19.7.

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt - Lào, thắm đậm tình nghĩa 2 nước

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

Quảng Bình – Trong 2 ngày 14 và 15.7, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa) và Cụm bản Lằng Khằng (huyện Bua-la-pha, tỉnh Khăm Muộn, Lào), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào cấp BĐBP tỉnh năm 2022.