Thường trực Ban Bí thư dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX

Vương Trần |

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc với 325 đại biểu tham dự vào sáng 23.9.

Phát huy nhân tố con người, lấy nhân dân làm trung tâm

Đại hội Đại biểu tỉnh Yên Bái lần thứ XIX có phương châm: "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển".

Chủ đề Đại hội là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng (bìa trái) và Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà dự Đại hội. Ảnh Như Ý
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng (bên trái) tới dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh Như Ý
Chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu. Ảnh Như Ý.
Chương trình nghệ thuật "Dưới cờ Đảng quang vinh" chào mừng Đại hội.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Cùng tham dự có ông Phùng Quốc Hiển - Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; ông Cao Đức Phát - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương..., các đồng chí lãnh đạo Ban, Bộ, ngành Trung ương và Yên Bái.

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Đại hội.
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu Khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế, thu hút mọi nguồn lực, khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh nội sinh, phát huy nhân tố con người, lấy nhân dân làm trung tâm.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đã trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, ông Duy cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh đã đổi mới mạnh mẽ việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy một cách thiết thực, phù hợp, đúng quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tập trung nâng cao hiệu quả khâu tổ chức thực hiện gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, góp phần đưa nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ đó, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; nâng cao bản lĩnh chính trị, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp.

Lấy sản phẩm công việc, uy tín là thước đo đánh giá cán bộ

Ông Đỗ Đức Duy cho biết, công tác cán bộ có nhiều đổi mới, trọng tâm là nâng cao chất lượng, bảo đảm số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ; đồng thời quan tâm sắp xếp, luân chuyển, điều động, tăng cường, biệt phái, chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đủ tiêu chuẩn trước mắt và lâu dài.

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy.
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy.

"Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, lấy sản phẩm công việc, uy tín trước tổ chức và nhân dân là thước đo cán bộ. Từ đó, đã tạo chuyển biến lớn trong công tác cán bộ của tỉnh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp có năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới" - ông Duy nói.

Ông Duy cũng cho biết, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được đẩy mạnh, kỷ luật, kỷ cương của Đảng được tăng cường. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, kê khai tài sản, công tác phòng, chống tham nhũng...; tập trung phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, thấu đáo các khiếu nại, tố cáo; thi hành kỷ luật nghiêm minh, đúng quy định của Đảng.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu thảo luận các đột phá chiến lược phát triển Yên Bái thời gian tới

Vương Trần |

Chiều 22.9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ Chính trị thông qua phương án nhân sự Đại hội tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ mới

Vương Trần |

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX sẽ bầu 48 Uỷ viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025.

Yên Bái đưa tiêu chí hạnh phúc vào chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá mới

Vương Trần |

Phương châm Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX là “Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đại biểu thảo luận các đột phá chiến lược phát triển Yên Bái thời gian tới

Vương Trần |

Chiều 22.9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ Chính trị thông qua phương án nhân sự Đại hội tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ mới

Vương Trần |

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX sẽ bầu 48 Uỷ viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025.

Yên Bái đưa tiêu chí hạnh phúc vào chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá mới

Vương Trần |

Phương châm Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX là “Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”.