Thường trực 100% quân số đảm bảo an ninh biên giới dịp Tết

TIẾN ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế sẵn sàng bảo vệ an ninh biên giới dịp Tết Nguyên đán.

Chiều 18.1, đại tá Lê Văn Nguyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới Việt - Lào của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại các đồn biên phòng, đoàn công tác đã nghe các đơn vị báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021, phương hướng năm 2022 cũng như các phương án, kế hoạch bảo vệ địa bàn và bảo vệ biên giới trước, trong và Tết Nguyên đán cũng như công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, các đồn biên phòng thường trực 70% quân số, các chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 thường trực 100% quân số để bảo đảm công tác giữ gìn an ninh - trật tự và phòng, chống dịch để nhân dân vui xuân, đón tết; Triển khai các hoạt động chăm lo tết cho các gia đình, chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị quản lý.

Qua kiểm tra thực tế và nghe chỉ huy đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, Đại tá Lê Văn Nguyên yêu cầu các đơn vị cần thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý tốt các tình huống xảy ra trên biển; tổ chức cho bộ đội vui xuân, đón Tết chu đáo, vui tươi, đầm ấm, sẵn sàng chiến đấu cao; đảm bảo an toàn tuyệt đối, đặc biệt không để xảy ra vi phạm kỷ luật.

Dịp này, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà, chúc tết các đơn vị, đồng thời gửi lời chúc đến cán bộ, chiến sĩ hưởng một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc và hoàn thành nhiệm tốt vụ được giao; thăm, chúc tết Huyện ủy, HĐND, UBND huyện A Lưới.

Cùng ngày, thừa ủy quyền của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại tá Lê Văn Nguyên đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

TIẾN ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Địa phương khoá cửa cách ly dân về quê: Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem xét

Phạm Đông |

Trước việc mỗi địa phương có biện pháp chống dịch riêng, có địa phương thậm chí khoá cửa cách ly người dân về quê, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan của Quốc hội xem xét việc này. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là việc cấp bách, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng quan tâm để giải quyết.

Thúc đẩy triển khai các dự án đường vành đai 3 và 4 tại Hà Nội, TPHCM

Theo Chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành, địa phương để thúc đẩy triển khai các dự án đường vành đai 4 Thủ đô Hà Nội, đường vành đai 3 và đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu xây dựng đề án Khu đô thị xuyên biên giới Lao Bảo - Đen-sa-vẳn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) thống nhất phối hợp nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển Khu đô thị Kinh tế - Thương mại - Dịch vụ - Logistics xuyên biên giới Lao Bảo - Đen-sa-vẳn để đề xuất Trung ương nước Việt Nam và Lào xem xét.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Địa phương khoá cửa cách ly dân về quê: Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem xét

Phạm Đông |

Trước việc mỗi địa phương có biện pháp chống dịch riêng, có địa phương thậm chí khoá cửa cách ly người dân về quê, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan của Quốc hội xem xét việc này. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là việc cấp bách, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng quan tâm để giải quyết.

Thúc đẩy triển khai các dự án đường vành đai 3 và 4 tại Hà Nội, TPHCM

Theo Chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành, địa phương để thúc đẩy triển khai các dự án đường vành đai 4 Thủ đô Hà Nội, đường vành đai 3 và đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu xây dựng đề án Khu đô thị xuyên biên giới Lao Bảo - Đen-sa-vẳn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) thống nhất phối hợp nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển Khu đô thị Kinh tế - Thương mại - Dịch vụ - Logistics xuyên biên giới Lao Bảo - Đen-sa-vẳn để đề xuất Trung ương nước Việt Nam và Lào xem xét.