Thương mại Đức - Việt Nam sẽ tăng với EVFTA

LÊ QUANG VINH |

Nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức và nhân Quốc khánh Đức (3.10), Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Guido Hildner đã đánh giá quan hệ Việt - Đức trong nhiều lĩnh vực đang phát triển mạnh, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục duy trì hợp tác song phương các dự án phát triển với 3 trọng tâm: Môi trường, năng lượng, dạy nghề.

Theo Đại sứ Guido Hildner, trong 45 năm qua, quan hệ hợp tác giữa Đức và Việt Nam đã phát triển liên tục. Việc tiếp tục thực hiện Quan hệ Đối tác chiến lược được thỏa thuận năm 2011 bằng một Kế hoạch hành động hai năm 2020/2021 tạo ra một cơ sở cho một quan hệ hợp tác hướng tới tương lai.

Đức và Việt Nam đã hợp tác với nhau trong nhiều lĩnh vực, trong đó bảo vệ môi trường và cung cấp năng lượng bằng cách tăng cường khai thác các nguồn năng lượng tái tạo và tăng hiệu suất sử dụng năng lượng là những trọng tâm.

Hiện có 163 dự án hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học Đức và Việt Nam đang được thực hiện. Luật nhập cư nhân lực lao động chuyên môn của Đức có hiệu lực từ tháng 3.2020 mở ra những khả năng việc làm mới, hấp dẫn tại Đức cho nhân lực lao động chuyên môn Việt Nam.

Trong lĩnh vực giáo dục, hiện có khoảng 7.500 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Đức. Còn ở Việt Nam, tại 8 trường Pasch (trường tham gia chương trình ''Trường học: Đối tác của tương lai’’, được Ủy ban giáo dục phổ thông Đức ở nước ngoài hỗ trợ ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh) có khoảng 2.000 học sinh Việt Nam đang học tiếng Đức.

Mới đây, ngày 23.9, Hiệp định chính phủ ba bên về phát triển và mở rộng Trường Đại học Việt Đức (một dự án hải đăng tiên phong của hai nước về hợp tác khoa học và công nghệ) đã được ký kết, ấn định khuôn khổ bảo đảm về pháp lý, tổ chức và tài chính cho trường.

Ngoài ra, những nỗ lực hoạt động của Cơ quan Trao đổi hàn lâm Đức, Viện Goethe tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đã thúc đẩy lĩnh vực văn hóa, giáo dục ở Việt Nam sống động hơn.

Chia sẻ về quan hệ kinh tế song phương, Đại sứ Guido Hildner cho biết: Đức là đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam trong EU. Năm 2019, giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Đức đạt 10,9 tỉ USD, giá trị xuất khẩu của Đức sang Việt Nam đạt 4,8 tỉ USD. So với nửa đầu năm 2019, trong nửa đầu năm 2020 dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Đức vẫn tăng 1,6%.

Trong năm qua, các nhà đầu tư Đức đã đầu tư hơn 2,1 tỉ USD vào Việt Nam (tăng 5,8% so với năm 2018) với một hàm lượng rất cao các công nghệ hiện đại nhất. Hiện, 380 công ty Đức đã có mặt tại Việt Nam. Hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1.8.2020 sẽ thúc đẩy những khuynh hướng phát triển này và hy vọng, trong tương lai, hợp tác thương mại Đức - Việt sẽ tăng với EVFTA.

Gần đây, chính phủ Đức đã thông qua Định hướng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, với mong muốn hợp tác với các nước trong khu vực, trên mọi lĩnh vực. Về Thỏa thuận quan hệ đối tác chiến lược EU - ASEAN đang được bàn thảo để tiến tới ký kết trong năm nay hoặc sang năm 2021, Đại sứ Guido Hildner cho biết: Nội hàm chính của Thỏa thuận này gồm sự thống nhất của 2 khu vực trên nhiều vấn đề, hợp tác chặt chẽ hơn giữa 2 bên...

Theo Đại sứ Guido Hildner, Đức sẽ tiếp tục duy trì hợp tác các dự án đầu tư tại Việt Nam với 3 trọng tâm: Môi trường, năng lượng, dạy nghề.

LÊ QUANG VINH
TIN LIÊN QUAN

Các công ty nước ngoài của Viettel tiếp tục tăng trưởng

PV |

Hết tháng 8.2020, lợi nhuận của Natcom, thương hiệu của Viettel tại Haiti, đạt hơn 17 triệu USD, tăng 26,7% so với cùng kỳ, dòng tiền về đạt hơn 23 triệu USD tăng 13%. Trong 3 tháng gần nhất, tăng trưởng thuê bao di động của công ty đạt 188% kế hoạch, tăng trưởng thuê bao data đạt 260,4%. Cuối năm 2020, Natcom dự kiến tăng trưởng ít nhất 15% so với năm 2019.

Việt Nam có thể lập kỳ tích tăng trưởng GDP

Cao Nguyên - Văn Nguyễn |

Tăng trưởng kinh tế quý III và 9 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam dù ở mức thấp nhất trong một thập kỷ qua (quý III tăng 2,62%, 9 tháng tăng 2,12%), nhưng Tổng cục Thống kê đánh giá đây vẫn là thành công lớn. Các chuyên gia kinh tế thì nhấn mạnh rằng, nếu việc kiểm soát dịch bệnh tốt như hiện nay, kỳ vọng mức tăng trưởng GDP còn cao hơn và kinh tế Việt Nam có thể lập kỳ tích thế giới, bởi hầu hết các nước trên thế giới đều có mức tăng trưởng âm trong bối cảnh chịu tác động nặng nề dịch COVID - 19.

Thủ tướng Anh mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức

Thanh Hà |

Bộ trưởng Dominic Raab đã chuyển lời mời của Thủ tướng Anh Boris Johnson mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Anh thời gian tới.

Vị chính khách Châu Âu đầu tiên thăm Việt Nam trong bối cảnh COVID-19

Hải Anh |

Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển, Bộ trưởng Thứ nhất Vương quốc Anh là chính khách Châu Âu đầu tiên thăm Việt Nam trong bối cảnh COVID-19.

Game lậu thu gần 5.000 tỉ mỗi năm: Quản thanh toán, chặn game không phép

HỮU CHÁNH |

Doanh thu của game không phép ước tính khoảng gần 5.000 tỉ đồng/năm, chiếm đến 30% tỷ trọng doanh thu toàn thị trường phát hành game Việt.

Đưa hàng chục người sang Campuchia bán thận, nhóm bị cáo lĩnh án

Anh Tú |

TPHCM  - Chiều ngày 23.3, sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo  trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (sinh năm 1975, đã chết) cầm đầu. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Mua bán bộ phận cơ thể người theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Giá lúa gạo, rau củ tăng gấp đôi nhờ AI

Anh Tuấn |

Thực tế cho thấy giá cả, năng suất của gạo, rau củ quả đều tăng khi ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

Hải Phòng: Nhiều dự án giao thông gần nghìn tỉ đồng chậm tiến độ

Băng Tâm |

Ngày 23.3, Đoàn giám sát Chuyên đề của HĐND TP.Hải Phòng do ông Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã giám sát tiến độ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua Khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy.

Các công ty nước ngoài của Viettel tiếp tục tăng trưởng

PV |

Hết tháng 8.2020, lợi nhuận của Natcom, thương hiệu của Viettel tại Haiti, đạt hơn 17 triệu USD, tăng 26,7% so với cùng kỳ, dòng tiền về đạt hơn 23 triệu USD tăng 13%. Trong 3 tháng gần nhất, tăng trưởng thuê bao di động của công ty đạt 188% kế hoạch, tăng trưởng thuê bao data đạt 260,4%. Cuối năm 2020, Natcom dự kiến tăng trưởng ít nhất 15% so với năm 2019.

Việt Nam có thể lập kỳ tích tăng trưởng GDP

Cao Nguyên - Văn Nguyễn |

Tăng trưởng kinh tế quý III và 9 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam dù ở mức thấp nhất trong một thập kỷ qua (quý III tăng 2,62%, 9 tháng tăng 2,12%), nhưng Tổng cục Thống kê đánh giá đây vẫn là thành công lớn. Các chuyên gia kinh tế thì nhấn mạnh rằng, nếu việc kiểm soát dịch bệnh tốt như hiện nay, kỳ vọng mức tăng trưởng GDP còn cao hơn và kinh tế Việt Nam có thể lập kỳ tích thế giới, bởi hầu hết các nước trên thế giới đều có mức tăng trưởng âm trong bối cảnh chịu tác động nặng nề dịch COVID - 19.

Thủ tướng Anh mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức

Thanh Hà |

Bộ trưởng Dominic Raab đã chuyển lời mời của Thủ tướng Anh Boris Johnson mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Anh thời gian tới.

Vị chính khách Châu Âu đầu tiên thăm Việt Nam trong bối cảnh COVID-19

Hải Anh |

Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển, Bộ trưởng Thứ nhất Vương quốc Anh là chính khách Châu Âu đầu tiên thăm Việt Nam trong bối cảnh COVID-19.