Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Mọi con đường đều dẫn tới thành phố vì hòa bình

VƯƠNG TRẦN |

Sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên được tổ chức tại Hà Nội ngày càng khẳng định vị trí, vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Càng có ý nghĩa hơn khi sự kiện mang tính chất hòa hợp, hòa giải được tổ chức tại thành phố vì hòa bình.

Khẳng định vị trí, vị thế quan trọng của Việt Nam

Trao đổi với PV Lao Động liên quan tới việc Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên đang được tổ chức tại Hà Nội, Đại biểu quốc hội (ĐBQH), Phó Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng: Đây là sự kiến quốc tế có ý nghĩa quan trọng. Điều đáng nói, hội nghị này diễn ra tại Hà Nội - vừa đúng dịp 20 năm thành phố Hà Nội được vinh danh là thành phố vì hòa bình.

Điều này khẳng định vị trí, vị thế rất quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam đóng góp vào giữ gìn hòa bình quốc tế cũng như là một đất nước tươi đẹp, người dân mến khách và vai trò của người Việt Nam thực sự rất lớn.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng. Ảnh Trần Vương
ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng. Ảnh Trần Vương.

“Khi lựa chọn thành phố vì hòa bình, mọi người cũng đều mong đợi đi đến hòa bình. Hội đàm trên thành phố vì hòa bình thì lựa chọn giải pháp hòa bình chắc chắn sẽ được các bên cân nhắc. Cho nên, khả năng trong cuộc hội đàm này sẽ có những kết quả đột phá hơn vòng thứ nhất tại Singapore” – ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nói.

Mọi con đường đều dẫn tới thành phố vì hòa bình

Cũng theo ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, trong những năm gần đây, Việt Nam cũng đã tổ chức rất nhiều sự kiện quốc tế lớn, sự kiện tầm cỡ thể hiện chúng ta có đầy đủ năng lực, tiềm lực và đảm bảo vấn đề an ninh, an toàn. Có thể khẳng định năng lực của Việt Nam được nâng lên rất cao, tạo nên niềm tin tưởng cho cả những nhân vật lớn nhất thế giới.

Cái bắt tay lịch sử lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un. Nguồn VTV.

Ông Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh: “Một trong những điểm tôi thấy rất ấn tượng như thế này: Ông Kim Jong-un đi bằng đường sắt, đi trên đất liền. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đi một chặng đường dài từ Lạng Sơn về tới Hà Nội. Đoạn đường dài gần 200km. Trong khi đó, lãnh đạo của Mỹ là Tổng thống Donal Trump thì đi máy bay bằng đường hàng không tới sân bay Nội Bài. Hai nhà lãnh đạo đi bằng 2 con đường khác nhau nhưng đều có điểm đến chung, hội tụ ở thành phố vì hòa bình với một sự kiện có ý nghĩa hòa hợp, hòa giải. Có nghĩa là mọi con đường đều đi đến thành phố vì hòa bình của chúng ta. Con đường hay cách thức nào thì cũng đều có chung điểm đi đến”.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: VTV.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: VTV.

Còn GS Đào Trọng Thi - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội - nhìn nhận: Cũng như người dân Thủ đô, tôi cảm thấy rất tự hào khi sự kiện quốc tế có ý nghĩa quan trọng này diễn ra tại Hà Nội - thành phố được vinh danh là thành phố vì hòa bình. Người dân Thủ đô cũng tỏ ra rất mến khách, thân thiện và tạo được thiện cảm đối với bạn bè quốc tế.

Theo GS Đào Trọng Thi, công tác đảm bảo an ninh những ngày qua cũng được Hà Nội thực hiện rất tốt và nghiêm ngặt. Hi vọng, hội nghị sẽ có được tuyên bố chung cho một nền hòa bình lâu dài, ổn định.

Ông Nguyễn Văn Phong – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho hay: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên diễn ra tại Hà Nội trong một dịp rất đặc biệt. Đúng vào dịp tròn 20 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình. Từ một thành phố, đất nước trải qua nhiều cuộc chiến tranh, chúng ta thấu hiểu về giá trị của hòa bình. Chúng ta được nước bạn lựa chọn là địa điểm để tổ chức sự kiện mang tính chất hòa hợp, hòa giải, hòa bình thì càng có ý nghĩa hơn.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Clip: Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫy tay chào người dân Việt Nam

Nhóm PV |

Trên chiếc The Beast, Tổng thống Donald Trump tỏ ra thân thiện khi hướng về phía người dân Việt Nam đang đứng hai bên đường để vẫy tay chào.

Khoảnh khắc bắt tay lịch sử của lãnh đạo Mỹ-Triều tại Hà Nội

Bích Hà (nguồn: VTV) |

18h30 ngày 27.2, tại khách sạn Sofitel Legend Metropole (Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chính thức cuộc gặp đầu tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2. Ngay khi vừa gặp nhau, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bắt tay. Truyền thông thế giới bình luận đây là cái bắt tay lịch sử diễn ra tại Hà Nội, để khởi đầu cho cuộc đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Donald Trump đánh giá cao thiện chí tổ chức thượng đỉnh của Việt Nam

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump cảm ơn và đánh giá rất cao sự chủ động và thiện chí của Việt Nam trong việc cung cấp địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Clip: Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫy tay chào người dân Việt Nam

Nhóm PV |

Trên chiếc The Beast, Tổng thống Donald Trump tỏ ra thân thiện khi hướng về phía người dân Việt Nam đang đứng hai bên đường để vẫy tay chào.

Khoảnh khắc bắt tay lịch sử của lãnh đạo Mỹ-Triều tại Hà Nội

Bích Hà (nguồn: VTV) |

18h30 ngày 27.2, tại khách sạn Sofitel Legend Metropole (Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chính thức cuộc gặp đầu tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2. Ngay khi vừa gặp nhau, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bắt tay. Truyền thông thế giới bình luận đây là cái bắt tay lịch sử diễn ra tại Hà Nội, để khởi đầu cho cuộc đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Donald Trump đánh giá cao thiện chí tổ chức thượng đỉnh của Việt Nam

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump cảm ơn và đánh giá rất cao sự chủ động và thiện chí của Việt Nam trong việc cung cấp địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai.