Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Khẳng định vị thế, trách nhiệm của Việt Nam

VƯƠNG TRẦN - TRẦN KIỀU |

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 được tổ chức tại Hà Nội – thành phố vì hòa bình càng có ý nghĩa hơn khi sự kiện quốc tế quan trọng này mang ý nghĩa hòa hợp, hòa giải, hòa bình” – ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nói.

Chiều 26.2, tại buổi giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, thành phố đã thông tin liên quan các công việc chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2.

Ông Lê Tự Lực - Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội - cho biết: Trong 10 ngày qua, các nội dung công việc phục vụ hội nghị đã được thành phố chuẩn bị, thực hiện hết sức khẩn trương, thận trọng và chu đáo.

Vườn hoa tại khu vực quanh bờ hồ Hoàn Kiếm được trang trí lại bắt mắt. Ảnh Trần Vương
Vườn hoa tại khu vực quanh bờ hồ Hoàn Kiếm được trang trí lại bắt mắt. Ảnh: Trần Vương.

Theo ông Lực, công tác an ninh được đảm bảo tuyệt đối. Công tác trang trí cờ, hoa, cây xanh, pano quảng bá hình ảnh về Việt Nam, Thủ đô Hà Nội, về hội nghị đảm bảo rực rỡ, trang trọng theo chủ đề “Thành phố vì hòa bình”.

Ngày 23.2, Trung tâm báo chí quốc tế đã được khánh thành và đi vào hoạt động, phục vụ các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế. Thành phố đảm bảo cung cấp miễn phí mặt bằng đủ tiện nghi, đảm bảo an ninh cho các phóng viên, hãng thông tấn lớn của thế giới.

Ông Nguyễn Văn Phong - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Ảnh Trần Vương
Ông Nguyễn Văn Phong - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Trần Vương.

Tối 26, 27, 28.2, Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ nổi tiếng nhất của Thủ đô trình diễn ở khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ; mời các nghệ sĩ ẩm thực nổi tiếng nhất Hà Nội phục vụ miễn phí các phóng viên tại trung tâm báo chí các món ăn nổi tiếng của Hà Nội như: Phở, bún thang,…

Ông Nguyễn Văn Phong – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - cho hay: Có khoảng 2.600 phóng viên, nhà báo quốc tế đến từ các hãng thông tấn và cơ quan báo chí tham dự đưa tin tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Số phóng viên tham dự đông hơn cả sự kiện APEC lần trước.

“Đáng chú ý, đây cũng là dịp rất đặc biệt. Đúng vào dịp tròn 20 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình. Từ một thành phố, đất nước trải qua nhiều cuộc chiến tranh, chúng ta thấu hiểu về giá trị của hòa bình. Chúng ta được nước bạn lựa chọn là địa điểm để tổ chức sự kiện mang tính chất hòa hợp, hòa giải, hòa bình thì càng có ý nghĩa hơn” – ông Nguyễn Văn Phong nói.

Theo ông Phong, nhìn chung, TP.Hà Nội đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ dù khối lượng công việc lớn, thời gian ngắn; đảm bảo đúng yêu cầu của đoàn tiền trạm của hai nước Mỹ - Triều đã nêu ra cũng như đảm bảo thuận lợi cho phóng viên trong và ngoài nước tác nghiệp.

Hà Nội sẽ làm hết sức mình, cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động của các sự kiện trong Hội nghị thượng đỉnh lần này cũng như các sự kiện quan trọng khác.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng vừa có Chỉ thị về việc nâng cao trách nhiệm, tinh thần mến khách, thân thiện, phát huy niềm tự hào của nhân dân Thủ đô trong công tác tổ chức phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai tại Hà Nội.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đây là cơ hội tốt nhất để quảng bá với thế giới về văn hóa, sự phát triển, hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam, Thủ đô Hà Nội; khẳng định vị thế, trách nhiệm của Việt Nam, Thủ đô Hà Nội với cộng đồng quốc tế, duy trì hòa bình và hữu nghị.

VƯƠNG TRẦN - TRẦN KIỀU
TIN LIÊN QUAN

Bốn cấp phó và dàn vệ sĩ tháp tùng ông Kim Jong-un đến Hà Nội

Thanh Hà |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ được hỗ trợ, bảo vệ và tư vấn bởi đội ngũ đáng tin cậy nhất của ông tại Hà Nội trong hội nghị thượng đỉnh thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Kỳ vọng về Tuyên bố Hà Nội trong thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Vân Anh |

Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh kỳ vọng về một Tuyên bố Hà Nội trong thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 và những bước tiến quan trọng giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un.

Ông Trump: Ông Kim Jong-un sẽ có quyết định khôn ngoan tại thượng đỉnh

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump nói Chủ tịch Kim Jong-un sẽ có quyết định “khôn ngoan” trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 ở Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bốn cấp phó và dàn vệ sĩ tháp tùng ông Kim Jong-un đến Hà Nội

Thanh Hà |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ được hỗ trợ, bảo vệ và tư vấn bởi đội ngũ đáng tin cậy nhất của ông tại Hà Nội trong hội nghị thượng đỉnh thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Kỳ vọng về Tuyên bố Hà Nội trong thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Vân Anh |

Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh kỳ vọng về một Tuyên bố Hà Nội trong thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 và những bước tiến quan trọng giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un.

Ông Trump: Ông Kim Jong-un sẽ có quyết định khôn ngoan tại thượng đỉnh

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump nói Chủ tịch Kim Jong-un sẽ có quyết định “khôn ngoan” trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 ở Hà Nội.