Thuốc ung thư làm bằng bột tre quá là nguy hiểm

HOA LÊ |

Ngày 24.4, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho ý kiến thẩm tra về các báo cáo của Bộ Y tế. Theo đó, vấn đề quản lý giá thuốc, chất lượng thuốc được các đại biểu quan tâm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho rằng, hệ thống phân phối thuốc, các nhà thuốc chưa được quản lý chặt chẽ, vẫn còn thuốc kém chất lượng, thuốc giả trên thị trường. Việc lạm dụng kháng sinh bán thuốc không cần, không theo đơn vẫn còn phổ biến.

Bên cạnh đó, quản lý y tế tư nhân còn chưa chặt chẽ, ở một số nơi bị buông lỏng. Không ít phòng khám không đủ điều kiện về pháp lý. Cơ sở vật chất, nhân lực hoạt động trong thời gian dài nhưng không được chấn chỉnh, xử lý.

Nói về việc đàm phán giá thuốc còn chưa phát huy hiệu quả trong quản lý nhà nước, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi cho rằng, một số thuốc biệt dược, nhập khẩu từ nước ngoài chưa quản lý tốt về chất lượng và giá thuốc; còn tình trạng thuốc giả bán trên thị trường, vừa qua việc thuốc ung thư làm bằng bột tre quá là nguy hiểm.

“Mua bán thuốc chưa được quản lý chặt chẽ, còn tình trạng thuốc giả bán tràn lan trên thị trường, thuốc là vấn đề liên quan đến sức khỏe con người nhưng có chuyện lạ ở Việt Nam là mua thuốc gì cũng được và thuốc gì cũng có, rồi quảng cáo tràn lan” - ông Lợi nhấn mạnh.

Bày tỏ băn khoăn về đấu thầu thuốc tập trung, ĐB Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cho rằng, đừng nghĩ đến chuyện tiết kiệm được bao nhiêu tiền mà phải quan tâm đến chất lượng có tốt lên không? Bệnh nhân có dùng thuốc đó không? Nhất thuốc biệt dược. Do đó nên xây dựng, đánh giá tính hiệu quả của đấu thầu thuốc tập trung, trong đó quan tâm đến yếu tố chất lượng.

Cùng chung quan điểm này, bà Phạm Khánh Phong Lan nhìn nhận, thuốc giả, thuốc kém chất lượng vẫn còn tồn tại trên thị trường. Theo bà Lan, đấu thầu thuốc không phải là con đường duy nhất mà cứ loay hoay, bởi còn có mô hình đàm phán giá, nghĩa là mua với giá dưới giá khung và đây là mô hình y tế tư nhân đang làm. Mọi tiêu cực là do con người, nếu con người tiêu cực thì dù có đấu thầu tập trung thì cũng xảy ra tiêu cực. 

Giải trình thêm, Thứ trưởng Tuấn cho biết, trước đây giá thuốc tại các tỉnh khác nhau, vì nhiều tỉnh thì nhiều giá. Nhưng từ khi đấu thầu thuốc tập trung, giá thuốc đã thấp hơn nên tiết kiệm 17%. Đàm phán giá thuốc là theo thông lệ quốc tế vì đối với thuốc biệt dược nếu có 1 thì đấu thầu với ai? cho nên phải đàm phán giá  làm sao để cho giá thuốc hạ xuống.

Đề cập đến việc có thuốc giả không?, Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn thừa nhận là có và thế giới cũng có, có điều ở mức độ nào? Mỗi năm ngành y lấy 40 nghìn mẫu để kiểm tra, thuốc giả bị phát hiện chiếm tỷ lệ là 0,02%. Nếu so với quốc tế thì chúng ta thấp hơn vì Châu Âu là 1%; Mỹ là 10%, nhưng ta ở mức dưới 1%.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Lực lượng chức năng càn quét, "chân rết" Vinaca vẫn lén lút hành nghề

LH |

Ngay sau khi lực lượng chức năng phát hiện cơ sở sản xuất các sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư từ than tre mang nhãn hiệu Vinaca tại Kiến An (Hải Phòng), Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã cử tổ kiểm tra, rà soát các cơ sở “chân rết” của Vinaca trên cả nước.

"Thuốc" ung thư được làm bằng tro than: Cần minh bạch hóa thực phẩm chức năng

HẢI ĐĂNG |

Từ vụ "thuốc" hỗ trợ điều ung thư của Công ty Vinaca  được làm bằng tro than gây chấn động dư luận, cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt để minh bạch hóa sản phẩm, làm “sạch” thị trường thực phẩm chức năng vốn đang rất nóng.

Thực phẩm chức năng quảng bá chữa ung thư “tung hoành ngang dọc”!

hà lê |

Vừa qua, các cơ quan chức năng liên tục phát hiện các cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng (TPCN) giả nhưng quảng cáo hỗ trợ điều trị bệnh, thậm chí chữa được bách bệnh. Người tiêu dùng đã quá cả tin vào những lời đường mật để mua sản phẩm về sử dụng để bệnh không khỏi mà còn mang họa vào thân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lực lượng chức năng càn quét, "chân rết" Vinaca vẫn lén lút hành nghề

LH |

Ngay sau khi lực lượng chức năng phát hiện cơ sở sản xuất các sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư từ than tre mang nhãn hiệu Vinaca tại Kiến An (Hải Phòng), Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã cử tổ kiểm tra, rà soát các cơ sở “chân rết” của Vinaca trên cả nước.

"Thuốc" ung thư được làm bằng tro than: Cần minh bạch hóa thực phẩm chức năng

HẢI ĐĂNG |

Từ vụ "thuốc" hỗ trợ điều ung thư của Công ty Vinaca  được làm bằng tro than gây chấn động dư luận, cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt để minh bạch hóa sản phẩm, làm “sạch” thị trường thực phẩm chức năng vốn đang rất nóng.

Thực phẩm chức năng quảng bá chữa ung thư “tung hoành ngang dọc”!

hà lê |

Vừa qua, các cơ quan chức năng liên tục phát hiện các cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng (TPCN) giả nhưng quảng cáo hỗ trợ điều trị bệnh, thậm chí chữa được bách bệnh. Người tiêu dùng đã quá cả tin vào những lời đường mật để mua sản phẩm về sử dụng để bệnh không khỏi mà còn mang họa vào thân.