Thực hiện quy trình miễn nhiệm Tổng Kiểm toán với ông Trần Sỹ Thanh

Nhóm PV |

Kết quả miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ được công bố vào ngày 21.10, sau đó Quốc hội bầu nhân sự kế nhiệm.

Chiều 20.10, Quốc hội bàn về công tác nhân sự.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Trần Sỹ Thanh, người đang giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.  

Trước đó, giữa tháng 7.2022, ông Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng thời giới thiệu để HĐND Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND thành phố thay cho ông Chu Ngọc Anh đã bị khai trừ Đảng, bãi nhiệm, khởi tố bắt tạm giam trước đó.

Ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Ảnh: QH
Ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Ảnh: QH

Vì Tổng Kiểm toán Nhà nước là chức danh do Quốc hội bầu và miễn nhiệm nên phải chờ tới Kỳ họp 4 này, Quốc hội mới thực hiện quy trình miễn nhiệm ông Trần Sỹ Thanh.

Sau khi ông Thanh đảm nhận chức vụ mới, ông Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình được điều động về làm Phó Tổng Kiểm toán phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

Ông Trần Sỹ Thanh sinh ngày 16.3.1971, quê quán Nghệ An.

Ông từng có nhiều năm công tác tại Kho bạc Nhà nước Việt Nam. Năm 2008, ông được điều động giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Tháng 10.2010, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Hai năm sau, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2010-2015.

Tháng 1.2015, tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bầu bổ sung ông Trần Sỹ Thanh vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XI.

Đến tháng 2.2015, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương.

8 tháng sau, ông được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Năm 2017, ông Thanh được điều động về Ban kinh tế Trung ương và giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.

Tháng 8.2020, ông Thanh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Từ tháng 4.2021 - tháng 7.2022, ông giữ cương vị là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ngày 14.7.2022, Bộ Chính trị có Quyết định số 567-QĐ/TW điều động, phân công, chỉ định ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 22.7.2022, HĐND TP.Hà Nội khóa XVI đã tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 8) bầu ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Xung quanh nhân sự Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Y tế, Bộ Trưởng Giao thông vận tải

Linh Anh |

Hội nghị Trung ương 6 vừa kết thúc đã xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội bầu chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn các chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá XV.

Trung ương cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự Tổng Kiểm toán, Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Giao thông vận tải

Vương Trần |

Tại Hội nghị Trung ương 6, Trung ương đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội bầu chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn Bộ trưởng Y tế, Giao thông vận tải.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xung quanh nhân sự Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Y tế, Bộ Trưởng Giao thông vận tải

Linh Anh |

Hội nghị Trung ương 6 vừa kết thúc đã xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội bầu chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn các chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá XV.

Trung ương cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự Tổng Kiểm toán, Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Giao thông vận tải

Vương Trần |

Tại Hội nghị Trung ương 6, Trung ương đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội bầu chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn Bộ trưởng Y tế, Giao thông vận tải.