Thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Đặng Chung - Đông Phương |

Sáng 30.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Sau phiên thảo luận của các đại biểu tại hội trường sáng 30.3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, từ nay đến hết ngày 8.4, Quốc hội sẽ dành chủ yếu thời gian để thực hiện công tác nhân sự.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và các quyết định về công tác nhân sự, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình, thủ tục bầu, miễn nhiệm và phê chuẩn một số lãnh đạo các cơ quan Nhà nước theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Theo đó, Quốc hội sẽ thực hiện công tác nhân sự với các chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; các Phó Chủ tịch và một số Uỷ viên Hội đồng bầu cử Quốc gia; Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch Nước; Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ; một số Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ; Tổng Thư ký Quốc hội; Tổng Kiểm toán Nhà nước...

Phát biểu tại Quốc hội sáng 30.3, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình bày trước Quốc hội tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Bà Tòng Thị Phóng cho biết, tại kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XIV, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Tại kỳ họp thứ 9, bà Ngân tiếp tục được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Cũng theo Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, trong thời gian giữ chức Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, bà Nguyễn Thị Kim Ngân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sinh ngày 12.4.1954. Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân không tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Theo chương trình làm việc của Quốc hội, chiều 30.3, sau khi biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Quốc hội sẽ tiếp tục quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Sau đó, người được miễn nhiệm phát biểu ý kiến (nếu có).

Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu và Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Cũng trong chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Đặng Chung - Đông Phương
TIN LIÊN QUAN

Bắt đầu quy trình nhân sự chủ chốt Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ

Đặng Chung - Đông Phương |

Ngày 30.3, Quốc hội bắt đầu tiến hành quy trình nhân sự chủ chốt của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.

Tuần này, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ trước Quốc hội, cử tri

Phạm Đông |

Theo chương trình làm việc, trong tuần làm việc này, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quy trình bầu Chủ tịch Nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội như thế nào?

Bằng Linh |

Kỳ họp 11 Quốc hội khoá XIV (khai mạc sáng 24.3 và bế mạc ngày 8.4) sẽ tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Quy trình bầu các chức danh này như thế nào?

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bắt đầu quy trình nhân sự chủ chốt Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ

Đặng Chung - Đông Phương |

Ngày 30.3, Quốc hội bắt đầu tiến hành quy trình nhân sự chủ chốt của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.

Tuần này, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ trước Quốc hội, cử tri

Phạm Đông |

Theo chương trình làm việc, trong tuần làm việc này, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quy trình bầu Chủ tịch Nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội như thế nào?

Bằng Linh |

Kỳ họp 11 Quốc hội khoá XIV (khai mạc sáng 24.3 và bế mạc ngày 8.4) sẽ tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Quy trình bầu các chức danh này như thế nào?