Thực hiện NQ Đại hội Đảng XIII: Khánh Hòa phấn đấu phát triển bền vững

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII khi kinh tế thế giới bắt đầu phục hồi. Những kết quả đạt được về xây dựng Đảng, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trong giai đoạn 2010 - 2015 và sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo động lực để đạt các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đề ra.

Kết quả tăng trưởng tích cực

Từ năm 2015-2020, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Khánh Hòa luôn duy trì được sự phát triển ổn định của nền kinh tế. Giai đoạn 2016 - 2019, dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 7,7%/năm. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 6,1%/năm.

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đạt và vượt 16/20 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Cụ thể, để cải thiện môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, khai thác, sáng chế; hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký thành lập doanh nghiệp; duy trì mở rộng các dịch vụ khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Khánh Hòa thuộc nhóm điều hành “khá” so với cả nước.

Nếu so với khu vực và cả nước, Khánh Hòa đã và đang từng bước trở thành một trong những trung tâm kinh tế và trung tâm du lịch lớn. Hệ thống các đô thị trên địa bàn tỉnh từng bước được đầu tư đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp; phát triển các ngành dịch vụ có hàm lượng tri thức và công nghệ cao; thu nhập bình quân đầu người tăng và không ngừng chăm lo sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; chất lượng giáo dục - đào tạo tăng lên, khoa học - công nghệ được quan tâm.
Du lịch hiện đang và vẫn sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp đáng kể cho nền kinh tế tỉnh Khánh Hòa.
Du lịch hiện đang và vẫn sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp đáng kể cho nền kinh tế tỉnh Khánh Hòa.
Nhiều mục tiêu dài hạn trong giai đoạn mới

Bước sang giai đoạn 2020 - 2025, với tiền đề là những thành quả sau gần 35 năm đổi mới, thế và lực của nước ta đã lớn mạnh hơn nhiều, với tình hình chính trị - xã hội và kinh tế vĩ mô ổn định để Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng tham gia hiệu quả chuỗi giá trị toàn cầu và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Về phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, Khánh Hòa xác định trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước. Xa hơn nữa, tỉnh Khánh Hòa trở thành địa phương phát triển hiện đại; thu nhập bình quân của người dân Khánh Hòa thuộc nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước.

Cùng với đó, tỉnh Khánh Hòa còn xác định tập trung chỉ đạo và ưu tiên đầu tư để phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - xã hội, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế; đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội để đảm bảo gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Với thuận lợi là nằm trên trục giao thông Bắc Nam, có cả về đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và đường hàng không, nhiều vịnh, cảng gần tuyến hàng hải quốc tế, tỉnh Khánh Hòa xác định đây sẽ là cơ hội mới cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Tỉnh ủy Khánh Hòa xác định nhà sẽ tiếp tục nỗ lực cùng với cả nước hội nhập ngày càng sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới với việc thực hiện đầy đủ các cam kết trong Cộng đồng kinh tế ASEAN, WTO; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk đưa Nghị quyết Đảng bộ tỉnh vào thực tiễn cuộc sống

Bảo Trung |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Đảng bộ, chính quyền và người dân các dân tộc ở tỉnh Đắk Lắk vẫn đang nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép", vừa chống dịch hiệu quả, giữ vững tăng trưởng kinh tế và hướng đến việc triển khai tốt kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025...

Công đoàn Đắk Lắk hỗ trợ cho người lao động, y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

BẢO TRUNG |

Ngày 11.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên thực hiện nhiệm vụ “3 tại chỗ” và đội ngũ y bác sĩ tăng cường tham gia hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19.

Đắk Lắk tạo điều kiện lưu thông, phân phối nông sản trong mùa dịch

BẢO TRUNG |

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đề nghị chính quyền các địa phương phải triển khai thực hiện thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người lao động, phương tiện vận tải tham gia thu mua, vận chuyển nông sản.

Đắk Lắk kêu gọi tiêu thụ hơn 85.000 tấn bơ, sầu riêng

Phan Tuấn |

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trên cả nước hỗ trợ tiêu thụ 23.500 tấn bơ, 62.000 tấn sầu riêng trong bối cảnh thị trường tiêu thụ đang bị bó hẹp do dịch bệnh COVID-19 diễn biễn phức tạp.

Đắk Lắk đề xuất 8 cơ chế phát triển đô thị Buôn Ma Thuột trình Quốc hội

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 8 cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển TP.Buôn Ma Thuột để trình Quốc hội.

Dự án bị cắt vốn, di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị ngổn ngang

HƯNG THƠ |

Dự án trùng tu kè bờ hồ di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị bị cắt vốn vì hết thời gian thực hiện. Công trình dang dở, ảnh hưởng đến việc thăm viếng của du khách.

Gạt bỏ áp lực từ USD, giá vàng bật tăng mạnh mẽ sau quyết định của Fed

Khương Duy |

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm bất chấp những bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng. Sau quyết định này, giá vàng quay đầu bật tăng, trong khi đó giá USD giảm mạnh.

Hà Nội sẽ mở lại tàu du lịch hồ Tây

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội dự kiến cho phép nhiều loại hình kinh doanh mở lại ở hồ Tây, trong đó có kinh doanh tàu du lịch, thuyền, xuồng canô, xe đạp nước trên hồ.

Đắk Lắk đưa Nghị quyết Đảng bộ tỉnh vào thực tiễn cuộc sống

Bảo Trung |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Đảng bộ, chính quyền và người dân các dân tộc ở tỉnh Đắk Lắk vẫn đang nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép", vừa chống dịch hiệu quả, giữ vững tăng trưởng kinh tế và hướng đến việc triển khai tốt kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025...

Công đoàn Đắk Lắk hỗ trợ cho người lao động, y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

BẢO TRUNG |

Ngày 11.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên thực hiện nhiệm vụ “3 tại chỗ” và đội ngũ y bác sĩ tăng cường tham gia hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19.

Đắk Lắk tạo điều kiện lưu thông, phân phối nông sản trong mùa dịch

BẢO TRUNG |

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đề nghị chính quyền các địa phương phải triển khai thực hiện thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người lao động, phương tiện vận tải tham gia thu mua, vận chuyển nông sản.

Đắk Lắk kêu gọi tiêu thụ hơn 85.000 tấn bơ, sầu riêng

Phan Tuấn |

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trên cả nước hỗ trợ tiêu thụ 23.500 tấn bơ, 62.000 tấn sầu riêng trong bối cảnh thị trường tiêu thụ đang bị bó hẹp do dịch bệnh COVID-19 diễn biễn phức tạp.

Đắk Lắk đề xuất 8 cơ chế phát triển đô thị Buôn Ma Thuột trình Quốc hội

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 8 cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển TP.Buôn Ma Thuột để trình Quốc hội.